Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân thắng kiện UBND TP.HCM như thế nào?

Thứ sáu, 14:11 16/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Hôm 15/1, trong phiên xử sơ thẩm, UBND TP.HCM bị Tòa bác một quyết định hành chính và thua kiện một công dân trú tại Q.3.

Người thắng kiện, công dân Lê Thị Mỹ Hạnh, đã khởi kiện UBND TP.HCM vì ban hành hai quyết định hành chính hồi năm 1995 và năm 2012 liên quan đến căn nhà tại địa chỉ 110 Cao Thắng, Q.3.

Theo đơn kiện, căn nhà nói trên do bố mẹ bà Hạnh tạo dựng từ trước 1975. Hồi năm 1991, bố bà Hạnh trước khi lấy vợ khác đã đến Phòng công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp TP.HCM để chuyển giao toàn bộ ngôi nhà cho mẹ bà Hạnh.

Ngôi nhà 110 Cao Thắng là nguyên nhân vụ kiện giữa công dân và chính quyền TP.HCM.

Ngôi nhà 110 Cao Thắng là nguyên nhân vụ kiện giữa công dân và chính quyền TP.HCM.

Ngay sau đó, mẹ bà Hạnh tiến hành thủ tục xác lập quyền sở hữu ngôi nhà nói trên, đồng thời lập di chúc để lại căn nhà cho bà Hạnh trước khi qua đời, cũng hồi năm 1991.

Sau đó, bà Hạnh tiến hành các thủ tục xác lập quyền thừa kế, quyền sở hữu căn nhà 110 Cao Thắng, được chính quyền cấp giấy tờ sở hữu theo quy định. Thời gian này bà Hạnh cũng xin giấy phép xây dựng nhà và tiến hành xây dựng nhà 110 Cao Thắng, hiện trạng nhà giữ nguyên đến nay.

Tháng 12/1995, nhằm xác lập quyền sở hữu nhà nước, UBND TP.HCM ban hành quyết định 69623 liên quan đến căn nhà 110 Cao Thắng. Cụ thể, phần trệt căn nhà này thuộc quyền sở hữu nhà nước và thuộc diện cải tạo.

Đến tháng 6/2012, UBND TP.HCM tiếp tục ban hành quyết định 2928 có nội dung thu hồi tầng trệt căn nhà 110 Cao Thắng. Để thực hiện quyết định này, Sở Xây dựng TP.HCM ban hành văn bản 7228 có nội dung cưỡng chế-thu hồi tầng trệt căn nhà trên.

Không đồng tình với các quyết định của UBND TP.HCM và văn bản của Sở Xây dựng, bà Hạnh khởi kiện với yêu cầu Tòa tuyên hủy các quyết định, văn bản nói trên.

Sau nhiều lần hoãn xử, hôm 15/1, Tòa án Nhân dân TP.HCM tại phiên sơ thẩm cho rằng UBND TP.HCM ban hành quyết định 69623 hồi năm 1995, đưa nhà 110 Cao Thắng vào diện cải tạo, trong khi chưa tiến hành các thủ tục quản lý, bố trí sử dụng là không đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, trong trường hợp tầng trệt nhà 110 Cao Thắng thuộc quyền sở hữu nhà nước và thuộc diện cải tạo nhưng theo quy định thì tính đến 1/7/1991, nếu nhà nước không tiến hành các thủ tục quản lý, bố trí sử dụng thì phải công nhận quyền sở hữu của công dân.

Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm cũng cho rằng quyết định thu hồi tầng trệt nhà 110 Cao Thắng vi phạm đến quyền sở hữu lối đi chung của cá nhân được pháp luật bảo vệ, bởi cả ngôi nhà là một khối thống nhất, thu hồi tầng trệt thì những người sống ở tầng trên đi bằng lối nào?

Trong khi đó, quyết định thu hồi tầng trệt nhà 110 Cao Thắng của UBND TP.HCM hoàn toàn không đề cập gì đến giải pháp xử lý triệt để vấn đề trên, theo quan điểm cuản Hội đồng xét xử là không đúng quy định.

Với các phân tích trên, Tòa sơ thẩm tuyên hủy các quyết định và văn bản liên quan, trừ quyết định được UBND TP.HCM ban hành hồi năm 1995 vì hết thời hiệu khởi kiện. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ đề nghị chính quyền TP.HCM xem xét lại quyết định này.

Bà Hạnh không phải là công dân duy nhất thắng kiện UBND TP.HCM, song cũng không phải là số nhiều. Thắng trong phiên xử sơ thẩm chưa phải là chiến thắng cuối cùng của công dân Lê Thị Mỹ Hạnh, nếu UBND TP.HCM quyết đưa vụ việc đến Tòa Phúc thẩm.

Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top