Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề xuất “lạ” cho CSGT Hà Nội

Thứ sáu, 11:16 05/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Gần tròn một tháng, từ 6/3 tới 4/4, dư luận ít nhất 3 lần ngỡ ngàng với những đề xuất của lực lượng CSGT Hà Nội hoặc của một cá nhân trong lực lượng này. Sau chuyện “bụng phệ không ra đường” và “trang bị iPad”, bây giờ là chủ trương thí điểm lắp ATM để thu tiền phạt của dân.

Đề xuất “lạ” cho CSGT Hà Nội 1

CSGT Hà Nội đang đề xuất lắp cây ATM chỉ để thu tiền phạt.       Ảnh: Công Tâm.

Trong nỗ lực thay đổi hình ảnh…

Đầu tháng 1/2013, Hà Nội tung hàng chục nữ CSGT ra ứng trực tại hơn 10 điểm “nóng” về ùn tắc, tạo nên cảm xúc bất ngờ cho người đi đường. Dù những “bóng hồng” này chỉ làm nhiệm vụ vào giờ cao điểm, nhưng đã giúp cho hình ảnh CSGT Thủ đô trở nên thân thiện hơn. Đầu tháng 3, một cảm xúc bất ngờ nữa lại đến khi Công an Hà Nội đưa ra lộ trình thay đổi hình ảnh CSGT với bước đầu tiên là điều chuyển những chiến sĩ bụng phệ về làm việc bàn giấy thay vì trực tiếp hướng dẫn, xử lý giao thông. Thậm chí, các đội CSGT còn được giao rà soát danh sách các chiến sĩ có ngoại hình quá bé, hoặc vòng bụng quá to để bố trí, sắp xếp lại đội ngũ. Dĩ nhiên, việc này vấp phải khá nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Giữa tháng 3, dư luận lại “nóng” lên với thông tin CSGT Hà Nội sẽ sắm máy tính bảng iPad cho các chiến sĩ. Ý tưởng này được phát đi từ Đội tham mưu, trước khi Trưởng phòng CSGT lên tiếng phủ nhận và cho rằng đó chỉ là ý tưởng của một cá nhân. Đến đầu tháng 4, thêm một ý tưởng cũng “lạ” không kém lại ra đời: Sẽ thí điểm lắp cây ATM tại các trụ sở tiếp dân của CSGT để người dân thuận tiện nộp phạt.

Một vị đội trưởng CSGT (xin giấu tên) tiết lộ với PV Báo GĐ&XH: “Hôm trước đi giao ban thì được biết là Ban Giám đốc Công an thành phố có chủ trương như thế để đề xuất Bộ Công an và UBND thành phố nhằm bớt phiền hà cho nhân dân, đồng thời giảm áp lực xử lý cho CSGT. Đây mới là chủ trương đề án, chưa biết có được duyệt hay không, còn chờ ý kiến của Bộ và UBND. Ý tưởng như thế là rất tốt, nhưng còn nhiều vấn đề lắm như kinh phí ra sao, thời gian thực hiện…”.

Nếu chủ trương của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội thành hiện thực, người dân có thể tự mình giải quyết vấn đề tiền phạt. Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Đại tá Đào Vịnh Thắng phân tích, người vi phạm có quyết định nộp phạt có thể cầm tiền mặt nộp vào cây ATM cạnh trụ sở của CSGT, hoặc chuyển khoản rồi lấy lại biên lai thu tiền chứ không nhất thiết phải ra kho bạc hay ngân hàng nộp phạt. Lãnh đạo Phòng CSGT còn cho rằng, ý tưởng này không những rút ngắn được thời gian và các thủ tục không cần thiết cho người dân, mà còn giúp xây dựng hình ảnh CSGT gần gũi, thân thiện hơn.

Có cần thiết?

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, trong nỗ lực nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân, CSGT Hà Nội sẽ triển khai lắp đặt hệ thống loa tuyên truyền tại 15 chốt giao thông trọng điểm có nữ CSGT điều khiển phân luồng, với nội dung tập trung vào những quy định về việc ngồi trên mô tô, xe máy phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, uống rượu bia không được điều khiển phương tiện… Nhưng ý tưởng lắp cây ATM vẫn được quan tâm hơn cả, bởi bản chất của việc nộp tiền vào hệ thống ATM mà Công an xây dựng giống hệt hình thức chuyển tiền của ngân hàng nên người dân có thể đến bất kỳ cây ATM nào để thực hiện giao dịch này.

Ông Nguyễn Duy Niên (cán bộ kỹ thuật máy ATM của Ngân hàng Đông Á) nhận xét: “Hiện các hệ thống ngân hàng đã cho phép thanh toán tiền điện nước, tiền điện thoại, mua vé máy bay… qua ATM hoặc mobilebanking, chỉ cần tích hợp thêm ứng dụng… nộp phạt của công an là người dân có thể tận dụng số lượng lớn cây ATM hiện có”.

Nói về tính khả thi của ý tưởng này, ông Phạm Văn Kiên – Trung tâm dịch vụ thẻ VietcomBank cho biết, việc thu tiền không liên quan đến việc máy ATM có ở đâu, thậm chí một chiếc máy cà (máy POS) cũng làm được việc này, để trả tiền vào một tài khoản của CSGT hoặc của kho bạc. “Người trả tiền sẽ nhận được một biên lai tự động in ra, đó chính là xác nhận đã thanh toán, như thế rất thuận tiện cho người dân và cả cơ quan quản lý, không cần có một bộ máy để thu tiền phạt. Nếu mà lắp đặt ngay tại trụ sở cảnh sát thì hơi khó, vì mua một cây ATM phải mất từ 30.000 đến 50.000 USD, chưa kể chi phí lắp đặt, vận hành. Trong khi đó, thiết bị POS chỉ mất khoảng 3.000 – 4.000 USD”, ông Kiên phân tích.

Ngoài ra, cho dù CSGT Hà Nội có được lắp đặt thêm nhiều cây ATM tại trụ sở của mình thì vẫn tồn tại thực tế đơn giản là, người vi phạm – nếu bị tạm giữ giấy tờ phương tiện – vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với CSGT để lấy lại giấy tờ.
 
Việt Nguyễn
hatrangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top