Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất về việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong ở Đắk Lắk

Thứ hai, 13:44 07/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chiếc xe tải chở đầy phân bón mất thắng lao vùn vụt trên đường đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 2 người chết, nhiều người bị thương.

Sáng 7/6, trên báo Dân trí, lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên địa bàn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Diễn biến mới nhất về việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Xe khách lao vào khu vực nhà dân sau cú va chạm.

Vị lãnh đạo này thông tin, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do xe tải mất phanh, tông gãy barie trạm thu phí rồi di chuyển tới tông liên hoàn vào nhiều phương tiện khiến 5 người thương vong. "Hiện cơ quan điều tra đang giám định, kiểm tra tốc độ của xe tải này trước khi gây tai nạn", vị lãnh đạo cho hay.

Liên quan đến sức khỏe 3 nạn nhân được đưa vào cấp cứu, bác sĩ Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - cho biết: "Có một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng đã được mổ cấp cứu. Hai trường hợp còn lại bị chấn thương phần mềm và chấn thương ở tay, chân đang được điều trị".

Diễn biến mới nhất về việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong ở Đắk Lắk - Ảnh 3.

Chiếc xe máy bị xe tải mất thắng tông

Như đã thông tin, vào khoảng 8 giờ ngày 6/6, tài xế Phan Minh Đức điều khiển xe khách BS 47B - 015.38 lưu thông trên QL14 theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đi qua địa phận P.Bình Tân, TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk), xe khách nói trên đã bị xe tải BS 62C - 139.38 chở phân bón lưu thông cùng chiều tông rất mạnh từ phía sau. Không dừng lại ở đó, phương tiện này còn đâm vào hàng loạt các phương tiện khác.

Kể lại vụ tai nạn trên báo Người lao động, ông Nguyễn Bá N., một nhân chứng vụ tai nạn cho biết khoảng 8 giờ cùng ngày, chiếc xe mang BKS: 62C-139.38 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai). Khi đến đoạn đường phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thì gây tai nạn.

Tài xế xe tải đã cho xe tông gãy thanh chắn của trạm thu phí BOT Quang Đức trên đường Hồ Chí Minh rồi tiếp tục lao vùn vụt trên đường hơn 1km, tông liên tiếp vào 1 xe khách, 2 xe tải, 2 xe máy.

Bà Nguyễn Thị T. chưa hết bàng hoàng kể lại, ngay sau vụ tai nạn, nhiều người dân đã ra ứng cứu. Do người trên xe tải mất thắng mắc kẹt nên người dân đã sử dụng con đội, đội xe lên để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo camera nhà dân ghi lại, chiếc xe khách sau khi bị xe tải tông đã lao vào nhà dân và suýt tông vào một cháu nhỏ đang chơi trước cửa nhà.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu bé 4 tuổi (ngồi trên xe máy) và phụ xe tải chở phân tử vong tại chỗ; 3 người khác bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top