Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dễ mang vạ khi giao chìa khóa ô tô cho người khác

Thứ tư, 11:37 09/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ tai nạn giao thông trên phố Ái Mộ ngày 29/2 vừa qua khiến 3 người tử vong là một bài học nhãn tiền đau đớn cho hành vi tùy tiện giao chìa khóa phương tiện cho người khác. Pháp luật đã quy định rõ ràng về hành vi này, nhưng xem ra chẳng mấy người để ý. Theo khảo sát của PV, nhiều người có thói quen khi đến các nhà hàng, quán bar, hoặc các địa điểm rửa xe… đều tùy tiện giao cả xe và chìa khóa cho nhân viên mà không hề tìm hiểu xem người này có biết lái, hoặc đã có Giấy phép lái xe hay chưa.

Khách mang xe đi sửa chữa tại một số gara luôn được yêu cầu để lại chìa khóa cho nhân viên. Ảnh: X.THắng
Khách mang xe đi sửa chữa tại một số gara luôn được yêu cầu để lại chìa khóa cho nhân viên. Ảnh: X.THắng

Những vụ án mạng đau lòng

Hành vi vô tình giao chìa khóa xe cho nhân viên tiệm rửa xe của chủ phương tiện, cộng thêm hành vi lái xe bất cẩn, xem thường tính tôn nghiêm pháp luật của một kẻ không có Giấy phép lái xe trong vụ “xe điên” gây tai nạn trên phố Ái Mộ vừa qua trong tích tắc đã cướp đi sinh mạng 3 con người. Trong khi nỗi đau của vụ tai nạn trên chưa kịp nguôi ngoai thì khoảng 16h ngày 3/3, một chiếc taxi 4 chỗ chạy quá tốc độ bất ngờ mất lái tông trực diện 2 bà cháu đang ngồi chơi ven đường, khiến bà Đào Thị Gái (SN 1954, quê Thái Bình) tử vong tại chỗ, bé Lê Minh Kiệt (21 tháng tuổi) tử vong sau đó ít ngày. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định, vào quãng thời gian trên, anh Trần Văn Hiệp (SN 1988, trú tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội, là chủ chiếc xe taxi trên) mang xe vào gửi cho Nguyễn Quang Tuấn trông coi và có để lại chìa khoá. Trong quá trình trông giữ, Tuấn vào ghế lái mở khoá điện làm xe di chuyển và đâm vào bà Gái và bé Kiệt.

Có thể nói, nỗi đau của người ở lại có lẽ theo thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, nhưng những vấn đề pháp lý phía sau vụ việc trên thì vẫn còn nhức nhối, nan giải. Với chất lượng cuộc sống đang ngày một được nâng cao, việc người dân ồ ạt mua ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại không còn quá khó khăn như trước. Đặc biệt là ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… Kéo theo tình trạng lượng ô tô tham gia giao thông tăng không ngừng là những vấn đề liên quan chưa được giải quyết một cách thấu đáo.

Giao xe theo thói quen

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, các điểm trông giữ xe ở Hà Nội hiện nay đều trong tình trạng quá tải, lượng xe ra vào suốt ngày đêm. Nhiều điểm trông giữ xe hiện nay trên địa bàn thành phố do tư nhân đứng ra kinh doanh không có chiến lược dài hạn nên việc quy hoạch vẫn còn nhếch nhác, lộn xộn.

Trong vai một người dân có nhu cầu tìm chỗ gửi xe ô tô, chúng tôi ghé qua một điểm trông giữ xe ngày đêm nằm trên phố Duy Tân (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). Thời điểm PV có mặt, bên trong địa điểm gần như đã chật ních, hàng chục chiếc xe ô tô đủ chủng loại xếp không theo hàng lối. Theo yêu cầu của nhân viên, chủ phương tiện cứ để lại chìa khóa xe, sau đó nhân viên sẽ tự sắp xe vào vị trí thích hợp. Chúng tôi thắc mắc, liệu giao chìa khóa như vậy đến khi xe xảy ra vấn đề gì thì bãi xe có chịu trách nhiệm không? Nhân viên này đáp giọng nhát gừng, tỏ vẻ khó chịu: “Anh cứ “lo bò trắng răng”. Bao nhiêu khách hàng tới đây gửi xe đều phải làm thế. Có sao đâu? Nếu anh không thích thì tìm chỗ khác mà gửi”.

