Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm lần đầu, người chăn nuôi ở Hà Giang "đứng ngồi không yên"

Thứ tư, 07:48 22/05/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Dịch tả lợn châu Phi vừa xâm nhiễm vào tỉnh Hà Giang, đây là lần xâm nhiễm đầu tiên nên nhiều hộ dân chăn nuôi tại địa phương không khỏi lo lắng, đặc biệt là trước tình hình dịch đang bùng phát trên cả nước.

Tối ngày 21/5, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trịnh Văn Bình, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y và chăn nuôi tỉnh Hà Giang cho biết, địa phương vừa xuất hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi và buộc tiêu hủy tổng đàn gia súc là 55 con lợn.

Ông Bình cho biết: "55 con lợn bị buộc tiêu huỷ xảy ra tại hộ chăn nuôi Dương Văn Vi, trú tại thôn Vén, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình. Theo thông tin ghi nhận từ gia đình, trước đó, nhiều con lợn nuôi của gia đình ông Vi có biểu hiện ốm, sốt, gia đình có mua thuốc và vắc-xin cho gia súc nhưng không khỏi. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tổ chức lấy mẫu để kiểm tra thì kết quả có đến 2/4 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi".

Trên địa bàn huyện Hà Giang nói chung và huyện Quang Bình nói riêng, người dân chủ yếu có nguồn thu nhập từ trồng trọt và chăn nuôi, trong đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm là chủ yếu. Thậm chí, với nghề chăn nuôi và trồng trọt, một năm người dân mới có được nguồn thu nhập một lần từ lứa gia súc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến đã có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống, dập dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Vén, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến đã có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống, dập dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Vén, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình.

Theo ông Bình, đây là lần virus dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm đầu tiên tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

Vì vậy, thông tin dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm đã khiến không ít người chăn nuôi lo lắng. Đặc biệt là hiện nay, đại dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát từ Bắc vào Nam. Thậm chí, một số địa phương bị xâm nhiễm dịch nhiều lần.

Chia sẻ với PV, bà Hoàng Thị Huyên (45 tuổi, ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên) lo ngại: "Gia đình tôi đang nuôi 6 con lợn xuất có trọng lượng khoảng 30kg, trong đó có 1 con lợn nái đang chuẩn bị tách 12 con nhỏ. Tuy nuôi không nhiều nhưng nếu trong trường hợp dịch lây lan từ Quang Bình đến Vị Xuyên thì gia đình tôi mất hết công sức nuôi trong thời gian qua. Trong khi đó, trọng lượng chưa đến 30kg là hơi nhỏ nếu để bán ở thời điểm hiện tại".

Cùng chung nỗi lo lắng, bà Yến (56 tuổi, ở làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên cho hay: "Không chỉ riêng gia đình tôi, mà gần như tất cả người dân ở xã Đạo Đức này đều nuôi lợn. Nhà nào nuôi ít thì chỉ khoảng vài ba con, những gia đình nuôi nhiều cũng đến vài chục con. Thu nhập của người dân chủ yếu là từ rau củ quả bán theo mùa vụ và một năm được một đến hai lứa lợn xuất chuồng. Chúng tôi rất lo khi dịch đã về Hà Giang".

Nhiều hộ dân chăn nuôi tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang không khỏi lo lắng khi dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm lần đầu vào địa bàn, đặc biệt là trước tình hình dịch đang bùng phát trên cả nước.

Nhiều hộ dân chăn nuôi tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang không khỏi lo lắng khi dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm lần đầu vào địa bàn, đặc biệt là trước tình hình dịch đang bùng phát trên cả nước.

Trước những nỗi lắng trên, ông Trịnh Văn Bình, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y và chăn nuôi tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, đơn vị hỗ trợ gia đình có dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm theo đúng Nghị quyết 16 của Chính phủ. Bên cạnh đó, kết hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương tổ chức chặt chẽ các phương án phòng, chống dịch lây lan trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Cục Thú y về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Cũng theo ông Bình, ngay trong chiều ngày 21/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến đã có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống, dập dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Vén, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình.

Bảo Loan
Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top