Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dược phẩm Nhất Nhất đầu tư gần 1,5 tỷ để phát triển tài năng của kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi

Thứ năm, 14:14 09/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 9/11/2017, Liên đoàn cờ Việt Nam đã tổ chức lễ trao thưởng cho vận động viên cờ vua Nguyễn Anh Khôi với thành tích đạt 2 HCV nội dung cờ nhanh và cờ chớp tại giải cờ vua trẻ thế giới diễn ra ở Hersonissos - Hy Lạp cuối tháng 10 vừa qua.

Nguyễn Anh Khôi là một vận động viên cờ vua trẻ tài năng của nền thể thao nước nhà với bề dày bảng vàng thành tích thi đấu trên trường quốc tế. Đây cũng là danh hiệu vô địch thế giới thứ 3 và 4 của Anh Khôi, sau hai lần vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U10 và U12 các năm 2012, 2014.

Nhân dịp này, Dược phẩm Nhất Nhất - đơn vị đầu tư tài chính phát triển tài năng cho Nguyễn Anh Khôi giai đoạn 2016 - 2018 đã quyết định trao thưởng cho vận động viên.

Phần thưởng của Dược phẩm Nhất Nhất trị giá 69.000.000 VNĐ - tương đương phần thưởng cao nhất mà Nguyễn Anh Khôi nhận được từ Ban Tổ chức, Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.


Đại diện Dược phẩm Nhất Nhất trao thưởng cho kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi

Đại diện Dược phẩm Nhất Nhất trao thưởng cho kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi

Đây là một nội dung thuộc cam kết của Dược phẩm Nhất Nhất dành cho Nguyễn Anh Khôi khi em đạt được thành tích cao trong thi đấu.

Theo đó, tháng11/2016, với mong muốn đầu tư phát triển tài năng cờ vua trẻ Nguyễn Anh Khôi, chắp cánh cho ước mơ của em bay cao hơn; góp phần phát triển cờ vua Việt Nam giành thêm nhiều thành tích trên đấu trường cờ vua quốc tế; thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo của người Việt Nam, Dược phẩm Nhất Nhất đã quyết định đầu tư phát triển tài năng Nguyễn Anh Khôi theo lộ trình 2016 - 2018 với tổng kinh phí đầu tư là 66.400 USD, tương đương 1,482 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này được sử dụng vào việc thuê huấn luyện viên, chuyên gia giỏi để tập luyện, bồi dưỡng kỹ năng thi đấu; tham gia các giải mở rộng quy mô lớn; hỗ trợ cho trợ lý tham gia các giải quốc tế và trang bị các thiết bị và dụng cụ chuyên môn cao cấp phục vụ cho việc tập luyện cờ vua.


Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi phát biểu tại lễ trao thưởng

Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi phát biểu tại lễ trao thưởng

Liên đoàn Cờ Việt Nam chịu trách nhiệm định hướng, tư vấn và giám sát toàn bộ lộ trình đầu tư phát triển tài năng của Dược phẩm Nhất Nhất dành cho Nguyễn Anh Khôi.

Ngoài việc trao thưởng, Dược phẩm Nhất Nhất vẫn tiếp tục đồng hành với Liên đoàn Cờ trong việc tạo điều kiện cho Nguyễn Anh Khôi phát triển tài năng, để Anh Khôi có cơ hội đạt thêm nhiều thành tích trong năm 2018, làm rạng danh trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thành tích của kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi:

- Xác lập kỷ lục của Việt Nam và của châu Á: là kỳ thủ nam duy nhất 2 lần vô địch Giải cờ vua trẻ thế giới: dành cho lứa tuổi U10 năm 2012 và lứa tuổi U12 năm 2014.

- Đoạt chức vô địch các lứa tuổi U8, U10, U12, U14 tại các giải Vô địch cờ vua trẻ châu Á các năm 2010, 2012, 2014, 2015, 2017.

- Vô địch các lứa tuổi U8, U10, U12, U14, U16, U18 tại các giải cờ vua trẻ Đông Nam Á liên tiếp các năm 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

- Xác lập các kỷ lục tại Việt Nam là kỳ thủ nhỏ tuổi nhất khi đạt các thành tích:

* HCV thế giới 2 nội dung cờ nhanh và cờ chớp năm 2017;

* HCV giải Vô địch cờ vua TP.HCM - A2 năm 2011 khi chỉ mới 9 tuổi;

* HCV giải Vô địch cờ vua TP.HCM - A1 năm 2012 khi chỉ mới 10 tuổi;

* HCB giải Vô địch cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 khi chỉ mới 11 tuổi;

* Vô địch lứa tuổi U20 giải Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2014 khi chỉ mới 12 tuổi;

* HCV giải Vô địch cờ vua Đông Nam Á năm 2015 khi chỉ mới 13 tuổi;

* HCV giải Vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia năm 2016 khi mới bước sang tuổi 14.

Quang Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 56 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top