Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu tư tiền tỷ, một chủ đầm nguy cơ trắng tay

Thứ tư, 10:06 25/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mong muốn phát triển kinh tế gia đình, nhà ông Trần Ngọc Mạnh (SN 1969, trú tại 273 Bùi Thị Nhiên, phường Đông Hải, Hải Phòng) đã dồn tất cả tiền trong nhà, vay ngân hàng để đầu tư hàng tỉ đồng vào việc tôn tạo, đào đầm nuôi thủy hải sản. Nhưng gia đình ông lại “trắng tay”khi địa phương thu hồi đất phục vụ cho dự án.


Ông Trần Ngọc Mạnh đã đầu tư tiền tỉ vào khu đầm. Ảnh: H.Châu

Ông Trần Ngọc Mạnh đã đầu tư tiền tỉ vào khu đầm. Ảnh: H.Châu

Đầu tư tiền tỉ vào khu đầm

Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo GĐ&XH, ông Trần Ngọc Mạnh, trú tại 273 Bùi Thị Nhiên, phường Đông Hải, Hải Phòng cho biết, từ năm 2010 UBND TP Hải Phòng có giao cho UBND quận Hải An, sau đó quận này lại giao cho UBND phường Đông Hải 1 quản lý một số diện tích tại bãi bồi đảo Vũ Yên. UBND phường Đông Hải 1 đã cho người dân thuê bãi bồi, sình lầy để cải tạo nuôi trồng thủy sản.

Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, ông Mạnh đã mang hết tiền tích lũy trong nhà cùng với vốn vay ngân hàng được trên 3 tỉ đồng để thuê lại khu đất rộng trên 76.000m2 bãi bồi đảo Vũ Yên. Ông Mạnh đã bỏ ra tiền tỉ để thuê máy móc đào các ao đầm, xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản và các vật nuôi kinh tế khác. Ngoài 76.000m2 thuê lại của ông Phạm Văn An (tổ dân phố Phú Xá 1, phường Đông Hải 1, quận Hải An), gia đình ông Trần Ngọc Mạnh còn khai phá, tôn tạo mở rộng diện tích khu đầm lên tới 92.274,2m2.

Khi mà thủy sản và các vật nuôi ở trang trại chưa cho thu hoạch thì ông Mạnh biết khu đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đảo Vũ Yên theo quy hoạch chung khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải tại phường Đông Hải 1, quận Hải An. Điều khiến gia đình ông Trần Ngọc Mạnh bức xúc là khi thu hồi đất, địa phương không bồi thường hay hỗ trợ một đồng nào.

Có mặt tại khu đầm nuôi trông thủy sản của ông Trần Ngọc Mạnh, phóng viên ghi nhận người nông dân này dựng một căn nhà tạm để trông coi. Các chuồng nuôi bò, dê, lợn cùng với 3 ao nuôi thủy sản được đầu tư bài bản. Chỉ tay vào khối tài sản mà gia đình đã đầu tư tiền tỉ gây dựng, ông Mạnh chua chát nói: “Nếu họ thu hồi, không bồi thường, hỗ trợ, hàng tỉ đồng vay ngân hàng đầu tư vào đây tôi làm sao trả được? Dưới các đầm này tôi nuôi tôm, cua, cá vược vẫn chưa đến ngày thu hoạch”.

Không được hỗ trợ, còn bị phạt

Để tìm hiểu rõ vấn đề, phóng viên Báo GĐ&XH đã liên hệ làm việc với Chủ tịch UBND phường Đông Hải 1, Chủ tịch UBND quận Hải An nhưng các lãnh đạo này đều cáo bận.

Điều tra của phóng viên cho thấy, khu đầm mà ông Trần Ngọc Mạnh bỏ tiền tỉ đầu tư, trước đó được UBND phường Đông Hải 1 giao cho ông Phạm Văn An (tổ dân phố Phú Xá 1, phường Đông Hải 1, quận Hải An). Theo đó, ngày 30/10/2013 ông Phạm Văn An ký hợp đồng giao khoán sản phẩm đầm nuôi trồng thủy sản nước lợ, tài sản do UBND phường quản lý đối với ông Phạm Văn An để trông coi, nuôi trồng thủy sản. Bên thuê phải nộp ngân sách phường là 5 triệu đồng/năm. Diện tích thuê là 76.936,8m2.

Ông An sau đó không có nhu cầu sử dụng phần đất ao đầm này đã cho ông Trần Ngọc Mạnh thuê lại.

Ngày 13/5/2015 UBND quận Hải An có quyết định số 841/QĐ-UBND thu hồi diện tích 92.274,2m2 của ông An, thực tế khu đất trên do ông Mạnh đầu tư, quản lý. Lý do thu hồi đất theo quyết định này là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực đảo Vũ Yên theo quy hoạch chung khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Tại quyết định thu hồi này không đề cập đến quyền lợi, đền bù, hỗ trợ cho ông Mạnh.

Không những vậy, ngày 25/11/2015, UBND quận Hải An, TP Hải Phòng còn có quyết định số 2549/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Mạnh vì hành vi chiếm đất, mức phạt là 2 triệu đồng, buộc ông Mạnh trả lại diện tích 92.274,2m2 đất đang nuôi trồng thủy sản.

Không biết rồi đây gia đình ông Mạnh sẽ sống ra sao?

H.Châu - Q.Tuấn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top