Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch tả lợn Châu Phi: Tổng kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi Hải Phòng là 340.780 triệu đồng

Thứ tư, 13:24 07/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay, trên địa bàn TP. Hải Phòng, hầu hết các địa phương không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi mới, tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế. Tổng kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy là 340.780 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, thời gian vừa qua dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 18.899 hộ, 1.222 thôn, 174 xã, phường, thị trấn thuộc 13 quận, huyện: Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An Dương, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão, Cát Hải, Dương Kinh, Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Hồng Bàng và Lê Chân. 

Số lợn bắt buộc phải tiêu hủy 178.824 con (trong đó 31.300 lợn nái, 432 lợn đực giống, 94.312 lợn thịt, 52.780 lợn con), chiếm 51,97% tổng đàn trước dịch, trọng lượng hơn 9.540.982 kg lợn. Tổng kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy là 340.780 triệu đồng.

Dịch tả lợn Châu Phi: Hải Phòng tổng kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi là 340.780 triệu đồng - Ảnh 1.

Hộ Bà Hoàng Thị Lý xã Quang Phục, Tiên Lãng đã tiêu hủy hết số lợn dịch, hiện tại vẫn chưa thể tái đàn. Ảnh Minh Thư

Sau 5 tháng, dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh tại Hải Phòng, dịch bệnh cơ bản được khống chế, các địa phương tập trung cao cho việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện An Dương, cho biết: "2 tháng gần đây, tại địa phương không có hộ chăn nuôi nào có lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Dịch phát sinh từ tháng 2 đến đầu tháng 6 về cơ bản được khống chế. Toàn xã tiêu hủy 55 tấn lợn dịch. Có 5 hộ bị thiệt hại nặng nề nhất, trong đó có hộ phải tiêu hủy 11 tấn lợn. Hiện tại, bà con vẫn chưa thể tái đàn vì không có lợn để mua".

"Cả xã Hồng Phong, đến thời điểm này, còn khoảng hơn 200 con lợn chủ yếu là lợn thịt. Hiện nay, các hộ đang tập trung sản xuất chăn nuôi gia cầm (chủ yếu là gà) để có thu nhập, ổn định cuộc sống" - ông Sáng cho hay.

Tính đến ngày 25/7, trên toàn địa bàn thành phố có 104 xã, phường, thị trấn qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới; 25 xã, phường, thị trấn đã qua hơn 20 ngày không phát sinh ổ dịch mới; 11 xã, phường, thị trấn dịch tái phát trở lại sau 30 ngày không phát hiện lợn ốm, chết, tiêu hủy do bệnh dịch.

Ông Nguyễn Văn Thấm – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tiên Lãng cho biết: "Cuối tháng 2, trên địa bàn huyện bắt đầu xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Dịch bùng phát mạnh vào cuối tháng 3 và cả tháng 4, đến cuối tháng 6 phát hiện ổ dịch cuối. Qua 30 ngày, trên toàn huyện có 9 xã không phát sinh ổ dịch mới; còn lại 14 xã (đặc biệt xã Tiên Minh) vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát dịch nhưng về cơ bản số lượng dịch rất ít. Hầu hết là các hộ nhỏ lẻ. 

Hiện tại, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, phun thuốc khử trùng, hướng dẫn bà con chưa thể tái đàn mà chuyển sang chăn nuôi các con vật khác để tăng thu nhập. Tính đến cuối tháng 6, huyện đã tiêu hủy 38.092 con lợn dịch với trọng tượng 1.750,8 tấn.

Để hướng cho người chăn nuôi có thu nhập ổn định trong thời gian chưa thể tái đàn. UBND TP. Hải Phòng, tổ chức hội nghị bàn giải pháp tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi sau dịch, hướng dẫn các địa phương bước đầu chuyển đổi sang chăn nuôi các con vật có hiệu quả cao như: gà thả vườn, nuôi vịt siêu thịt, siêu trứng, nuôi thủy sản, ốc...

Minh Thư

Minh Thư
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top