Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dòng chia sẻ trên facebook đẫm nước mắt của nữ sinh chết trên sông Lam

Thứ bảy, 09:21 27/06/2015 | Xã hội

Nhiều bạn học cùng trường cho biết, trước khi sự việc xảy ra, Như than phiền học ngành y không hợp. Nữ sinh này còn nhắn: “Chào bạn bè, mình sắp đi xa”.

Cái chết của Ngô Thị Hoài Như và Nguyễn Thị Lệ, cùng 20 tuổi, sinh viên ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An) khiến nhiều người thân, bạn bè tiếc thương. Trưa 25/6, hai nạn nhân đã được gia đình đưa về quê làm thủ tục mai táng. Rất đông bạn bè, thầy cô đã về nhà động viên, chia buồn, tiễn đưa hai em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Việc Lệ và Như chết cùng lúc khiến người thân, bạn bè bàng hoàng. Một số người nhận định, có thể Lệ thấy Như tự tử nên lao theo để cứu. Do không biết bơi nên cả hai bị đuối nước tử vong.

Trương Văn Lâm, bạn học của Như cho hay, Như là người vui vẻ, được các bạn trong lớp quý mến nhưng khá trầm tính. Đặc biệt, nữ sinh 20 tuổi có giọng hát hay, thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể. Trên trang Facebook cá nhân của Như, hàng trăm bạn bè vào chia sẻ nỗi đau, gửi tiễn biệt đến người bạn xấu số.

Là bạn thân, ở cạnh phòng trọ với hai nữ sinh xấu số, Nguyễn Thị Thương (20 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, Như từng nhiều lần tâm sự không muốn học ngành y mà chỉ thích làm giáo viên mầm non. Kỳ thi cuối năm vừa rồi, Như cũng đạt kết quả không tốt nên thường tỏ ra buồn bã. Còn Lệ thì không có biểu hiện gì.

Nhiều bạn học của Như cũng chia sẻ, gần đây, Như đôi lúc than phiền không hợp với ngành y và có nói “Chào bạn bè, mình sắp đi xa”. Khi mọi người hỏi có chuyện gì thì Như không nói rõ.

Nhiều bạn bè gửi lời chia buồn, vĩnh biệt tới cô gái trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Cũng theo lời Thương, tối 23/6, Lệ và Như dắt xe đạp điện ra đi đâu không rõ. Khi đi trời mưa nhỏ nhưng không thấy hai người mang áo mưa. Mọi người trong xóm trọ ai cũng nghĩ hai cô gái đi chơi ở đâu đó nên không để ý. Sáng hôm sau, hai nữ sinh vẫn chưa về.

Lúc này, tình cờ một người bạn trong trường đọc được dòng status trên Facebook kèm theo bức ảnh chiếc xe đạp điện của Như dựng ở bờ đê sông Lam (cách nơi hiện trường phát hiện thi thể hai em khoảng 30 m). Người bạn này gọi điện hỏi Thương xem Như có nhà không thì nữ sinh này mới tá hỏa.

Ngay sau đó Thương thông báo cho gia đình hai nữ sinh này rồi cùng bạn bè đến vị trí chụp tấm ảnh. Lúc này, Công an phường Hưng Dũng (TP Vinh) đã đưa xe về trụ sở.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, sáng 24/6, thi thể hai nạn nhân xấu số được phát hiện dọc bờ đê sông Lam.

Em Trần Thị Nga (19 tuổi), cũng ở chung xóm trọ với Như và Lệ chia sẻ, cả hai mới chuyển đến ở cùng nhà trọ sau dịp Tết. Trước đó, họ trọ ở xóm khác nhưng không chung phòng. Trong khu trọ, ai cũng yêu quý Như và Lệ.

“Hai chị ấy sống tình cảm lắm. Mỗi lần từ quê xuống đều có quà chia cho mọi người trong xóm. Chị Lệ là người cứng rắn, cởi mở hơn. Còn chị Như thường hay ngồi buồn, thẫn thờ một mình. Em cũng nghe chị ấy tâm sự muốn được đi học làm giáo viên mầm non nhưng gia đình không cho", Nga nói.

Ông Hồ Anh Tuấn (75 tuổi, ở xã Hưng Lộc, TP Vinh – chủ khu trọ) nhận xét, cả hai đều là những nữ sinh lễ phép, chưa bao giờ để chủ nhà phải nhắc nhở điều gì. "Hai cháu tử nạn khiến tôi rất sốc", ông Tuấn chia sẻ.

Còn theo thầy Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng công tác chính trị học sinh sinh viên (ĐH Y khoa Vinh), Như và Lệ là hai sinh viên ngoan hiền, chưa lần nào vi phạm nội quy của nhà trường. Lệ còn là phó bí thư chi đoàn lớp Bác sĩ đa khoa, tham gia năng nổ các hoạt động của lớp, của trường.

"Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã cùng các bạn sinh viên về nhà hai nữ sinh này để động viên gia đình, đưa tiễn các em về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là một sự việc đáng buồn đối với gia đình và nhà trường. Giờ chúng tôi chỉ mong các em yên nghỉ nơi chín suối”, thầy Dũng nói.

Người dân phát hiện thi thể hai cô gái nổi cách nhau chừng 20 m ven đê sông Lam đoạn qua phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An).

Danh tính hai nạn nhân là Ngô Thị Hoài Như (20 tuổi, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và Nguyễn Thị Lệ (20 tuổi, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Cả hai là sinh viên năm nhất ĐH Y khoa Vinh, ở chung phòng trọ gần trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định hai nạn nhân tự tìm đến cái chết. Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên nhà chức trách đã bàn giao thi thể về cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Nam An/Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top