Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu năm, người dân Hà Tĩnh đổ xô đi làm hộ chiếu xuất ngoại

Thứ hai, 14:32 18/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Vào những ngày đầu năm mới, hàng trăm người dân lại đổ xô về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hà Tĩnh để làm hộ chiếu, giấy thông hành chuẩn bị cho việc xuất khẩu lao động, du học đi các nước.

Theo quan sát của PV, sáng ngày 18/2 nhiều người có mặt từ sáng sớm để kịp làm hộ chiếu, giấy thông hành. Khu vực phòng chờ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Tĩnh luôn trong tình trạng kín người, các nhân viên hướng dẫn tất bật chỉ dẫn người dân.


Từ sáng sớm người dân đã ngồi kín ghế chờ làm hộ chiếu, giấy thông hành.

Từ sáng sớm người dân đã ngồi kín ghế chờ làm hộ chiếu, giấy thông hành.

Hầu hết người dân đi làm hộ chiếu, giấy thông hành để sang thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Lào... Theo tính toán, bình quân trong dịp Tết mỗi ngày có từ 700 - 1.000 người đến làm hộ chiếu, tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường.


Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chỉ dẫn người dân trong quá trình làm tờ khai.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chỉ dẫn người dân trong quá trình làm tờ khai.

Anh Trần Trọng Hùng (trú tại Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết: "Theo nhìn nhận của tôi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Tĩnh bố trí làm việc khoa học. Người dân chỉ việc xếp hàng, chờ đến lượt vào làm thủ tục. Cũng không thấy “cò” chèo kéo chụp ảnh. Cán bộ ở đây cũng chỉ dẫn rất nhiệt tình nên chúng tôi chỉ mất thời gian ngắn đã làm xong hộ chiếu".


Cán bộ hướng dẫn làm việc hết công suất.

Cán bộ hướng dẫn làm việc hết công suất.

Bên cạnh việc liên tục phát loa hướng dẫn người dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Tĩnh phải nhờ sự phối hợp của công an phường để đảm bảo trật tự trước cổng và trong khu vực làm thủ tục. Vì thế tình trạng chen lấn, xô đẩy tại khu vực cổng vào làm hồ sơ không còn xảy ra như mấy năm trước.

Anh Nguyễn Tú Nam (32 tuổi, trú tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: “Giữa tháng 6 tôi mới đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan nhưng hôm nay tôi đã phải tranh thủ thời gian để đi làm hộ chiếu. Chỉ mất khoảng 15 phút, mọi thủ tục đã được hoàn thành. Cán bộ ở đây hướng dẫn chu đáo, thao tác nhanh gọn nên người dân chúng tôi cũng đỡ vất vả”.


Cán bộ làm công tác chuyển phát hộ chiếu cũng làm việc không ngừng nghì.

Cán bộ làm công tác chuyển phát hộ chiếu cũng làm việc không ngừng nghì.

Mỗi khi công dân đến làm các thủ tục cấp hộ chiếu, sau 20 ngày làm việc, công dân sẽ được cấp hộ chiếu. Đơn vị cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh chuyển phát hộ chiếu đến tận địa chỉ cư trú mà công dân đăng ký qua dịch vụ bưu điện.

Trao đổi với PV, một cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Tĩnh cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu năm là người dân trong tỉnh lại đổ xô về đây để làm hộ chiếu giấy thông hành. Vì vậy đơn vị chúng tôi đã phải huy động 100% quân số và huy động thêm lực lượng công an phường đến bảo vệ trật tự. Đặc biệt, vấn nạn “cò”, móc túi năm nay cũng được dẹp bỏ triệt để”.

Hà Tĩnh hiện có trên 52.570 người đang làm việc tại 68 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, số lao động có hợp đồng 26.670 người, chiếm 51%; lao động không có hợp đồng là 25.900 người (chiếm 49%).

Lao động Hà Tĩnh chủ yếu tập trung ở các nước Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và các nước châu Phi - Trung Đông.

Ngoài ra, bình quân mỗi năm Hà Tĩnh có trên 10.000 lượt người đi làm việc ngắn hạn tại các nước: Thái Lan, Lào. Bình quân mỗi năm, lao động Hà Tĩnh làm việc ở nước ngoài gửi về nước một lượng ngoại tệ tương đương 4.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội.

Bài, ảnh: S.Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 44 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top