Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến đầy bất ngờ vụ cây hoa hồng bị đánh cắp

Thứ ba, 10:34 20/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đến thời điểm này đã có tới 2 trường hợp bị nghi ngờ là thủ phạm ăn cắp cây hoa hồng cổ đắt giá nhưng cả 2 đều đã lên tiếng phủ nhận.

Hai trường hợp bị nghi ngờ là thủ phạm trộm cây hoa hồng cổ

Dòng trạng thái mà HN chia sẻ nhận bão mạng.
Dòng trạng thái mà HN chia sẻ nhận bão mạng.

Sau khi câu chuyện anh Hà Văn Lương (SN 1998, dân tộc Thái, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bị mất cây hồng cổ đắt giá (20 năm tuổi) xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xem vô cùng thương cảm với chủ nhân cây hoa hồng cổ. Không ít người còn chia sẻ lên các diễn đàn để giúp gia đình tìm ra tung tích cây hoa hồng sớm nhất.

Khi sự việc còn đang sục sôi khắp các diễn đàn lớn nhỏ thì sáng 16/3, một nam thanh niên có tên HN (24 tuổi, quê Thái Nguyên) đã đăng tải hai hình ảnh về cây hoa hồng với dòng trạng thái “Ôi tình yêu” lên trang cá nhân của mình.

Không ngờ, sau ít phút đăng tải, nhiều cư dân mạng cho rằng hình ảnh cây hoa hồng này chính là cây hoa hồng của em Hà Hăn Lương đã bị đánh cắp trước đó.

Trước những lời tố cáo trên, Hồng Nguyên cho hay, hai ngày nay anh bận việc nên không vào trang facebook cá nhân để xem. Đến sáng nay, anh vừa mở mạng thì thấy rất nhiều người gửi tin nhắn chửi rủa đe dọa.

Giải thích về 2 bức ảnh trên trang facebook cá nhân, HN cho biết, anh có người bạn tên Q, ở Mộc Châu. Nhà người bạn này cũng có loài hoa hồng lâu năm.

Trong quá trình trò chuyện, người bạn này có gửi cho anh N hai cây hoa hồng cổ đó. Thấy đẹp anh đã háo hức chia sẻ với các anh chị em, bạn bè trong hội chơi hoa. Anh không ngờ, khi đăng 2 bức ảnh trùng với thời điểm cây hoa hồng cổ của bạn kia bị mất cắp, nên anh bị nghi oan.

"Sự viêc xảy ra đã khiến tôi gặp rất nhiều rắc rối và làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc hiện tại của tôi", HN nói.

Bên cạnh đó, chi tiết chiếc xe màu đỏ bị nghi ngờ trộm cây hoa hồng cổ quý giá đang gây xôn xao dư luận.

Chiếc xe bán tải màu đỏ trộm hoa hồng của cậu bé dân tộc bị camera của người dân ghi lại.
Chiếc xe bán tải màu đỏ "trộm" hoa hồng của cậu bé dân tộc bị camera của người dân ghi lại.

Sáng 19/3, chị Tr., chủ nhân một vườn hoa hồng lớn ở Hà Nội, người cũng có chiếc xe bán tải màu đỏ rất giống chiếc xe đỏ bị nghi ngờ cho biết: Chị cũng đang nhờ người ở trạm thu phí trích xuất camera để làm rõ biển số chiếc xe bán tải trên để làm rõ sự việc.

Là một người có kinh nghiệm lâu năm về chăm sóc hoa hồng, chị Tr. cho hay: “Từ lâu những cây hoa hồng ở Mộc Châu rất có giá trị, mỗi cây có giá hàng chục triệu đồng tùy thuộc vào tuổi cây. Với cây của cậu bé này thì 30 triệu là đúng rồi. Đó là với dân buôn, còn với khách mua thì giá trị còn cao hơn nhiều”.

Theo chị Tr. đây là loại hoa hồng Bulgaria đỏ được thuần chủng ở Việt Nam từ rất lâu mà ở vùng Mộc Châu (Sơn La) có rất nhiều. Vườn nhà chị cũng có rất nhiều thậm chí có nhiều cây còn cổ hơn.

“Vừa rồi người dân Mộc Châu (Sơn La) họ biết được giá trị nên họ bán rất nhiều. Chị thì không mấy khi mua của người dân mà mua lại của những người đi buôn bởi chị không biết chỗ nào có cả”, chị Tr. chia sẻ.

Trước đó, trên trang cá nhân của chị Tr., chị cũng đăng tải thông tin bất bình về hành động trộm cắp cây hoa hồng của các đối tượng đồng thời thanh minh khi nhiều người nghi ngờ chiếc xe bán tải màu đỏ trộm hoa hồng rất giống chiếc xe chị đang sở hữu.

