Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH "nói lại cho rõ" trước phản biện của Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM về các vụ án gây xôn xao

Thứ bảy, 16:02 13/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trước phản biện của ĐBQH Phạm Hồng Phong (Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM (đoàn Hậu Giang) sáng 13/6, chiều cùng ngày ĐBQH Hoàng Đức Thắng đứng trước Quốc hội đăng ký để "nói rõ" hơn.

Đầu giờ chiều 13/6, ĐBQH Hoàng Đức Thắng (Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) đã đăng ký phát biểu trước nghị trường. Theo đại biểu đoàn Quảng Trị: "Với trách nhiệm của ĐBQH mỗi chúng ta ở đây, tại nghị trường này phải đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân. Vì vậy, ĐBQH hay nói rộng ra là đại biểu của dân, không được vô cảm với nhân dân".

Vị đại biểu này cũng nhấn mạnh: "Những gì tôi đã phát biểu sáng nay trước Quốc hội và nhân dân xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm vì dân vì công lý, vì trách nhiệm xây dựng chung trong đó có các cơ quan Tư pháp. Đáng tiếc phát biểu của Đại biểu Phạm Hồng Phong vô hình trung dẫn dắt suy nghĩ là ĐBQH theo báo chí, lực lượng phản động, có dụng ý xấu, dễ dẫn đến tổn tương tư cách ĐBQH".

ĐBQH nói lại cho rõ trước phản biện của Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM về các vụ án gây xôn xao - Ảnh 2.

ĐBQH Hoàng Đức Thắng (Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị). Ảnh: LB.

Đại biểu đoàn Quảng Trị cũng đồng ý với đại biểu Phạm Hồng Phong với dụng ý rằng, đừng để lực lượng chống phá ta lợi dụng. "Về lâu dài chúng ta không để, không cho chúng nó chống phá ta thì chúng ta không thể sơ hở. Phải sửa mình cho tốt, không làm sai, làm trái", đại biểu nói.

Bên cạnh đó, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: "Diễn đàn Quốc hội là diễn đàn của nhân dân mà ĐBQH là người đại diện chứ không phải là bất cứ diễn đàn riêng cho người nào mà có cách thể hiện chưa đúng với tinh thần này trong thời gian vừa qua. Tôi chia sẻ với đại biểu Phạm Hồng Phong là cán bộ của ngành Tòa án và rất cần cầu thị lắng nghe ĐBQH nói là nghe dân nói, trên nữa đó là sự góp ý kiến nghị để cầu thị sửa chữa khuyết điểm. Mà tôi chắc rằng nghành Tòa án không thể không có sai lầm khuyết điểm, nếu không nói có cả vi phạm pháp luật".

Nhắc đến việc tranh luận sáng cùng ngày, đại biểu Hoàng Đức Thắng nói: "Sáng nay tôi dẫn ra các vụ án gây xôn xao dư luận, và sự hoài nghi của nhân dân là có thật. Tôi không đánh giá việc xử lý là đúng hay sai, đây phải chăng là thông điệp là thông tin là kiến nghị để ngành Tòa an, các cơ quan Tư pháp tự soi lại, rà soát lại có đúng như dư luận hay không. Nếu không đúng thì đó là điều rất hạnh phúc. Còn chưa tốt thì chúng ta phải làm cho tốt để thông tin lại cho nhân dân".

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho rằng, đoàn ĐBQH tỉnh Quảng trị đã theo dõi, giám sát cả 2 nhiệm kỳ nên chúng ta có cơ sở để báo cáo và kiến nghị với Quốc hội là như vậy.

Trước đó, tại buổi thảo luận tại nghị trường sáng 13/6, ĐBQH Hoàng Đức Thắng (Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) phát biểu: "Những vụ án vừa qua gây nghi ngờ, bức xúc, nghi vấn trong nhân dân và dư luận về tính đúng đắn phán quyết của toà án cũng như những vi phạm trong hoạt động tố tụng như vụ án Hồ Duy Hải; vụ lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên; vụ nhảy lầu tự tử ở TAND Bình Phước,…và điển hình là vụ gỗ ở Quảng Trị đã có nhiều dấu hiệu oan sai, vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong tố tụng mà đoàn ĐBQH Quảng Trị đã giám sát báo cáo".

Ít phút sau, ĐBQH Phạm Hồng Phong (Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM (đoàn Hậu Giang) đăng ký phản biện rằng, khi xét xử, hội đồng xét xử phải đọc hồ sơ. Có những vụ án hồ sơ chở cả xe ô tô, hội đồng xét xử phải đọc nhiều tháng, phải kiểm tra chứng cứ qua các lời khai, còn phải tranh tụng tại toà mới đưa ra được phán quyết đúng đắn. "Chúng ta không nên chỉ qua một vài trang giấy, một vài bình luận của báo chí để đưa ra những quyết định, tôi nghĩ như thế thiếu cơ sở... Chúng ta không nên đưa ra những hiện tượng cá biệt để đánh giá bản chất của một nền tư pháp", Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP HCM nhấn mạnh.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top