Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi xe máy qua cầu Nhật Tân liệu có bị “gió thổi văng khỏi cầu”?

Thứ sáu, 13:24 26/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - "Chúng tôi đã phải làm mô hình, đưa sang Nhật Bản để thử độ gió, độ rung lắc để làm sao người đi xe máy, gặp gió to bị rung lắc thì vẫn yên tâm", lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định.

Ngày 26/12, các vấn đề đặt ra về an toàn khi người dân lưu thông trên cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á là cầu Nhật Tân đã được ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT lên tiếng khẳng định. Theo đó, người dân hoàn toàn yên tâm khi lưu thông trên cây cầu sắp khánh thành đưa vào sử dụng trong ít ngày tới.

Về vấn đề khi cho xe máy đi trên chiếc cầu dây văng rộng và cao khi gặp gió to thì có đảm bảo an toàn, ông Trường khẳng định: “Cầu được thiết kế với tiêu chuẩn của cầu dây văng, được thiết kế, thẩm định của các chuyên gia nước ngoài. Tư vấn Nhật thiết kế, tư vấn của Đức thẩm định. Khi thiết kế cũng đưa ra rất nhiều yếu tố, từ năm 2008 các yếu tố về an toàn đã được các cơ quan chuyên môn hoàn tất. Đối với cầu treo dây văng thì có một công việc hết sức quan trọng là thử độ gió vì liên quan đến bão. Chúng tôi đã phải làm mô hình, đưa sang Nhật Bản để thử độ gió, độ rung lắc để làm sao người đi xe máy, gặp gió to bị rung lắc thì vẫn yên tâm.

Ví dụ với cầu Bãi Cháy khi gặp bão thì sẽ cấm người đi xe máy đi qua vì sợ gió bốc người đi đường. Cầu Nhật Tân đã được thông qua tất cả các quy trình đó, vì vậy tất cả người, phương tiện đi trên cầu Nhật Tân sẽ được đảm bảo hết sức an toàn ở mức cao nhất”.

Bộ GTVT khẳng định, cầu sẽ có hai tên, tên thứ nhất là Cầu Nhật Tân, phía dưới có dòng tiếng Anh là Cầu hữu nghị Việt Nhật, đây là tên thứ 2 của cầu.

Cầu Nhật Tân là cầu có 5 trụ tháp, là một trong 3 cầu có nhịp văng liên tục lớn nhất thế giới. Cầu được thiết kế với ý tưởng liên quan đến làng Nhật Tân, có hình cây đào, có ý nghĩa hết sức văn hóa.

Ông Trường cho biết thêm, cầu Nhật Tân phía quận Tây Hồ có thiết kế chia làm hai giai đoạn, giai đoạn một đang phải kết nối bởi hai vòng xuyến chưa hoàn chỉnh. Khi ô tô lưu thông từ cầu Nhật Tân về trung tâm thành phố đi theo đường Âu Cơ vẫn phải qua hai nhịp đèn xanh, đỏ. Có những khó khăn trong quá trình lưu thông. Để giải quyết, sau khi nghiên cứu thực địa, Bộ GTVT đề xuất với Chính phủ và được đồng ý tiếp tục cho làm cầu vượt nhẹ, vượt cụm 2 đèn xanh đèn đỏ trên đường Âu Cơ. Cầu vượt nhẹ này là cầu vượt Phú Thượng, thời gian thi công dự kiến từ 5-8 tháng. Nguồn vốn sử dụng bằng vốn dư tiết kiệm từ thi công cầu Nhật Tân. Đường nối cầu Nhật Tân đã được bố trí thêm 3 cầu chui dân sinh để tiện cho người dân qua lại. Một số công trình đang được triển khai để hoàn thiện.

Sau khi thiết kế chiếu sáng Bộ GTVT đã chỉ đạo bật đèn sáng vào ban đêm liên tục trong thời gian một tháng để người dân tham gia đóng góp ý kiến. “Bộ GTVT sẽ chuyển giao về cho Hà Nội, thành phố này sẽ bổ sung thêm các hệ thống chiếu sáng phục vụ trong các dịp lễ, Tết để đẹp hơn. Hiện hệ thống chiếu sáng đã thi công xong, dịp khánh thành, khi người dân di ban đêm thì sẽ thấy cầu rất đẹp, rất lung linh với nhiều màu sắc” - ông Trường nói.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top