“Rõ khổ, theo tin ban đầu, chiếc xe bán tải màu đỏ mà kẻ đánh cắp cây hoa hồng cổ ở Sơn La sử dụng đi “gây án” đã bị chụp lại. Nó giống hệt chiếc xe mà em đang đi. Hình chụp lại không rõ biển số nên khi nãy có bác nhắn hỏi em có cho ai mượn xe vào ngày 15/3 hay không? Tất nhiên không, xe em đỗ ở quán cả ngày, khách khứa ra vào tấp nập đều nom thấy cả.

Trớ trêu, em là chủ một vườn hồng cổ, trong vườn có rất nhiều cây hồng cổ Sơn La khủng... rất dễ bị nghi ngờ. Có khi các bác nghi trong lòng mà không nói ra mới đau em cơ.

Vậy tiện đây em nhờ 500 anh em mở cuộc điều tra giúp xem chiếc xe bán tải màu đỏ chở cây hoa hồng cổ từ Sơn La về Hà Nội mang biển số bao nhiêu? Nếu có manh mỗi, em xin cố hết sức để giúp bạn chủ cây hồng cổ Sơn La tìm cho bằng được kẻ đánh cắp, bắt hắn phải đền tội!” - chị Tr. chia sẻ trên trang cá nhân.

Công an ráo riết truy tìm thủ phạm


Công an xác định chiếc xe chở hoa hồng được camera ghi lại trước đó không phải là xe trộm cây hồng cổ.

Công an xác định chiếc xe chở hoa hồng được camera ghi lại trước đó không phải là xe trộm cây hồng cổ.

Trước thông tin cây hoa hồng cổ đắt giá bị đánh cắp, ngày 19/3, ông Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ (Vân Hồ, Sơn La) cho Khampha.vn biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của anh Hà Văn Lương về việc gia đình anh mất cây hoa hồng cổ gần 20 tuổi.

Theo ông Trực, cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ người đã đánh trộm gốc hồng của nhà anh Lương. Đối với nghi vấn 1 chiếc xe bán tải chở gốc hồng được camera ghi lại, ông Trực cho biết, hiện công an đã tìm ra chủ xe và xác minh thông tin chiếc xe bán tải có biển số như trên mạng đưa nhưng không chính xác.

“Chủ xe và người lái xe này đều xác nhận là có chở hoa bằng xe bán tải trên nhưng là chở hoa cho nhà trường chứ không phải cây hồng của nhà anh Lương”, ông Trực cho hay.

Hiện tại, công an huyện đang trích xuất một số camera dọc đường gần khu vực nhà anh Lương thu thập thêm chứng cứ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Mai Văn Hưng – Chủ tịch xã Vân Hồ cho biết, thông qua mạng xã hội, chính quyền xã đã nắm được thông tin về vụ trộm cây hoa hồng trên địa bàn. Tuy nhiên, ngày 19/3, ban công an xã báo cáo chưa nhận được trình báo của gia đình anh Lương. Hiện phía công an xã tiếp tục xác minh, làm rõ.


Hà Văn Lương bên gốc hồng mà mình chăm sóc từ nhỏ vừa bị mất cắp.

Hà Văn Lương bên gốc hồng mà mình chăm sóc từ nhỏ vừa bị mất cắp.

Như tin đã đưa, cách đây ít ngày trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kẻ gian vào tận vườn lấy trộm gốc hồng cổ 20 năm tuổi khiến nhiều người bức xúc. Được biết, chủ nhân của gốc hồng cổ tên Hà Văn Lương (dân tộc Thái, ở Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La).

Theo thông tin ban đầu, gốc hồng này nở rất nhiều hoa và được nhiều người chơi hoa hỏi mua với giá cao, tuy nhiên chủ nhân gốc hồng cổ này nhất quyết từ chối bán với bất cứ giá nào (đã có người trả 30 triệu). Mới đây, có một nhóm người đến tận nhà Lương, lợi dụng lúc không có ai ở nhà đã nhanh tay đào trộm gốc hồng cổ và tẩu thoát.

Ngay sau khi câu chuyện mất trộm gốc hồng cổ được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã sôi sục tìm kiếm. Nhiều người còn cung cấp cả đoạn clip về 1 chiếc xe chở theo gốc hồng phía sau đi về hướng Mai Châu – Hà Nội. Để sớm tìm được gốc hồng cổ này, không ít người khuyên “khổ chủ” đến cơ quan công an trình báo.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top