Hà Nội
23°C / 22-25°C

Động thái ngược đời chưa từng có của “cò vé” trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Thứ sáu, 15:53 30/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng nay (30/11), VFF giao vé trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Philippines cho hàng ngàn người hâm mộ. Cũng tại đây, các “cò vé” đã diễn vở diễn ngược đời chưa từng có.

Đúng 9h sáng nay (30/11), VFF đã tiến hành giao vé trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Philippines cho người hâm mộ đã đặt online trong các ngày 28 và 29/11. Rất nhiều người dù đang xếp hàng dài chờ đến lượt nhận vé thì đội “cò vé” đã đứng chờ sẵn hỏi mua lại.

Theo ghi nhận của PV, lúc 8h30 tại trước cổng trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có hàng trăm người xếp hàng chờ đến giờ nhận vé. Các công tác từ phía VFF cũng như lực lượng an ninh được chuẩn bị khá chu đáo để phục vụ người hâm mộ.

Người hâm mộ xếp hàng chờ lấy vé.

Đúng 9h, các điểm tiếp nhận người hâm mộ cũng như phân phối vé bắt đầu hoạt động. Nhiều người đã nhận được những tấm vé đầu tiên để theo dõi trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines vào hồi 19h30 ngày 6/12 tới.

Trao đổi với phóng viên, ông Cường – một trong những người nhận được tấm vé đầu tiên theo dõi trận đấu vui mừng cho biết: “Tôi vô cùng sung sướng khi là người đầu tiên nhận tấm vé để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”.

Cũng quanh khu vực này đã xuất hiện hàng loạt “cò vé”, tuy nhiên, thay vì tìm người hâm mộ để gạ bán vé thì “cò” lại gạ mua lại vé của người có vé. Mục đích của số “cò” này là mua lại vé để bán kiếm lời.

Mức giá mà đám “cò” đưa ra để chào khách bán lại cũng rất hấp dẫn. Theo đó, giá một cặp vé giá 200.000 đồng “cò” sẽ mua lại từ 2 – 2,2 triệu đồng/cặp; vé 300.000 đồng mua lại 3 triệu đồng/cặp… Cao nhất là vé 500.000 đồng “cò” sẽ mua lại từ 4,5 – 5 triệu đồng/cặp.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận từ cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sáng nay:


Hàng trăm người xếp hàng dài chờ đến giờ nhận vé theo dõi trận bán kết lượt về tại SVĐ Mỹ Đình hồi 19h30 ngày 6/12.

Hàng trăm người xếp hàng dài chờ đến giờ nhận vé theo dõi trận bán kết lượt về tại SVĐ Mỹ Đình hồi 19h30 ngày 6/12.


Lực lượng an ninh kiểm soát trước khi người hâm mộ tiến vào các bàn phát vé.

Lực lượng an ninh kiểm soát trước khi người hâm mộ tiến vào các bàn phát vé.


Rất nhiều cổ động viên là nữ may mắn “săn” được tấm vé online cũng đã có mặt trong sáng ngày 30/11.

Rất nhiều cổ động viên là nữ may mắn “săn” được tấm vé online cũng đã có mặt trong sáng ngày 30/11.


Người hâm mộ phải chuẩn bị chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước và in tờ xác nhận đã đặt vé thành công từ VFF qua email.

Người hâm mộ phải chuẩn bị chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước và in tờ xác nhận đã đặt vé thành công từ VFF qua email.


Người hâm mộ cầm sẵn những giấy tờ trước khi tiến vào khu vực nhận vé.

Người hâm mộ cầm sẵn những giấy tờ trước khi tiến vào khu vực nhận vé.


Ông Cường – người đầu tiên cầm trên tay tấm vé theo dõi trận bán kết lượt về vào ngày 6/12.

Ông Cường – người đầu tiên cầm trên tay tấm vé theo dõi trận bán kết lượt về vào ngày 6/12.


Nhiều “cò” vé đứng “gạ” người hâm mộ bán lại những tấm vé gấp nhiều lần so với giá trị thực.

Nhiều “cò” vé đứng “gạ” người hâm mộ bán lại những tấm vé gấp nhiều lần so với giá trị thực.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top