Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi lại dịp lễ 30/4-1/5: Muốn có xe, có vé phải có... thủ thuật

Thứ sáu, 07:43 20/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới kéo dài 6 ngày nên phần lớn các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị đều lên kế hoạch đi du lịch, thăm người thân. Đây chính là nguyên nhân khiến nhu cầu thuê xe, tìm kiếm vé xe, tàu hỏa, máy bay tăng cao. "Khan" nhưng không phải không thể. Muốn có xe, có vé thì phải có "thủ thuật".

 

Dịp lễ 30/4-1/5 tới không dễ để thuê được dàn xe như thế này để phục vụ nhu cầu đi lại.	ảnh: C.T
Dịp lễ 30/4-1/5 tới không dễ để thuê được dàn xe như thế này để phục vụ nhu cầu đi lại. ảnh: C.T

 

Chữa “cháy xe” bằng…"giá đẹp"

Kế hoạch nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 đã được Bộ LĐ,TB&XH công bố. Theo đó, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, người lao động được nghỉ 6 ngày liên tục (từ ngày 28/4 tới 3/5). Công chức, viên chức đi làm ngày thứ Bảy (25/4) để nghỉ thứ Tư (29/4). Với kỳ nghỉ dài ngày như trên, người dân đang “sục sôi” săn xe, săn vé để phục vụ việc đi lại, du lịch, thăm thú họ hàng. Lo ngại lớn nhất khi đề cập đến vấn đề này, đó chính là tình trạng “cháy xe”, “cháy vé”.

Các đơn vị cung ứng xe tỏ ra rất cẩn trọng trong việc nhận hợp đồng giai đoạn này. Bộ phận điều hành Công ty TNHH Vận tải và du lịch Đức Vinh (đường Phạm Vũ Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) yêu cầu bên đặt xe phải chốt lịch trình chắc chắn, gửi lịch trình cụ thể qua email thì đơn vị này mới nhận để báo giá. Nguyên nhân được đưa ra là do: “Ngày lễ nhu cầu xe lớn, nếu không chốt chắc sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bố trí kinh doanh”. Cùng đó, với lịch trình tham khảo là Hà Nội - Quảng Bình, đi trong 2 ngày cao điểm là 30/4 và 1/5 thì đơn vị này báo... hết xe.

Công ty CP Đầu tư du lịch Thăng Long (Ngõ Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, dịp lễ, giá xe 29 chỗ là 2 triệu đồng/ngày, xe 45 chỗ là 4 triệu đồng/ngày. Trong những ngày cao điểm như 27-28/3, xe chạy tuyến Hà Nội – Sa Pa trong 3 ngày vọt lên tới 16-17 triệu đồng. “Giá tuyến này trong đợt cao điểm luôn cao bởi riêng giá vé cầu đường đã hơn 1 triệu đồng. Nếu chạy vào những ngày cuối tuần như thứ Bảy, Chủ nhật thì giá còn cao hơn nữa. Giá cũng phụ thuộc vào loại xe. Với xe cao cấp như Univer thì không có giá 3-4 triệu đồng/ngày mà phải từ 4,5-5 triệu đồng/ngày”, nhân viên Công ty CP Đầu tư du lịch Thăng Long cho biết. Trước tình trạng các doanh nghiệp luôn báo “khan” xe, “cháy” xe trong dịp lễ, nhân viên công ty này cho rằng, “cháy” thì vẫn “cháy”, nhưng cứ "giá đẹp” là vẫn có xe.

Muốn có vé rẻ phải nhanh tay

Ngoài nhu cầu thuê xe cho khách đoàn thì kỳ nghỉ dài ngày, người dân thường chọn các địa điểm vui chơi xa. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng hàng không chịu áp lực trong công tác bố trí vé máy bay. Tuy nhiên, đây cũng là dịp các hãng chọn làm thời điểm vàng để kích cầu, tri ân khách hàng.

Theo đó, từ ngày 17/3, Vietnam Airlines (VNA) áp dụng giá vé ưu đãi cho các hành trình nội địa và quốc tế. Hành trình nội địa được chia theo vùng khuyến mãi, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội, từ TP HCM, Đà Nẵng và các khu vực khác. Mức giá khuyến mãi nằm trong 3 khoảng: 333.000 đồng, 666.000 đồng và 999.000 đồng, tùy từng hành trình.

Đối với hành trình quốc tế, chương trình khuyến mãi chia làm 3 khu vực bao gồm: các chuyến bay khứ hồi Đông Nam Á, các chuyến bay khứ hồi Đông Bắc Á và các chuyến bay khứ hồi châu Âu, Úc. Các chuyến bay khuyến mãi đi quốc tế có điểm khởi hành ở các sân bay quốc tế lớn: Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc và Tân Sơn Nhất. Đặc biệt hành trình khứ hồi từ Phú Quốc đi Singapore có giá chỉ từ 1 USD. Đây là cơ hội hấp dẫn để du khách đặt chân đến khám phá đảo quốc Sư Tử hiện đại và hấp dẫn. Các hành trình đi châu Âu cũng có mức giá khuyến mãi chỉ từ 249 USD.

Tuy nhiên, VNA lưu ý, giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí. Riêng giá vé cho các hành trình từ Pháp, Đức và Hàn Quốc đi Việt Nam đã bao gồm thuế và lệ phí. Hành khách không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng, từng hành trình mà các chuyến bay có thời gian khởi hành khác nhau. Để săn được các vé giá rẻ này cũng không mấy dễ dàng. Khách hàng chỉ có cơ hội cao để sỡ hữu vé nên giới chuyên săn vé khuyên hành khách có nhu cầu thì nên vào ngay kẻo… lỡ. Nếu hành khách chờ đến hạn chót là 30/3 thì cơ hội có vé rất thấp.

Đang mở bán vé tàu dịp lễ 30/4

Từ 9h00 ngày 18/3, ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé các mác tàu Thống Nhất trên hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách có nhu cầu đi tàu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Cùng đó, các công ty cũng điều chỉnh giá vé các mác tàu: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN1/2 và TN3/4 chạy trong thời gian kể từ 0h00 ngày 26/4 đến hết ngày 3/5. Kể từ 0h00 ngày 4/5/2015 đến hết ngày 20/5/2015, giá vé tàu khách Thống Nhất áp dụng như hiện hành.

Hành khách đổi vé với mức thu phí 10.000đ/vé và trả lại hoặc thu thêm tiền chênh lệch so với vé đã mua áp dụng theo quy định. Hành khách đổi vé, trả vé, mức khấu trừ là 5% giá vé ghi trên vé . Với hành khách mua vé cá nhân, trên vé có in tên và số giấy tờ tùy thân thì vé trả và vé đổi của hành khách phải có các thông tin trùng khớp với tên và số giấy tờ tùy thân. Vé không quy định in thông tin cá nhân cũng được áp dụng mức khấu trừ trên (áp dụng cho cả dịp lễ từ 0h00 ngày 26/4 đến hết ngày 3/5). Từ 0h00 ngày 26/4 đến hết ngày 3/5, không áp dụng giảm giá vé tập thể đối với hành khách mua vé tập thể theo số lượng hành khách đi tàu.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 6 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top