Hà Nội
23°C / 22-25°C

Độc đáo chương trình diễn xướng chầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu”

Thứ sáu, 09:42 03/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Diễn ra hai ngày 1/5 và 2/5, giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu” đã thu hút nhiều nghệ nhân, cung văn, thanh đồng tới trình diễn. Đây cũng là dịp để công chúng có một cách nhìn đúng về Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt đã được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trong hai ngày diễn ra tại Đền Giẻ Sen ở Thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội), chương trình diễn xướng chầu văn “Hương Xuân Đạo Mẫu” quy tụ đông đảo những người đang thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu của 25 tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Thọ, Lâm Đồng, Nam Định, Bắc Giang, Nghệ An, Gia Lai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng…

Chương trình do Trung ương Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ông Nguyễn Đạt Tân - Phó Trưởng Ban thông tin Truyền thông Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam - Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo mẫu Viêt Nam phát biểu tại chương trình. ảnh PT

Ông Nguyễn Đạt Tân - Phó Trưởng Ban thông tin Truyền thông Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam - Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo mẫu Viêt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh PT

“Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại và nước ta đã có kế hoạch hành động nhằm bảo tồn và phát huy di sản đó. Với liên hoan diễn xướng văn hóa Chầu Văn này, các nghệ nhân, thủ nhang, thanh đồng cùng chung mục đích là gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đây cũng là cơ hội cho các nghệ nhân, các đoàn diễn xướng tại nhiều tỉnh thành được trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn, vốn kiến thức về nghệ thuật diễn xướng chầu văn.

Phong thái của các bậc Thánh được các thanh đồng tái hiện trong các giá đồng. ảnh PT

Phong thái của các bậc Thánh được các thanh đồng tái hiện trong các giá đồng. ảnh PT

Tại chương trình, mỗi thanh đồng tham gia 3 giá hầu nội dung ca ngợi tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, xây dựng đất nước, thần linh, thánh mẫu và các anh hùng có công với dân tộc. Bằng những lời hát văn rộn ràng, âm nhạc, màu sắc và nhảy múa sôi động, các nghệ sỹ, nghệ nhân, thanh đồng, cung văn đã tái hiện lại phong thái của các bậc Thánh.

Chương trình cũng thu nhiều người dân địa phương và ở nhiều nơi đổ về thưởng thức. Điều này cũng góp phần giúp người dân có một cách nhìn đúng về loại hình nghệ thuật hội tụ nhiều giá trị khác nhau này.

Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều người dân ở địa phương và nhiều nơi đổ về

Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều người dân ở địa phương và nhiều nơi đổ về

Tại chương trình còn có nhiều màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc

Tại chương trình còn có nhiều màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc

Để ghi nhận những đóng góp của các nghệ nhân trong việc gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các các nghệ sỹ, nghệ nhân, thanh đồng, cung văn có nhiều đóng góp tại liên hoan. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao những phần quà nhằm hỗ trợ cho các gia đình chính sách cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thượng.

P.Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 30 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 55 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top