Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người

GiadinhNet - Sau khi UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định chiều 31/3, trong đó có nội dung dừng họp chợ... thì tại một số chợ trên địa bàn nơi vẫn bán, có chợ cho tạm dừng hẳn để phòng, chống COVID-19.

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, chiều 31/3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định hỏa tốc về một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đầu thôn Đa Nghi, xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang) được lập từ sáng 01/4.

Cụ thể, bắt đầu từ 0h ngày 01/4 thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. 

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt trên tuyến đường 392 thuộc địa phận huyện Tứ Kỳ.

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 5.

Cửa hàng ăn uống, giải khát... tạm đóng cửa

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác…

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 6.
Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 7.

Những hình ảnh khác nhau sau khi có Quyết định tạm dừng họp chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ 01/4 để phòng, chống COVID-19.

Trong Quyết định nêu rõ: Dừng họp các chợ trong tỉnh, chỉ để lại các quầy, ki-ốt, các cửa hàng bán lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, qua khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội tại một số chợ trên địa bàn tỉnh có sự thực hiện khác nhau.

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 8.

Nhiều mặt hàng hoa quả, hoa tươi bày bán tại chợ

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 9.

BQL chợ Con thông báo: Bắt buộc đeo khẩu trang khi vào chợ

Tại chợ Con, phường Quang Trung, (TP. Hải Dương) vẫn diễn ra buôn bán bình thường, các cổng dẫn vào chợ được lập chốt có người đo thân nhiệt, nếu ai không đeo khẩu trang sẽ không được vào. Đặc biệt, ngoài các gian hàng bán thực phẩm tươi sống, rau, củ quả, lương thực, thực phẩm thì vẫn còn mặt hàng không phải thiết yếu vẫn được bày bán.

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 10.
Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 11.

Hình ảnh sáng nay tại chợ Bắc Kinh- TP. Hải Dương

Chia sẻ với PV, các tiểu thương bán hàng tại chợ Bắc Kinh (phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương) cho biết, từ sáng 01/4 đến nay lượng người vào chợ mua bán giảm hẳn so với thời điểm chưa có dịch COVID-19. Một số gian hàng, quầy hàng không thiết yếu đã tạm dừng theo quy định và ai ra vào chợ đều phải đeo khẩu trang.

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 12.

Khi vắng bóng lực lượng chức năng, các hàng hoa tại chợ đường Lê Quý Đôn - phường Hải Tân lại tiếp tục bày bán

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 13.

Các ki ốt trong chợ Hải Tân tạm thời đóng cửa...

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 14.

Riêng mặt hàng rau, quả... vẫn bán bình thường

Ông Vũ Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang) thông tin, hiện tại trên địa bàn xã có chợ Đọ, là chợ đầu mối thu hút nhiều người đến buôn bán, trao đổi hàng hóa. Trong khi đó, chợ đầu mối này nằm ngay cửa ngõ của huyện Ninh Giang tiếp giáp với huyện Tứ Kỳ.

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 15.
Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 16.

Gần như các cửa hàng, ki ốt tại chợ Đọ (huyện Ninh Giang) tạm đóng cửa để phòng dịch

Bình thường khi chưa xuất hiện dịch COVID-19 thì hàng ngày tại khu vực chợ Đọ có khoảng hơn 2.000 người đến mua bán trao đổi và có hơn 100 xe ô tô tải chở các loại hàng hóa buôn bán khắp nơi.

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 17.
Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 18.

Những mặt hàng không thiết yếu đã được các hộ kinh doanh quây kín, dọn về

"Chiều 31/3, sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh, huyện, Ban chỉ đạo xã chúng tôi tiến hành họp và ban hành văn bản, trong đó có nội dung dừng họp chợ, chỉ để lại một số gian hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, y tế... còn những mặt hàng không thiết yếu tạm dừng", ông Tĩnh cho biết.

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 19.

Một cửa hàng tạp hóa bán lương thực... tại chợ Đọ đặt biển cảnh báo đối với khách đến mua.

Qua kiểm tra hàng ngày của Ban chỉ đạo, các cửa hàng, ki ốt và các hộ kinh doanh tại khu vực chợ đầu mối đều nghiêm chỉnh thực hiện. Đối với xe ô tô chuyên chở hàng hóa, nếu xe nào chở hàng thiết yếu, lương thực vẫn hoạt động bình thường, các xe vận chuyển mặt hàng khác tạm nghỉ và mỗi khi tài xế đưa xe về đến khu tập kết tại chợ Đọ đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế...

Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 20.
Dừng họp chợ ở Hải Dương: Nơi vẫn bán, chỗ không bóng người  - Ảnh 21.

Khu vực chợ xã Quảng Nghiệp (huyện Tứ Kỳ) đặt tại đầu thôn Mạc không một bóng ngưới mua bán từ sáng 01/4

Tại khu vực chợ dân sinh xã Quảng Nghiệp (huyện Tứ Kỳ) đặt ở đầu thôn Mạc. Bình thường có hàng trăm hộ mua bán, trao đổi hàng hóa với đầy đủ các mặt hàng khác nhau. Tuy nhiên, sau khi có thông báo dừng họp chợ thì từ sáng 01/4 toàn bộ khu chợ này không một bóng người...

Bài & ảnh: Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top