Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đừng lo lắng khi thất lạc giấy báo dự thi

Thứ tư, 08:23 26/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 đợt I sẽ chính thức bắt đầu. Ngay lúc này, bên cạnh việc củng cố lại kiến thức đã học, các thí sinh cần nắm vững các quy định để tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.

Đừng lo lắng khi thất lạc giấy báo dự thi 1

Bước vào kỳ thi, thí sinh cần nắm chắc quy chế để tránh những sai sót đáng tiếc. Ảnh: Chí Cường

 
Chữa sai trong hồ sơ
 
Đầu tháng 7 kỳ tuyển sinh ĐH- CĐ 2013 sẽ diễn ra, tuy nhiên trong thời gian này không ít trường hợp thí sinh lo lắng khi bị thất lạc, mất giấy báo dự thi hay mắc sai sót trong quá trình đăng ký dự thi. Trước lo lắng của thí sinh, PGS.TS Ngô Kim Khôi- Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Nếu đến gần ngày thi mà thí sinh vẫn không nhận được giấy báo dự thi, các em cần liên hệ đến phòng đào tạo của trường đăng ký dự thi, mang theo phiếu số 2 để đối chiếu với hồ sơ gốc và cấp lại giấy báo dự thi. Trường hợp không tới được trường, phải chủ động tìm hiểu để có được thông tin về số báo danh, địa điểm thi, phòng thi... của mình. Thí sinh phải có mặt vào buổi làm thủ tục dự thi trước khi bước vào ngày thi chính thức”.

Cũng theo PGS.TS Ngô Kim Khôi, ngay cả khi đến ngày thi, lúc làm thủ tục tại các trường, thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ có dán ảnh, phiếu số 2, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT, các giấy chứng nhận ưu tiên, chứng minh nhân dân... để trường đối chiếu với hồ sơ gốc và danh sách lưu tại trường. Nếu các thông tin chính xác, thí sinh sẽ được làm giấy cam đoan và chụp ảnh tại chỗ để cấp thẻ dự thi bổ sung hoặc cấp lại giấy báo dự thi (nếu giấy báo dự thi kiêm luôn thẻ dự thi) và thí sinh vẫn được dự thi bình thường.

Bộ GD&ĐT cho biết, các trường phải tạo điều kiện có các thí sinh, không để trường hợp nào không được dự thi do sai sót trong hồ sơ đăng ký. Theo đó, thí sinh có sai sót trong hồ sơ thì không nên quá lo lắng. Thí sinh chỉ cần có mặt trong ngày đầu tiên để làm thủ tục trước khi bước vào dự thi chính thức. Thí sinh cần lưu ý, tất cả chỉnh sửa khi đến làm thủ tục dự thi phải mang theo phiếu số 2, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, hợp lệ để chứng minh cho thông tin cần chỉnh sửa. Cán bộ làm thủ tục dự thi của trường sẽ chỉnh sửa, cập nhật vào máy tính, ký xác nhận phiếu số 2 và trên hồ sơ gốc.
 
Dự thi đúng giờ

Một điểm đáng lưu ý, thí sinh phải có mặt tại trường đã đăng ký dự thi theo đúng thời gian và địa điểm ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi. Xuất trình giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (thí sinh vừa dự kỳ thi tốt nghiệp) hoặc bản sao bằng tốt nghiệp (đã tốt nghiệp). Nhận thẻ dự thi (nếu giấy báo dự thi không kiêm thẻ dự thi), nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế dự thi. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi. Vắng mặt một buổi thi, không được thi tiếp các buổi sau.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật phát, truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác. Không được hút thuốc trong phòng thi. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp. Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng compa được dùng bút chì). Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xoá.

Thí sinh cần phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của thí sinh khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài.
 
Quang Huy
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 53 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top