Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng thấy quá trình xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ "không bình thường"

Thứ năm, 21:30 06/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet – “Trong quá trình xét xử có những vấn đề bộc lộ rất rõ là không bình thường như việc đánh giá các loại chứng cứ và xác định về mặt tài sản. Với một vụ án liên quan tới rất nhiều tài sản, nếu chúng ta không làm cẩn thận sẽ nảy sinh những xung đột tiếp theo” – Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói.

Liên quan đến vụ ly hôn nghìn tỷ của bà Thảo và ông Vũ, chiều 6/6, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng: “Nếu chúng ta không đảm bảo được yếu tố pháp lý, yếu tố công bằng, tính tư pháp của vấn đề thì việc xóa sổ một doanh nghiệp, một tập đoàn là câu chuyện bình thường”.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đặt nghi vấn về chất lượng xét xử của vụ việc: “Chúng tôi rất lo ngại về chất lượng xét xử của vụ cà phê Trung Nguyên, bản thân tôi là người giúp việc trong việc cải cách tư pháp tôi cảm nhận được đây là một trong những vụ việc, vụ án mà xét xử gây ra nhiều bình luận trái chiều nhất về một tập đoàn”.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết, bản thân ủng hộ việc khôi phục, chấn hưng thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Ảnh: Lê Bảo.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết, bản thân ủng hộ việc khôi phục, chấn hưng thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Ảnh: Lê Bảo.

Trước việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo phát đi thông điệp muốn hòa hợp gia đình để chấn hưng thương hiệu Trung Nguyên, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho hay, ông rất tự hào về thương hiệu Trung Nguyên.

“Khi đi công tác nước ngoài tôi thường mang cà phê Trung Nguyên đi để giới thiệu cho các bạn là đồng nghiệp là giáo sư của tôi ở các nước. Tôi tặng cho họ sản phẩm cà phê của Trung Nguyên. Tôi nói với họ rằng: Loại cà phê của chúng tôi rất đậm đà, đây là một trong những loại cà phê chất lượng cao, rất tiếc là các ông không tiếp cận được.

Ai khôi phục được thương hiệu này tức là khôi phục được niềm tự hào của cá nhâ tôi cũng như của nhiều người Việt.
"Ai khôi phục được thương hiệu này tức là khôi phục được niềm tự hào của cá nhân tôi cũng như của nhiều người Việt".

Họ uống xong họ xin tôi 1-2 gói nhỏ, đây là điều tôi cảm thấy rất tự hào. Nhưng qua vụ án này tôi đã mất đi phần nào niềm tự hào với Trung Nguyên. Tôi thấy, ai khôi phục được thương hiệu này tức là khôi khục được niềm tự hào của cá nhân tôi cũng như của nhiều người Việt nên tôi hoàn toàn ủng hộ”, ông Lưu Bình Nhưỡng nói.

Liên quan đến vụ ly hôn này, vừa qua, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã nhận được đơn kêu cứu từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Đại biểu Nhưỡng đã nghiên cứu và cho biết: “Đơn của công dân gửi tới chúng tôi, đặc biệt là đơn khẩn cấp thì chúng tôi đều xem xét hết sức nghiêm túc. Tôi đã chuyển đơn đến Chánh án TAND tối cao để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền của tòa đúng quy định của Hiến pháp Luật nhằm đảm bảo tính công lý, công bằng và tính tư pháp của vụ án này”.

Theo đại biểu, trong quá trình xét xử có những vấn đề bộc lộ rất rõ là không bình thường.
Theo đại biểu, trong quá trình xét xử có những vấn đề bộc lộ rất rõ là không bình thường.

Trong quá trình nghiên cứu đơn và các tài liệu liên quan, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã chỉ ra nhiều vấn đề. Theo đại biểu Bình Nhưỡng, trong đơn, bà Thảo phàn nàn và không bằng lòng về hoạt động tố tụng.

“Tôi cho rằng đây là cái rất lớn. Trong quá trình xét xử có những vấn đề bộc lộ rất rõ là không bình thường như việc đánh giá các loại chứng cứ và xác định về mặt tài sản. Với một vụ án liên quan tới rất nhiều tài sản, nếu chúng ta không làm cẩn thận sẽ nảy sinh những xung đột tiếp theo. Điểm tôi thấy băn khoăn lớn nhất chính là việc toà án tự quyết định thay các đương sự. Toà án không có thẩm quyền quyết định việc người này thì được giữ cổ phần, người kia không giữ cổ phần", đại biểu cho hay.

Toà án không có thẩm quyền quyết định việc người này thì được giữ cổ phần, người kia không giữ cổ phần.

"Toà án không có thẩm quyền quyết định việc người này thì được giữ cổ phần, người kia không giữ cổ phần".

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng phân tích thêm: "Cổ phần không chỉ liên quan tới tài sản mà còn liên quan tới hoạt động quản lý công ty. Hiện nay về mặt thực tế, theo bà Thảo, bà ấy đang bị tước đoạt quyền điều hành công ty, tôi cho như thế là không đúng. Câu chuyện này là lỗi của toà án, câu chuyện này chúng ta phải hết sức thận trọng khi xem xét các vấn đề pháp lý có liên quan tới doanh nghiệp”.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top