Hà Nội
23°C / 22-25°C

Doanh nghiệp công ích chi lương tiền tỷ ở TPHCM: “Ăn” toàn dự án ngân sách

Thứ tư, 10:41 04/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tiền lãi ở đâu ra mà chi lương lãnh đạo tiền tỷ mỗi năm? Câu hỏi này cho đến nay vẫn chưa có được câu trả lời, dù theo hé lộ của TPHCM, số “sếp” doanh nghiệp công ích lĩnh lương cao không chỉ có 4 đơn vị đã bị lộ, mà con số là gấp đôi. PV Báo GĐ&XH đã tìm hiểu và bước đầu trả lời được một phần câu hỏi trên...

Doanh nghiệp công ích chi lương tiền tỷ ở TPHCM: “Ăn” toàn dự án ngân sách 1
Các gói dịch vụ “độc quyền” mang danh công ích của công ty chiếu sáng công cộng đều có nguồn gốc từ ngân sách để kiếm lãi.
Ảnh: Đỗ Bá.

Từ doanh thu “tăng khủng”

Bắt đầu từ những thông tin công bố chính thức, tại Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM thì doanh thu tăng liên tục từ năm 2004 đến nay. Cụ thể, năm 2004 doanh thu của đơn vị này là 60 tỷ đồng; đến năm 2007 đạt 126 tỷ đồng; năm 2008 đạt 203 tỷ đồng; năm 2009 đạt 276 tỷ đồng; 331 tỷ đồng trong năm 2010 và doanh thu 559 tỷ đồng trong năm 2011. Riêng năm 2012, doanh thu của công ty công ích này đạt đến 698 tỷ đồng, lãi 130 tỷ đồng. Nếu “lờ đi” những quy định ngặt nghèo về hạch toán lương đối với doanh nghiệp nhà nước, thì công ty có doanh thu “khủng”, lãi to nên lương “sếp” cũng “khủng” theo là điều không quá khó hiểu. Sắp tới cơ quan chức năng có liên quan sẽ làm rõ chuyện “lờ” quy định của đơn vị này. Điều còn đọng lại đối với dư luận là công ty công ích này sản xuất kinh doanh thứ gì và nhờ đâu mà doanh thu tăng “khủng” như thế?

Trong thư ngỏ mà công ty này gửi đến các đối tác mời gọi ký kết hợp đồng đã nêu rõ vị thế của đơn vị mình: “Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM là doanh nghiệp loại 1 hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và là công ty duy nhất được lựa chọn, giao quản lý vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử trên toàn TPHCM…”. Rõ ràng, công ty công ích này “một mình một mâm” và Chủ tịch HĐTV Trần Trọng Huệ cũng thẳng thắn nói: “Năm 2012 chúng tôi ký được rất nhiều hợp đồng thu được nhiều lợi nhuận cho anh em chứ không dùng tiền ngân sách”. Vậy ai là đối tác ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM?

Trong danh sách các công trình tiêu biểu mà đơn vị này giới thiệu, trong năm 2012 có 4 đối tác gồm Khu quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3 và 4. Nội dung các hợp đồng này là phía Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM sẽ cung cấp dịch vụ quản lý, duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống tín hiệu giao thông, bảng quang báo điện tử trong năm 2012 trên địa bàn của các khu quản lý giao thông đô thị.

Hóa ra, yếu tố công ích không hề hiện diện trong cách thức làm ăn của đơn vị công ích này, bởi các khu quản lý giao thông đô thị đều lấy tiền ngân sách chi trả và công ty công ích chiếu sáng công cộng vô tư tính lãi bởi “một mình một mâm”.

Độc quyền dịch vụ

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TPHCM là “công ty duy nhất” đang thực hiện gói dịch vụ: quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng các hệ thống đèn chiếu sáng công cộng với 110.900 điểm sáng của 3.800 km tuyến đường và qua một trung tâm điều khiển, hệ thống đèn tín hiệu giao thông với 661 chốt đèn, hệ thống camera quan sát giao thông với 17 camera và 6 bảng thông tin giao thông điện tử;

Đơn vị này cũng cung ứng dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế, lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu, giám sát thi công, quản lý điều hành dự án các công trình chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ô tô, đường dây, trạm biến thế đến 35kV. Đơn vị này cũng tự sản xuất thiết bị đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, tủ điều khiển đèn chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông, sản phẩm cơ khí.

Nhìn lại một số công trình công ty công ích này tính lãi trên tiền ngân sách khắp từ Bắc chí Nam trong nhiều năm qua mới thấy được rằng “công ích” đính kèm với độc quyền quả là “béo bở”: Thầu hạng mục hệ thống chiếu sáng công cộng đường xuyên á từ Ban quản lý dự án Mỹ Thuận giá 21, 348 tỷ đồng hồi năm 2003; Thầu hệ thống chiếu sáng mỹ thuật toàn khu vực trước trụ sở UBND TPHCM giá 5,576 tỷ đồng hồi năm 2005; Thầu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông… từ Sở GTVT TPHCM giá 117 tỷ đồng hồi năm 2007; Thầu thay thế hệ thống chiếu sáng khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình từ Bộ tư lệnh bảo vệ lăng với giá 55,083 tỷ đồng hồi năm 2010; Thầu xây lắp hệ thống chiếu sáng công cộng và luồn ống cáp điện mỹ thuật cầu Bạch Hổ từ Ban đầu tư xây dựng giao thông Thừa Thiên-Huế với giá 11,038 tỷ đồng hồi năm 2012…

Đó mới chỉ là một phần các công trình dùng tiền ngân sách mà Công ty chiếu sáng được độc quyền một mình một chợ. Tới đây, TPHCM sẽ làm rõ xem các công ty công ích đã kiếm tiền ngân sách chia nhau như thế nào. Trước mắt, người hưởng lương không đúng đã bị truy thu và cũng khó tránh khỏi trách nhiệm của từng cá nhân.

Đỗ Bá

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 3 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 3 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top