Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến bất ngờ vụ nghi vấn “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng

Chủ nhật, 20:15 24/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo đó, UBND TP. Uông Bí yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Thầy trụ trì Thích Trúc Thái Minh nói gì về phép thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh)? Thầy trụ trì Thích Trúc Thái Minh nói gì về phép thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh)?

GiadinhNet - Trong buổi pháp thoại với các Phật tử và báo giới, Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì Chùa Ba Vàng - cho rằng việc đưa phép thỉnh oan gia trái chủ vào giải vong cho nhiều người là tâm nguyện của mình.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây ít ngày dư luận cả nước quan tâm đến sự việc nghi vấn "vong báo oán" tại chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), khi được báo chí phản ánh tại ngôi chùa này hàng tháng diễn ra lễ thỉnh vong giải nghiệp thu hút hàng ngàn người tham dự.

Thông tin cho báo chí vào chiều nay (24/3), đại diện UBND TP. Uông Bí xác nhận, ngày 22/3 ông Phạm Tuấn Đạt – Phó Chủ tịch UBND TP. Uông Bí đã ký ban hành công văn gửi Trụ trì chùa Ba Vàng về việc chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019.

Vụ việc tại chùa Ba Vàng được Báo Lao Động phản ánh. Ảnh chụp màn hình

Vụ việc tại chùa Ba Vàng được Báo Lao Động phản ánh. Ảnh chụp màn hình

Nội dung công văn nêu rõ, qua rà soát và theo dõi hoạt động tôn giáo diễn ra tại chùa Ba Vàng cơ bản thực hiện theo danh mục Chùa Ba Vàng đã đăng ký. Tuy nhiên, còn có các hoạt động tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo chưa đúng với danh mục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, nghi thức "Thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ", các hoạt động giảng Pháp do Phật tử Phạm Thị Yến, Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng, phật tử chùa Ba Vàng thực hiện. Việc tuyên truyền giảng pháp của Phật tử Yến gây bất bình trong dư luận nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Công văn của UBND TP, Uông Bí ban hành ngày 22/3 yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt cúng vong. Ảnh: Q.T

Công văn của UBND TP, Uông Bí ban hành ngày 22/3 yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt cúng vong. Ảnh: Q.T

Đồng thời đề nghị, Trụ trì chùa Ba Vàng có biện pháp chấn chỉnh việc giảng pháp của tăng ni, Phật tử chùa trên các phương tiện thông tin đại chúng do Nhà chùa quản lý theo đúng Hiến chương Giao hội Phật giáo Việt nam, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định của của Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 162 ngày 30/12/2017.

Trụ trì nhà chùa phải giáo dục tăng ni, Phật tử thực hiện nghiêm giáo lý nhà Phật và các quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên chùa Ba Vàng được giao quản lý.

Công văn hỏa tốc của tỉnh Quảng Ninh giao cho UBND TP. Uông Bí xác minh làm rõ thông tin báo chí nêu vụ việc tại chùa Ba Vàng. Ảnh: Đ.Tùy

Công văn hỏa tốc của tỉnh Quảng Ninh giao cho UBND TP. Uông Bí xác minh làm rõ thông tin báo chí nêu vụ việc tại chùa Ba Vàng. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi có thông tin báo chí phản ánh, ngày 20/3, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn hỏa tốc về việc kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo chí phản ánh "Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng thu hàng trăm tỷ". Theo đó, tỉnh giao cho UBND TP. Uông Bí chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ những nội dung mà các cơ quan báo chí phản ánh, gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/3/2019.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh khẳng định, nghi thức “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ” không có trong giáo lý Phật giáo. Do đó, Ban Trị sự tỉnh này lên án các hành vi lợi dụng niềm tin của Phật tử, nhân dân, núp bóng nghi lễ Phật giáo để trục lợi.

Nhiều phật tử giơ tay xin được chia sẻ việc oan gia trái chủ vào tối 21/3 tại chùa Ba Vàng. Ảnh: M.Lý

Nhiều phật tử giơ tay xin được chia sẻ việc oan gia trái chủ vào tối 21/3 tại chùa Ba Vàng. Ảnh: M.Lý

Trước đó, trên Báo Lao động đăng bài “Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ” thu hút sự quan tâm cửa dư luận.

Đặc biệt, khi mọi người đến thỉnh vong thì bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra. Do đó, muốn thoát nạn thì buộc phải trả nợ cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào chùa.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top