Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dốc tổng lực phun hóa chất phòng ngừa sốt xuất huyết

Thứ ba, 09:30 15/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 14/8, nhiều địa phương ở Hà Nội đã đồng loạt ra quân dọn dẹp môi trường sống, phun thuốc diệt muỗi quy mô rộng nhằm kiểm soát dịch sốt xuất huyết.

Phun thuốc diệt muỗi tại quận Đống Đa. ảnh: Ngọc Nga
Phun thuốc diệt muỗi tại quận Đống Đa. ảnh: Ngọc Nga

Huy động lực lượng “gõ cửa từng nhà”

Sáng 14/8, đội xung kích diệt bọ gậy của xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) huy động từ lực lượng Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh... đã “gõ cửa” từng hộ gia đình. Ông Phạm Đình Khánh, thành viên đội xung kích chia sẻ, khi nhận nhiệm vụ, toàn bộ lực lượng tham gia đội xung kích đều được tập huấn rất bài bản, thuộc lòng tên loại muỗi gây bệnh, cơ chế truyền bệnh, đến các biện pháp phòng dịch.

“Lực lượng ra quân đến từng tổ dân phố, phun thuốc, dọn dẹp những bãi rác. Máy ủi san khỏa những khu đất không có người ở hạn chế tối đa môi trường để bọ gậy, lăng quăng có thể sinh sống”, ông Khánh nói.

Tại tổ dân phố số 2, số 4 Cầu Bươu (xã Tả Thanh Oai), đa số các hộ gia đình hưởng ứng đợt ra quân của thành phố khi cùng với lực lượng chức năng tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, vỏ lon bia, chai lọ...

Là một trong những địa bàn trọng điểm về sốt xuất huyết của thành phố nhiều năm, nên huyện Thanh Trì đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt. Các xã, thị trấn đều thành lập đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch sốt xuất huyết. Ngoài việc “vào từng ngõ, gõ từng nhà”, các đội xung kích phát hiện khoảng 10% dụng cụ chứa nước ở các hộ gia đình có bọ gậy. Ông Khuất Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì cho hay, nơi tập trung nhiều ổ bọ gậy lại chính là những bình chứa nước trên mỗi nóc nhà. Các thành viên của đội xung kích phải rất vất vả trèo lên, tìm kiếm và tiêu diệt bọ gậy.

Tại điểm nóng sốt xuất huyết quận Đống Đa, ngay từ 6 giờ sáng 14/8, lực lượng chức năng triển khai máy phun hóa chất diệt muỗi. Tại phường Láng Thượng, lực lượng chức năng triển khai thành 38 tổ công tác thực hiện phun hóa chất tại tất cả các hộ dân, đình, chùa, khu đất trống trên toàn phường. Việc phun thuốc được triển khai trong cả ngày 14/8. Theo dự kiến, trong ngày hôm nay (15/8), quận tiếp tục phối hợp với Sở Y tế để tiến hành việc phun hóa chất phòng, chống SXH tại 2 phường Láng Hạ và Trung Liệt.

Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, trước thời điểm đồng loạt ra quân, thành phố chỉ có 2 máy phun thuốc công suất lớn, 150 đội phun cơ động phục vụ công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Thực hiện kế hoạch phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng, Sở Y tế Hà Nội đã mượn máy phun từ 9 tỉnh thành lân cận: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Theo ghi nhận của chúng tôi, từ đêm 12/8, (từ 1h -5h sáng), những máy phun có vòi khổng lồ để diệt muỗi trưởng thành đã rì rầm hoạt động tại các công trường, chợ, bệnh viện, trường học, nơi đang được coi là ổ muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.

Vẫn thắc thỏm lo “ổ dịch” trong khu dân cư

Bên cạnh sự quyết liệt ra quân của thành phố trong việc sớm đẩy lùi sốt xuất huyết, thì còn đó những nỗi lo. Như chúng tôi đã phản ánh từ số báo trước, ở khu dân cư trong ngách 59 ngõ Linh Quang (quận Đống Đa), hàng chục hộ dân sống trong cảnh ao tù nước đọng, rác thải ngập ngụa, là môi trường lý tưởng của muỗi truyền bệnh.

