Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dư luận “ném đá” bé Nhật Nam: Đừng phô diễn sự ích kỷ

Thứ sáu, 14:00 12/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cách đây không lâu, cậu bé Nguyễn Bình (học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn) đã khiến giới truyền thông phải chú ý vì mới 10 tuổi đã xuất bản truyện tranh giả tưởng.

 
Dư luận “ném đá” bé Nhật Nam: Đừng phô diễn sự ích kỷ 1

Nguyễn Bình - cậu bé làm tốn nhiều giấy mực của báo giới vì thành tích cá nhân - vẫn có tuổi thơ rất hồn nhiên (ảnh gia đình cung cấp).

Bình cũng ham mê đọc sách khoa học, khoái lướt web và vẫn có tuổi thơ như mọi trẻ em khác. Cha của Bình - nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa - đã có những chia sẻ với PV Báo GĐ&XH xung quanh câu chuyện về bé Nhật Nam.

Quá hàm hồ

Đánh giá về việc nhiều người “ném đá” Nhật Nam và nhận xét rằng cháu không có tuổi thơ, ông Hòa cho rằng, muốn đánh giá một đứa trẻ có tuổi thơ hay không, trước hết phải xem đứa trẻ đó học và chơi như thế nào. Chỉ qua vài câu trả lời trong clip mà đánh giá Nhật Nam không có tuổi thơ thì quá là hàm hồ. Ngay cả người lớn cũng khó có thể bộc lộ mình một cách toàn diện qua mấy phút xuất hiện trong clip. Có thể đánh giá một người nào đó qua vài phút tiếp xúc, nhưng không có nghĩa với mọi người đều như thế. Trong clip, Nhật Nam đã trả lời rất hồn nhiên, trẻ thơ, như cháu suy nghĩ. Mỗi người có thể đánh giá câu chuyện Nam kể theo tiêu chí riêng của mình, nhưng không được dùng tiêu chí riêng đó để xúc phạm cháu.

“Ở xã hội văn minh, chúng ta nên cư xử một cách văn minh. Hãy đặt mình vào vị trí của đứa trẻ để thấy cảm giác như thế nào khi bị xúc phạm. Tôi không kêu gọi lòng từ tâm nhưng xin mọi người hãy coi Nhật Nam như con em mình để có cách ứng xử đúng mực. Đừng mang suy nghĩ cá nhân áp đặt lên người khác. Làm thế không những không chứng tỏ được lòng tử tế mà còn trực tiếp xúc phạm trẻ”, ông Hòa cho biết.

Trả lời về việc một số người cho rằng Nam thiếu khiêm tốn khi phát biểu, ông Hòa cười: “Mỗi người đều có quyền bộc lộ mình, nên tôn trọng sự bộc lộ ấy nếu không vượt qua giới hạn văn hóa. Nếu Nam vượt qua giới hạn văn hóa mà cả cộng đồng tuân thủ thì chúng ta nên nhắc nhở, nhưng tôi thấy Nam đâu có như thế. Hơn nữa, dù Nhật Nam có đọc bao nhiêu cuốn sách, đã tích lũy được bao nhiều tri thức, có những ước mơ không giống với mọi người thì cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ, người lớn chúng ta nên hiểu cháu để đồng cảm, chia sẻ, trân trọng”.

Theo nhà phê bình Nguyễn Hòa, có lẽ chúng ta nên làm quen với việc người khác bộc lộ bản thân nếu việc đó không ảnh hưởng, không xúc phạm người khác. “Tôi ủng hộ việc ai đó dám khẳng định: “Tôi là tôi”. Thử hỏi có bao nhiêu người lớn trong chúng ta đã viết hay nói một ý kiến riêng mà không nấp sau đại từ nhân xưng “chúng tôi”? Đứa trẻ có thể nói như vậy là đứa trẻ đã có tiền đề để khi lớn lên sẽ dám làm, dám chịu trách nhiệm về hành động của mình. Xã hội luôn tuân thủ một số giá trị tinh thần và coi đó là mẫu số chung, như: lòng hiếu thảo, tình thương yêu, biết nhường nhịn, có ý thức trách nhiệm… Khi thời đại thay đổi, những mẫu số chung này vẫn giữ nguyên giá trị, nhưng sự thể hiện đã khác. Không thể đòi hỏi cô con gái lấy chồng và ở tận Cà Mau cũng phải thể hiện lòng hiếu thảo giống như cô con gái lấy chồng và ở ngay xóm bên. Vì thế, chúng ta cũng cần thay đổi để thích ứng với sự thay đổi của thời đại. Với trẻ em cũng vậy, thời của các cháu đã khác thời của chúng ta”.

