Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dừng tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 phòng chống virus corona nCoV

Thứ bảy, 15:45 01/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Công văn nêu rõ: Tạm dừng việc tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, các nghi lễ Phật giáo tại di tích giao cho BQL di tích phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và trụ trì chùa Côn Sơn thực hiện.

Dừng tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 phòng chống virus corona nCoV - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hôm qua (31/1), Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương phát đi thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc không tổ chức tập trung đông người, đi thăm quan, du lịch, lễ hội để tránh lây nhiễm virus corona (nCoV). 

Thông báo nêu rõ về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc: "...Đây là dịch bệnh mới nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh. Hiện dịch này chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan rộng và bùng phát rất cao.

Dừng tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 phòng chống virus corona nCoV - Ảnh 3.

Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương ngày 31/1. Ảnh: TL

Để chủ động phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm nCoV; yêu cầu các cơn quan quan đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đi thăm quan, du lịch, lễ hội".

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (01/2), Bà Nguyễn Thị Việt Nga – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương cho biết, hôm nay đơn vị đã ban hành công văn về việc phòng chống dịch bệnh nCoV trong hoạt động lễ hội, di tích gửi: UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban quản lý di tích các huyện, thị xã, thành phố.

Dừng tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 phòng chống virus corona nCoV - Ảnh 4.

Công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc phòng chống dịch bệnh nCoV gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích. Ảnh: T.V

Theo đó, Sở VHTT&DL tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng VH -TT, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn dừng việc tổ chức lễ hội chưa khai mạc; Đối với các lễ hội đã khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức, giảm các hoạt động trong lễ hội, hạn chế các hoạt động hội tập trung đông người tham gia...

Khi người dân tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích phải đeo khẩu trang, yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV tại các hoạt động lễ hội, di tích.

Dừng tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 phòng chống virus corona nCoV - Ảnh 5.

Các đô vật nữ tham gia tranh tài tại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Đ.Tùy

Tạm dừng việc tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, các nghi lễ Phật giáo tại di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc giao cho BQL di tích phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và trụ trì chùa Côn Sơn thực hiện.

Cũng theo Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị đã thông tin cho các phòng VH-TT, đặc biệt tại một số địa phương chuẩn bị tổ chức lễ hội đã nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện và hôm nay đơn vị ban hành công văn cụ thể.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top