Tại quận Hoàng Mai, địa bàn có hơn 2.400 bệnh nhân sốt xuất huyết, có nhiều hồ, đầm, bụi rậm và nhiều công trình đang xây dựng, nên phế liệu, phế thải chứa nước đọng, nước mưa cũng nhiều, là điều kiện cho loăng quăng, bọ gậy phát triển. Chị Hồ Thị Hà, một người lao động ngoại tỉnh ngõ Bạch Mai đường Bạch Mai, cho biết, do nghề làm đậu phụ sáng dậy sớm hơn mọi người, tối cũng đi ngủ sớm hơn, trong lúc làm việc chỉ nghe loáng thoáng có nhiều người mắc sốt xuất huyết phải đi viện, nhưng cũng không rõ ra sao. Cho đến khi phát hiện 3 ổ dịch bọ gây đang lưu hành tại gia đình anh A ở tổ 15 gần khu chợ Tân Mai, khiến 2 vợ chồng anh đều đã bị sốt xuất huyết và phải nhập viện, lúc đó mới giật mình dọn dẹp lại những thùng chứa nước nhà mình thì đã muộn. “Cháu Tú (con chị Hà), mấy hôm trước sốt cao, người nổi mẩn đỏ, phải nằm viện mất 3 ngày. Lúc ở trong viện, đọc tin đài báo đưa tin có trường hợp tử vong vì bệnh này mà hoảng quá”.

Ông Phan Đình Thành ở ngõ 192 Lê Trọng Tấn lo lắng: “Nhà tôi nằm ngay cạnh con kênh kéo dài từ đường ngõ 192 Lê Trọng Tấn sang khu đô thị Định Công. Con kênh này đang được ngầm hóa, nhưng mãi chưa xong, nước rất bẩn, mùi hôi thối, rác thải chất đống thậm chí có cả xác động vật. Vì sợ dịch bệnh mà tôi đã tự mua hóa chất về phun toàn bộ đoạn kênh. Nhưng vẫn chưa hết lo vì ý thức của một số người dân chưa cao. Chiều đến họ vẫn đổ rác thải ra kênh”.

Tại quận Hà Đông, địa bàn có rất nhiều khu đô thị, biệt thự liền kề bỏ hoang. Những nơi này trở thành mối lo dịch bệnh. Anh Nguyễn Lam Sơn ở Khu đô thị Văn Phú lo ngại: “Ở Văn Phú, ở Yên Xá và một số khu khác thuộc quận Hà Đông có rất nhiều khu liền kề chưa có người ở. Dù sống ở khu đô thị mới, trong những ngôi nhà khang trang sạch đẹp, chúng tôi không khỏi nơm nớp lo lắng bị mắc sốt xuất huyết khi xung quanh còn nhiều biệt thự bỏ hoang với cây cỏ dại mọc um tùm. Nước mưa xuống, đọng lại lâu ngày không có lối thoát. Ở đây, thường công trình hạ tầng còn dang dở, thiếu đường nội bộ, mất nắp cống thoát nước, hố ga kỹ thuật, cũng trở thành nơi chứa côn trùng gây bệnh”.

Trước đó, sáng ngày 12/8, sau khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại 2 tổ dân phố 12 và 13, phường Quang Trung (quận Hà Đông), bà Phạm Thị Hoà, Phó chủ tịch UBND quận đề xuất thời gian tới cho cưỡng chế những căn nhà bỏ hoang để lực lượng y tế phun thuốc diệt muỗi, dỡ bỏ những thiết bị chứa nước mưa lưu cữu lâu ngày, không để bọ gậy có nơi sinh sống và phát triển. Đề xuất này đã nhận được sự đồng tình của Sở Y tế Hà Nội.

Anh Sơn và cư dân ở khu đô thị Văn Phú mong muốn đề xuất này sớm được triển khai để đẩy lùi mối lo sốt xuất huyết.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 32 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top