Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh

Thứ tư, 17:00 18/12/2019 | Xã hội

Nếu ai đó nói rằng chạy bộ là nhàm chán, chạy bộ là nhạt, chạy bộ là đơn điệu thì hẳn là người đó chưa bao giờ được chạy tại Ecopark.

Đến Ecopark những buổi sáng sớm khi trời còn mờ sương hay lúc chiều muộn nắng phủ vàng như rót mật, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cư dân Thành phố Xanh đang tập chạy thể dục nơi đây. Cũng dễ hiểu thôi khi toàn bộ khung cảnh của Ecopark cứ như sinh ra chỉ để dành riêng cho việc chạy bộ.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 1.

Từ những cung đường lát gạch rợp bóng cây xanh ở Rừng Cọ, Vườn Tùng, đến những lối mòn phủ đầy hoa xuyên qua mặt nước tại Biệt thự Đảo. Từ muôn vàn sắc xanh của "rừng cây" bên công viên Mùa Hạ, Mùa Xuân, đến ánh sáng lấp lánh của mặt hồ lộng gió tại công viên sinh thái Hồ Thiên Nga lớn nhất miền Bắc.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 2.

Người chạy có thể vừa lướt qua khu chợ đông vui tấp nập rồi lại thấy mình lọt vào khung cảnh vắng lặng chỉ còn đại ngàn cây xanh và những sắc hoa rực rỡ. Lướt quá những dãy nhà cao tầng hiện đại rồi lại thấy mình dừng chân trên dòng sông Bắc Hưng Hải. Không khói bụi tàu xe, không dòng người chen chúc, chỉ là bạn, thiên nhiên và đôi giày chạy nhịp bước theo bản nhạc từ chiếc headphone.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 3.

Chạy bộ ở Eco cũng rất dễ mất tập trung khi thường xuyên bắt gặp những người bạn đồng hành đặc biệt. Đó có thể là một chú thiên nga rảnh rỗi tò mò, hoặc một đàn chim diệc đập cánh chao liệng trên không trung. Những bước chạy như được níu lại bởi mùi hương hoa thơm ngát, hay ánh bình minh mê đắm đến mức người chạy phải đấu tranh tư tưởng lắm để không dừng lại giơ máy ảnh lên làm bức selfie.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 4.

Có lẽ vì thế mà chạy bộ đã trở thành môn thể thao vua tại Ecopark. Cách đây vài năm, nhóm chạy tại khu đô thị chỉ có tầm chưa đến 10 người tập cùng nhau, nhưng con số hiện tại đã lên tới vài trăm người. Ngoài sở thích chạy bộ, các chân chạy Ecopark còn là hàng xóm, là bạn bè, đồng nghiệp, ngày ngày gặp nhau ăn sáng, uống cafe nên cảm giác gắn kết vô cùng khác biệt. Với cư dân Eco, chạy bộ không chỉ để khỏe mạnh, để luyện tập mà còn là một lựa chọn thư giãn, giao lưu và tận hưởng cuộc sống tuyệt vời.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 5.

Có thể nói, hiếm khu đô thị nào có cộng đồng runner đông, gắn kết và yêu thể thao như Thành phố Xanh. Và Ecopark cũng là khu đô thị duy nhất hiện nay có một giải chạy nằm trong top những giải chạy lớn nhất tại Việt Nam do cư dân tự đứng ra khởi xướng và tổ chức dưới sự hỗ trợ của chủ đầu tư là Tập đoàn Ecopark.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 6.

Được tổ chức lần đầu năm 2018, Ecopark Marathon (EPM) là giải chạy phi lợi nhuận dành cho tất cả mọi người, từ trẻ em cho tới những chân chạy chuyên nghiệp. Nếu như năm đầu tiên giải còn mang tính phong trào thì từ năm 2019, EPM đã trở thành giải chạy chuyên nghiệp khi có đầy đủ các cự ly chạy từ 5km đến Full Marathon 42km và chính thức có đơn vị tổ chức là Công ty cổ phần EPM Quốc Tế với toàn bộ các thành viên là cư dân khu đô thị.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 7.

Với cung đường bao toàn bộ Thành phố Xanh, EPM là giải chạy được các vận động viên và phương tiện truyền thông đánh giá là "đường chạy road đẹp nhất Việt Nam". Danh xưng này chính là niềm tự hào rất lớn của cư dân yêu chạy bộ tại Ecopark và cũng là động lực để họ cùng nhau tổ chức giải chạy Marathon mang tên khu đô thị.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 8.

Anh Trần Anh Tuấn, trưởng ban tổ chức và cũng là cư dân Vườn Mai tự hào chia sẻ "Để tương quan so sánh, mọi người có thể lấy ví dụ về cung đường chạy Hồ Tây. Cả cung đường bao sát Hồ Tây chỉ mới có 15km, vậy hãy thử tưởng tượng 42.195km xanh sạch, không lặp, trải dài hai bên đường là những hàng cây xanh, những thảm hoa, mặt hồ… Cung đường EPM thực sự là lý tưởng cho tất cả các vận động viên chạy bộ".

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 9.

Không chỉ đẹp và xanh, đường chạy của Ecopark Marathon năm nào cũng là đường chạy khép kín, không có sự tham gia của bất cứ phương tiện giao thông nào khác để đảm bảo an toàn cho các racer. Đặc biệt với EPM 2020, những cư dân Ecopark đã thiết kế một cung đường City Trail độc đáo, kết hợp giữa đường nhựa và đường mòn, lần đầu tiên được công bố cho cộng đồng những người yêu chạy bộ.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 10.

Ban tổ chức cũng cố tình chọn ngày Giỗ tổ mùng 10 tháng 3 Âm lịch hằng năm để tổ chức giải với mong muốn giải chạy không chỉ lan toả tinh thần thể thao, truyền cảm hứng sống khoẻ, lành mạnh mà còn là một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa, đậm tính nhân văn, hướng đến truyền thống, cội nguồn dân tộc.

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền xanh - Ảnh 11.

"Khi tổ chức giải EPM, chúng tôi – những cư dân Ecopark mong muốn sẽ đóng góp, hỗ trợ và thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao của người dân Việt Nam, cùng chung sức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách những quốc gia lười vận động nhất thế giới" – Anh Tuấn chia sẻ - "Slogan chúng tôi đưa ra là #rungreen #runclean : chạy xanh, chạy sạch – với mục đích lan tỏa và chia sẻ lối sống  lành mạnh, cuộc sống trong lành mà cư dân Ecopark chúng tôi đang tận hưởng mỗi ngày."

Giải chạy Ecopark Marathon 2020 sẽ diễn ra vào ngày 2/4/2020 (ngày Giỗ tổ Hùng Vương) tại Khu đô thị Ecopark với đầy đủ các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Cổng đăng ký Ecopark Marathon 2020 vẫn đang rộng mở chào đón các runners tại https://www.ecoparkmarathon.com/

Đặc biệt có ưu đãi dành cho đăng ký theo nhóm, giảm 50% cho các bé dưới 12 tuổi và từ 20% cho học sinh và sinh viên. Vui lòng liên hệ BTC tại hotline 098334 21 95.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 37 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top