Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề án chính quyền đô thị qua góp ý của người Nhật

Thứ tư, 10:24 04/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến đề án chính quyền đô thị thí điểm tại TPHCM đang được bàn thảo sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều về mô hình 2 cấp cho thành phố này, Báo GĐ&XH xin giới thiệu ý kiến của các chuyên gia Nhật Bản trong cuộc hội thảo mới đây với Văn phòng Quốc hội Việt Nam về mô hình này tại nước bạn.

Đề án chính quyền đô thị qua góp ý của người Nhật 1

Quang cảnh quận Bình Thạnh (TP HCM). Ảnh: Panoramio.

GS Koda Masaharu – Đại học Chuo

Tại Nhật Bản, chính quyền địa phương được chia làm 2 cấp là Đô-Đạo-Phủ-Tỉnh và cấp thành phố-thị trấn-làng. Ngay từ năm 1904, Nhật Bản đã đưa ra dự luật bãi bỏ cơ chế huyện và đến 1926 thì chính thức bãi bỏ Ủy ban huyện và huyện trưởng. Theo ông Koda, khi bãi bỏ cơ chế huyện cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Về điểm mạnh của cơ chế tự quản tại địa phương, ông Koda cho biết, công việc của chính quyền trung ương, chính quyền tỉnh và thành phố-thị trấn-làng đều có liên quan với nhau và đã phát huy được vai trò. Người đứng đầu đều được lựa chọn thông qua bầu cử trực tiếp, có cơ chế kiềm chế lẫn nhau để phát huy vai trò của mình.

Về phân bổ công việc, cấp thành phố-thị trấn-làng được giao nhiệm vụ về quy hoạch đô thị; giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở, nhà trẻ, mẫu giáo; xử lý rác thải; chăm sóc người già, phúc lợi; phòng cháy; đăng ký thường trú.

Ông Ota Noboru – Thị trưởng Maniwa

Chính quyền địa phương nên được chia làm hai loại: Cấp tỉnh chịu trách nhiệm về hành chính trên diện rộng và cấp cơ sở. Cần tránh xây dựng hình thái rắc rối. Để không xảy ra tham nhũng ở chính quyền địa phương, cần thiết phải đảm bảo tính minh bạch và có sự kiểm tra dân chủ trực tiếp từ phía các cử tri (công khai thông tin, chế độ dân được phép sa thải cán bộ…) trong mọi hoạt động quản lý hành chính, tài chính, nhân sự.

Ông Watanabe Takashi – Thị trưởng Higashimurayama

Người dân có thể tham gia trong việc quản trị địa phương tại Nhật Bản. Người dân tự lựa chọn trong các số ứng viên đang giữ các chức danh để làm người đứng đầu hoặc ủy viên; có thể yêu cầu chính quyền địa phương phải có những hành động nhất định trong việc ban hành các quy định, cải cách hoặc bãi bỏ thông qua ý kiến của người dân. Trong tương lai, Higashimurayama sẽ coi quy định cơ bản về tự quản là trụ cột chính, lấy người dân làm trung tâm.

GS Ushiyama Kunihiko – Đại học  Meiji

Về cơ chế đô thị lớn, tại Nhật Bản, cơ chế đặc biệt được áp dụng cho những thành phố lớn có dân số đông nhằm phân chia quyền hạn và tài chính: Cơ chế thành phố chỉ định với dân số trên 1 triệu người có quyền hạn tương đương với cấp tỉnh, được thành lập các quận hành chính; Thành phố hạt nhân dân số trên 300.000 người thì không lập quận hành chính; Thành phố đặc biệt trên 200.000 người được cơ chế hóa bằng cải cách phân quyền địa phương; Quận đặc biệt thì hiện chỉ có Tokyo thành lập mô hình này.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 25 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top