Tình trạng chủ phương tiện giao chìa khóa xe cho người khác không chỉ diễn ra tại các bãi gửi xe mà còn xảy ra tại các gara ô tô, các nhà hàng, quán bar, tiệm sửa xe, vệ sinh nội thất. Đây cũng được coi là chuyện quá đỗi bình thường trong suy nghĩ của nhiều người hiện nay. Anh Nguyễn Văn Hạnh (trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cho biết, cứ mỗi dịp cuối tuần hoặc sinh nhật, anh thường rủ nhóm bạn thân lên một quán bar trên phố Hàng Bài để vui chơi. Vị trí quán bar không phù hợp cho việc dừng đỗ ô tô nên đây là vấn đề khá nan giải cho các vị khách. Khi tới đây, các nhân viên của quán bar khá nhiệt tình, yêu cầu khách cho mượn chìa khóa phương tiện để lái xe tới chỗ gửi. Cũng bởi từ trước tới nay chưa hề xảy ra bất cứ điều gì nên anh Hạnh cũng không mấy để tâm tới chuyện đó. Nhiều người có ô tô khi được hỏi về các điều luật quy định vấn đề cho người khác mượn phương tiện, họ đều nói không để ý.

Giao xe tùy tiện, có ngày rước họa

Câu chuyện xung quanh vấn đề cho người khác mượn xe để sử dụng, rồi vô ý gây tai nạn không phải là mới, nhưng các giải pháp để giải quyết tình trạng trên chưa bao giờ hết tính thời sự, nhất là trong xã hội ngày nay.

Không phải chỉ đến khi xảy ra vụ “xe điên” tông chết 3 người trên phố Ái Mộ vừa qua, các phương tiện thông tin truyền thông mới cảnh báo người dân về vấn đề giao mượn phương tiện. Nhiều cơ quan truyền thông cũng từng có những bài viết mổ xẻ vấn đề này. Nhưng kết quả thì sao? Tình trạng điều động, giao mượn xe vẫn xảy ra một cách tùy tiện giữa các bên. Trong nhận thức của nhiều người hiện nay, việc cho người khác mượn xe sử dụng quá đơn giản. Thậm chí có người không cần hỏi xem người mượn xe của mình có Giấy phép lái xe hay không? Có đủ điều kiện để sử dụng phương tiện đó không? Họ không biết rằng, hành vi cẩu thả đó của mình đang vi phạm pháp luật và có thể gián tiếp gây nên những hậu quả khôn lường.

Anh Nguyễn Văn Hiệu (trú tại quận Hoàng Mai) chia sẻ, bản thân anh trước đây cũng không tìm hiểu nhiều về vấn đề này. Chỉ sau khi vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên phố Ái Mộ xảy ra, báo chí vào cuộc mạnh mẽ, anh mới bắt đầu tìm hiểu thì “tá hỏa” bởi có quá nhiều vấn đề liên quan. Anh Hiệu không ngờ việc giao mượn xe lại phức tạp như vậy.

Trao đổi với PV, chủ một gara ô tô tại khu vực Nam Trung Yên (Cầu Giấy) cho biết: “Bình thường khi khách hàng mang xe tới gara để sửa chữa sẽ được yêu cầu để lại chìa khóa cho thợ kiểm tra. Trước đây, rất nhiều khách hàng cũng băn khoăn về vấn đề, khi giao xe cho gara nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Theo quy định của gara, khi tiếp nhận xe của khách sẽ có một biên bản bàn giao giữa các bên. Sau khi thợ tiếp nhận, nếu xe xảy ra vấn đề gì chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chính vì quy tắc chặt chẽ như thế này mà nhiều khách hàng mang xe tới gara ô tô chúng tôi rất yên tâm”.

Trong khi đó, anh Phan Thanh Hiển (trú tại quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Do tính tôi khá cẩn thận nên mỗi lần đi rửa xe, vệ sinh nội thất… tôi thường chủ động tự mình điều khiển xe đến vị trí được hướng dẫn. Khi bắt buộc phải đưa chìa khóa cho thợ, tôi thường yêu cầu kiểm tra xem người đó có Giấy phép lái xe không? Trạng thái có đủ tỉnh táo để điều khiển xe không? Tuy việc đó đôi lúc hơi phiền hà, nhưng nó đảm bảo sự an toàn cho cả hai bên”.

Liên quan tới câu chuyện pháp lý việc điều động, giao mượn xe, luật sư Lê Văn Khương (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: Hành động giao chìa khóa và phương tiện cho người trông, giữ xe ở đây được hiểu là việc giao miệng (chủ sở hữu tự nguyện giao và người kia tự nguyện nhận). Theo quy định tại Khoản 1, Điều 205 Bộ luật Hình sự: “Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép, hoặc Giấy phép lái xe, hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 3 - 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 3 năm”.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top