Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đơn cầu cứu của gia đình nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường chết bất ngờ trong khi bị tạm giam

Thứ ba, 09:37 23/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau 85 ngày tạm giam để điều tra về tội ““Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân”, ông Nguyễn Văn Quang (SN 1968), nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 (thuộc Cục QLTT Nghệ An), bất ngờ tử vong vào sáng ngày 22/4.

Trong đơn kêu cứu khẩn cấp, bà Hoàng Thị Minh Châu (SN 1934 – mẹ của ông Quang, trú tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) phản ánh:

"Ngày 27/1/2019, con trai tôi bị Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản công dân”, sau đó giam tại Trại giam Công an tỉnh Nghệ An thuộc xã Nghi Kim, TP Vinh, từ đó đến nay là 85 ngày. Trước khi bị bắt, con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, tiền sử không có bệnh gì.


Đơn cầu cứu khẩn cấp của người nhà nạn nhân. Ảnh: Sơn Nguyễn

Đơn cầu cứu khẩn cấp của người nhà nạn nhân. Ảnh: Sơn Nguyễn

Từ ngày bị bắt tôi và người thân trong gia đình cùng với bạn bè của con trai tôi theo định kỳ vẫn vào thăm nuôi và thấy sức khỏe con vẫn tốt, nó nói mẹ an tâm con ở trong này không sao. Gần đây nhất là ngày 1/4/2019, con trai tôi là Nguyễn Văn Hạnh làm đơn xin vào thăm vẫn thấy Quang khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, không hề có biểu hiện giảm cân.

Ngày 4/4/2019, ông Đào Hoa Trung là luật sư của con trai tôi có vào gặp. Ngày 10/4/2019, con dâu tôi là Hồ Thị Phương Thảo vào thăm.

Chúng tôi khẳng định cả 3 lần gặp gần đây nhất đều thấy con tôi tinh thần và sức khỏe tốt. Quang còn báo gia đình cứ an tâm, ở đây vẫn bình thường… Nhiều lần bên cơ quan cảnh sát điều tra và thời gian gân đây có một số bạn bè, người thân được cán bộ bên cơ quan điều tra nhắn với người nhà cho vào trại giam gặp trực tiếp để khuyên Quang nhận tội và khai khớp với lời khai của anh Vinh và anh Cường (người cùng Đội QLTT số 8 cũng bị và khởi tố tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân" để cơ quan cảnh sát điều tra cho ra tại ngoại.

Vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 22/4/2019, con trai tôi là Nguyễn Văn Hạnh nhận được điện thoại từ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thông báo là anh Nguyễn Văn Quang hiện nay tiên lượng rất xấu mà tôi liên lạc cho vợ anh Quang không được, anh có phải người nhà của anh Quang thì xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An gấp.

Khi người nhà chúng tôi đến bệnh viện và hỏi bác sỹ trực tiếp cấp cứu tình hình Quang như thế nào thì bác sỹ cho biết anh Quang được chuyển đến bệnh viện từ 1 giờ sáng, lúc vào viện tim đã ngừng đập, ngừng thở, các máy hỗ trợ không hoạt động, huyết áp không thể đo được phải dùng bóng thở hỗ trợ, ngực sườn có nhiều vùng bầm tím.

Vậy tôi mẹ già gần 90 tuổi, gia đình có công với cách mạng làm đơn này khẩn thiết mong muốn cơ quan pháp y của Viện kiểm soát tối cao hoặc cơ quan pháp y của quân đội khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của con tôi".


Cái chết của anh Quang còn nhiều uẩn khúc

Cái chết của anh Quang còn nhiều uẩn khúc

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quang Minh (người nhà ông Quang) cho biết: “Hiện gia đình đang rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra nguyên nhân cái chết của em tôi. Sức khỏe nó trước giờ vẫn bình thường nay đột nhiên chết uẩn khúc như vậy gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc và đau buồn”.

Trước đó, vào ngày 4/12/2018, Nguyễn Văn Quang cùng với Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh (kiểm sát viên thị trường) và Nguyễn Thanh Thủy (lái xe) đến nhà ông Vi Văn Hùng (trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) để kiểm tra việc kinh doanh hành nghề y dược. Khi đến nơi thì Cường, Vinh, Thủy vào nhà gặp ông Hùng.

Tại đây, Cường rút thẻ kiểm tra thị trường ra giới thiệu là lực lượng quản lý thị trường, sau đó đưa cho ông Hùng xem một tờ đơn tố cáo đánh máy và yêu cầu kiểm tra các hồ sơ thủ tục cơ sở bốc thuốc nam của ông Hùng. Do không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào nên ông Hùng đưa cho 3 người này 6 triệu đồng để không bị xử lý.

Ông Vi Văn Hùng sau đó gửi đơn trình báo đến Công an huyện Thanh Chương phản ánh sự việc. Qua điều tra, công an đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Quang và 3 cán bộ trên để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Sơn Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top