Tôn trọng sở thích nếu không có gì độc hại

Là bố của một cậu bé khi lên 3 tuổi đã đọc thông viết thạo, 4 tuổi tự học tiếng Hán, 7 tuổi tự học tiếng Anh, tự tạo mục từ trên Wikipedia, 10 tuổi đã phát hành 3 tập đầu của một bộ sách…, ông Hòa chia sẻ: “Cho đến hôm nay, cháu Bình nhà tôi vẫn như những đứa trẻ cùng lứa. Ngoài giờ học, cháu lại tụ tập chơi cờ hoặc phóng xe đạp quanh sân hò hét cùng bạn bè trong tập thể. Thi thoảng cháu đi tham quan bảo tàng, di tích lịch sử… Cháu yêu thích sách khoa học, sách về các nền văn minh và cười rinh rích khi đọc “Harry Potter”, “Doremon”… Tôi không bao giờ buộc cháu phải đọc cuốn nọ, cuốn kia vì tôi biết bọn trẻ có nhu cầu của mình. Tôi để cháu tự làm theo sở thích, miễn là sở thích đó không độc hại. Dù thế nào thì các cháu vẫn hành động chưa có sự chỉ đạo của lý trí, gia đình không nên ép buộc mà cần kiểm soát con cái một cách tinh tế để xem con mình đang thích gì, nghĩ gì, làm gì, từ đó để ý và nhắc nhở để đồng cảm, chia sẻ. Chẳng hạn, cháu Bình nhà tôi có cùng lúc đến mấy trang thông tin cá nhân nhưng tôi không cấm cháu sử dụng. Tôi kiểm soát bằng cách mượn nick của bạn bè tôi để xem con trai có làm gì quá đáng hay không, nhưng thấy cháu dùng các trang cá nhân này vui chơi, giao lưu”.

Trở lại chuyện của Nhật Nam, ông Hòa cho rằng: “Không biết những người “ném đá” ầm ầm trên mạng đã gặp Nhật Nam chưa? Tôi đã gặp cháu, biết bố mẹ cháu nên thấy ngoài đời cháu rất tự tin, vui vẻ, thoải mái, hiểu biết khá, hồn nhiên và lễ phép với mọi người. Ẩn sâu trong suy nghĩ của một số người Việt mình còn có thói ích kỷ, đố kỵ, không muốn người khác hơn mình. Thử hỏi những người đã “ném đá” Nhật Nam sẽ nghĩ gì nếu chính họ hoặc con cái họ cũng bị “ném đá” như thế? Tôi nghĩ thay vì “ném đá”, mỗi người lớn chúng ta hãy cố gắng hiểu các cháu và trân trọng những gì chúng làm được. Hãy ủng hộ khi chúng có ý chí, niềm đam mê và yêu thích. Đừng bao giờ mang sự ích kỉ, thói đố kỵ của mình ra phô diễn trước cộng đồng vì điều đó rất nguy hiểm”.
 
“Tôi đã bật cười sung sướng”
Dư luận “ném đá” bé Nhật Nam: Đừng phô diễn sự ích kỷ 2
 

“Khi xem xong clip trả lời phỏng vấn của Nhật Nam, tôi đã bật cười sung sướng. Tôi không nghĩ em tự cao hay thiếu khiêm tốn. Tôi cười, vì ẩn sau một đứa trẻ hồn nhiên lại có cách trả lời rất lưu loát và không phân vân gì cả. Tôi đã từng tiếp xúc với Nam. Ngoài đời, cậu bé tự tin và nói năng lưu loát, chứng tỏ cháu rất thông minh. Ngôn ngữ ấy là do nỗ lực đọc sách, do trí tuệ của cháu phải phát triển đến thế thì mới nói được như vậy. Không có tư duy đó, chắc chắn không có ngôn ngữ đó. Tôi nghĩ, gene trí tuệ của Nam còn hơn nhiều người vì họ không biết gì để nói. Nếu ngôn ngữ vay mượn, học thuộc thì chỉ tiếp xúc một lát sẽ bị lộ ngay lập tức”.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
 
“Qua rồi thời khiêm tốn hão”
Dư luận “ném đá” bé Nhật Nam: Đừng phô diễn sự ích kỷ 3

“Tôi thấy nhiều người trên mạng yêu cầu một đứa trẻ phải ăn nói như một người trung tâm của giới truyền thông là không đúng. Đặc biệt câu nói “em không thích truyện tranh vì mẹ nói truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn” là hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi của Nam. Thậm chí, điều đó chứng tỏ Nam rất thông minh. Đồng ý một số truyện tranh không xấu nhưng đấy là cách tiếp cận của bé Nam. Đừng yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo, chuẩn mực ở một đứa trẻ mới 11 tuổi. Có thể không thích truyện tranh là quyền của cá nhân và đó là quan điểm riêng. Mọi người không nên đòi hỏi ở Nam quá nhiều, biến cháu thành bịch bông để đấm đá, bịch thụi trong khi đáng ra phải tôn trọng vì những gì Nam đã làm được. Đặc biệt, có người còn cho rằng Nam thiếu khiêm tốn. Tôi nghĩ, đã qua rồi thời khiêm tốn hão. Chúng ta cần thay đổi cách đánh giá này để phù hợp với thời đại”.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình
Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội
(Viện Khoa học và Xã hội)

Lương Mỹ

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 9 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top