Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng kiến nghị Quốc hội phải giám sát kỹ trong hoạt động tư pháp

Thứ năm, 19:30 25/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng, hoạt động của các cơ quan tư pháp như Tòa án và Viện kiểm sát đã thực hiện được những việc lớn theo sự chỉ đạo của Quốc hội, tuy nhiên ông kiến nghị Quốc hội phải giám sát kỹ bởi nếu không sẽ dẫn đến điều tra, truy tố, xét xử trái pháp luật.

Chiều 25/3, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Nêu ý kiến tại tổ, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho biết, qua các báo cáo của các cơ quan, Quốc hội đã tạo nên xung lực, giúp các cơ quan khác thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Theo đại biểu Nhưỡng, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án, Viện Kiểm sát đã thắng lợi đều có sự cố gắng của các ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng kiến nghị Quốc hội phải giám sát kỹ trong hoạt động tư pháp - Ảnh 2.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) kiến nghị Quốc hội phải giám sát kỹ trong hoạt động tư pháp.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh: "Hoạt động của Quốc hội ngày càng mang tính sâu đậm, lan tỏa trong xã hội và cử tri cả nước. Người dân luôn chờ đợi, chứng kiến hoạt động của Quốc hội. Nhiều người ngồi màn hình theo dõi và bình luận về hoạt động của Quốc hội, điều đó cho thấy người dân hết sức quan tâm tới các hoạt động của Quốc hội".

Theo Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Chính phủ là cơ quan điều hành, hành pháp nhưng thực sự đã sáng tạo, hành động và phục vụ người dân. Chính phủ sáng tạo trong hành động thì Quốc hội phải là nhân văn, còn tư pháp là hiện thân của công lý. Như vậy nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Vị đại biểu đoàn Bến Tre nhấn mạnh, việc hoạt động của các cơ quan tư pháp như Tòa án và Viện kiểm sát đã thực hiện được những việc lớn theo sự chỉ đạo của Quốc hội, tuy nhiên ông kiến nghị Quốc hội phải giám sát kỹ trong hoạt động tư pháp, bởi nếu không sẽ dẫn đến điều tra, truy tố, xét xử trái pháp luật.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng dẫn chứng: "Điển hình là dụ như vụ Hồ Duy Hải, người ta đặt rất nhiều câu hỏi nhưng chúng tôi chỉ nói ở mức độ thôi. Ngoài ra còn nhiều vụ việc khác mà cử tri đã trực tiếp kiến nghị đến tôi cũng chưa được giải quyết thỏa đáng".

ĐBQH Nguyễn Văn Quyền (đoàn Cần Thơ) cho biết, hoạt động của cơ quan tư pháp đã làm được nhiều việc, góp phần ổn định xã hội, tạo cơ sở vững chắc để phát triển kinh tế xã hội, và hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao. Theo vị đại biểu đoàn Cần Thơ, hoạt động của các cơ quan tư pháp phải bám sát điều tra, phải nắm được toàn bộ hoạt động điều tra, kết quả điều tra để giám sát.

"Như vậy ra tòa mới tránh được việc trả lại hồ sơ điều tra bổ sung. Thời gian qua, việc trả lại hồ sơ vẫn còn diễn ra cho thấy quá trình kiểm sát chưa được tốt lắm, nên thời gian tới cần quan tâm hơn nữa trong cải cách tư pháp", ĐBQH Nguyễn Văn Quyền nói.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 58 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top