Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi hát để giúp người nghèo xây nhà kiên cố

Thứ hai, 15:00 07/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm nay, bằng nguồn thu nhập từ việc biểu diễn đờn ca tài tử trong các lễ hội, tiệc, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã giúp nhiều gia đình khó khăn về nhà ở có kinh phí xây dựng nhà kiên cố. Nhiều gia đình nghèo cũng được câu lạc bộ hỗ trợ gạo ăn hoặc tiền để chữa bệnh.

Các thành viên CLB Đờn ca tài tử giúp người nghèo xây nhà. Ảnh: T.H
Các thành viên CLB Đờn ca tài tử giúp người nghèo xây nhà. Ảnh: T.H

Những người giữ lửa cho tiếng đờn lời ca

Cứ định kỳ một tháng hai lần, những nghệ sĩ trong câu lạc bộ đờn ca tài tử lại gác công việc đồng áng, buôn bán để cùng nhau luyện tập, trao đổi kinh nghiệm và bàn bạc những kế hoạch hoạt động sắp tới. Bên cạnh nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, các thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đông Thạnh còn xác định nhiệm vụ trọng tâm là đi hát để có thêm thu nhập và hỗ trợ các gia đình khó khăn. Mỗi lần đi biểu diễn, các thành viên đều tự lo tiền xăng, tiền son phấn trang điểm. Số tiền bồi dưỡng từ biểu diễn, các thành viên thống nhất đóng góp vào quỹ, vừa để duy trì hoạt động của câu lạc bộ, vừa có kinh phí dùng để xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn.

Ông Thanh Văn Tặng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đông Thạnh cho biết, Câu lạc bộ được thành lập từ năm 1994, hiện có khoảng 18 thành viên. Mỗi thành viên có một hoàn cảnh, người làm nông, người bán bánh mì, cũng có người xem việc ca hát, biểu diễn là để mưu sinh. Thế nhưng, mọi người đều sẵn sàng trích phần thù lao của mình để giúp các hộ khó khăn có tiền xây nhà, mua gạo hay chữa bệnh. Ông Tặng chia sẻ: “Những năm đầu thành lập, mọi người chỉ đơn thuần đi biểu diễn đờn ca tài tử để thỏa niềm đam mê. Trong một dịp tình cờ, chúng tôi biết được hoàn cảnh khó khăn của một “thầy đờn” có tiếng trong xã nên đã cùng nhau góp tiền để chữa bệnh và xây nhà. Nhờ đó, người này có điều kiện sống khá hơn và vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp cầm ca. Cũng từ đó các thành viên Câu lạc bộ nảy ra ý tưởng và lên kế hoạch gom góp tiền giúp đỡ những người khó khăn hơn mình”.

Người nghèo có nhà khang trang

Không chỉ giúp đỡ tiền bạc, các thành viên trong Câu lạc bộ còn đến từng nhà khảo sát hoàn cảnh để hỗ trợ kịp thời và phù hợp, đồng thời tự tay đúc những bộ cột chắc chắn để giúp họ xây nhà. Tính đến nay, Câu lạc bộ đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới khoảng 15 căn nhà, gần 200 bộ cột, mái tôn và giúp đỡ tiền, gạo ăn cho hàng trăm gia đình. Theo kế hoạch, trong năm 2016 Câu lạc bộ sẽ hỗ trợ xây dựng hoàn chỉnh một căn nhà, hỗ trợ lợp mái một căn nhà, đúc và tặng 45 bộ cột cho các gia đình khó khăn về nhà ở. Ông Tặng nói: “Dự kiến là 45 bộ cột nhưng tới giờ đã đúc được 67 bộ cột rồi. Anh em trong Câu lạc bộ đang đi khảo sát tại các xã lân cận để tặng hết số cột này luôn, từ nay đến Tết sẽ hỗ trợ để bà con mình có căn nhà kiên cố mà ăn Tết sung túc”.

Mới đây nhất, Câu lạc bộ vừa hỗ trợ một bộ cột và 15 triệu đồng, giúp gia đình bà Trần Thị Thanh Vân (55 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) hoàn thành căn nhà. Hơn 30 năm làm giáo viên nhưng do hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên hai vợ chồng bà Vân mãi vẫn không xây nổi một căn nhà. Hay tin bà Vân được địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà, các thành viên Câu lạc bộ gom góp thêm được 15 triệu đồng và bộ cột để giúp bà. Bà Vân chia sẻ: “Ở nhà tập thể mấy chục năm, giờ có được căn nhà mừng lắm. Nhờ Câu lạc bộ hỗ trợ thêm, rồi mấy chú kêu thợ về làm nhà, theo sát từ ngày đầu đến khi hoàn thành mới được căn nhà khang trang”.

Hiện tại, ngoài biểu diễn giao lưu phục vụ các ngày lễ tại địa phương, Câu lạc bộ thường được mời đi giao lưu ở các tỉnh lân cận. Với những đóng góp cho nghệ thuật đờn ca tài tử, Câu lạc bộ đã nhận được nhiều bằng khen tại các cuộc thi của tỉnh và khu vực. Đặc biệt, Câu lạc bộ đã được nhận bằng vinh danh bảo tồn, phát huy bộ môn nghệ thuật của Nam Bộ tại Festival đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 nhân dịp UNESCO ghi danh nghệ thuật đờn ca tài tử của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hiện Câu lạc bộ tham gia khá nhiều chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ lễ, hội của địa phương hay giao lưu với các tỉnh bạn. Để tạo điều kiện cho Câu lạc bộ phát triển, UBND xã đã hỗ trợ một phần kinh phí và địa điểm, đồng thời phân công cán bộ xã thường xuyên gặp gỡ, theo sát để hỗ trợ thêm các hoạt động của Câu lạc bộ.

“Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đông Thạnh đã góp phần mạnh mẽ giúp phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương phát triển. Trong hoạt động từ thiện xã hội, Câu lạc bộ kết hợp khá chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ xã nên hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, nhờ đó đã giúp các hộ dân không nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng khó khăn về nhà ở có căn nhà kiên cố và có gạo ăn, tiền sinh hoạt trong những lúc túng thiếu nhất thời”.

Ông Nguyễn Minh Giang,

(Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh)

Lê Thúy Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 phút trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 3 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 4 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Top