Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân khổ vì sống cạnh khu chăn nuôi

Thứ ba, 07:00 11/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm qua, người dân sinh sống tại thôn Phước Hòa 4 (xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) phải chung sống với mùi hôi thối từ trang trại chăn nuôi heo bốc lên nồng nặc. Không những thế, nguồn nước sinh hoạt của người dân cũng bị ô nhiễm không thể sử dụng được.


Nhiều người dân phản ánh trang trại gây ô nhiễm, nước thải rò rĩ ra ngoài môi trường. Ảnh: Đức Huy

Nhiều người dân phản ánh trang trại gây ô nhiễm, nước thải rò rĩ ra ngoài môi trường. Ảnh: Đức Huy

Dân khốn khổ vì trang trại trong khu dân cư

Bà Nguyễn Thị Hường (44 tuổi, ở đội 20, thôn Phước Hòa 4, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk) cho biết, khoảng 6 năm trở lại đây, từ khi trang trại nuôi heo được xây dựng nằm cách nhà bà khoảng 30m, với quy mô hàng trăm con thì môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

“Nhà tôi nằm sát trang trại nuôi heo nên hứng trọn mùi hôi thối và nước thải rò rĩ ra ngoài môi trường. Gia đình tôi hầu như không mở được cửa mà phải đóng từ sáng đến tối để hạn chế mùi hôi. Do nước thải bị rò rỉ ra ngoài nên con đường đi bên cạnh nhà và phía trước luôn ngập nước”, bà Hường nói.

Ở hoàn cảnh tương tự, ông Nguyễn Văn Trúc (ở cùng thôn) cho hay, những năm qua, người dân khu vực này phải xin hoặc mua nước để sử dụng. Nhà ai có đám tiệc gì cũng thì khách cũng chỉ qua một lúc rồi về, chứ không dám ở lại lâu vì mùi hôi khó chịu”.

Ông Trúc chỉ tay ra đám đất hoang, cỏ mọc um tùm nói: “Trước đây khu đất này có một gia đình mua, nhưng vì trang trại nuôi heo ở cạnh đấy ô nhiễm quá nên cô chú ấy bỏ đi nơi khác. Giờ đất đó để người dân trồng cỏ cho bò ăn chứ bán cũng không ai dám mua. Không chỉ trang trại nằm ngay nhà dân mà kế bên trang trại là chợ của xã, cách đó khoảng 200m là Trường THCS Hoàng Văn Thụ. Ô nhiễm khiến thầy cô giáo và các học sinh chịu không nỗi mùi”.


Nước sinh hoạt của người dân vàng, bẩn không thể sử dụng được.

Nước sinh hoạt của người dân vàng, bẩn không thể sử dụng được.

Được biết, trang trại này là của gia đình ông Nguyễn Văn Kim (thôn Phước Hòa 4). Trao đổi với PV, ông Kim cho rằng, gia đình ông chăn nuôi heo không quá 100 con, nước có rỉ ra đường nên gia đình ông đổ một xe đá để làm bờ kè. Khi chúng tôi đề nghị được ghi nhận thực trạng trang trại và hệ thống xử lý chất thải thì ông Kim từ chối.

Liên quan đến vấn đề này, UBND xã Ea Kuăng cũng đã tiến hành kiểm tra. Theo đó, trang trại chăn nuôi của gia đình ông Kim có diện tích trên 500m2, số lượng heo chăn nuôi thường xuyên rất lớn. Qua thực tế, nước phân heo từ trang trại chảy tràn khắp mặt đường với mùi hôi thối nồng nặc. Xã cũng đã nhắc nhở nhiều lần đối với hộ gia đình ông Kim để tránh kéo dài tình trạng ô nhiễm và nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Bên cạnh đó, xã cũng kiến nghị Phòng TN&MT huyện Krông Pắk xem xét, đánh giá 2 hầm biogas với dung tích 14 khối của nhà ông Kim có đủ dung tích xử lý hết chất thải hàng ngày hay không…; đồng thời kiến nghị Phòng TN&MT lấy mẫu nước từ các hộ dân để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm để có hướng xử lý…

Chính quyền ngao ngán


Nước có màu xanh đen, đóng váng ngập ở khu vực đường và sân vận động.

Nước có màu xanh đen, đóng váng ngập ở khu vực đường và sân vận động.

Sau khi có báo cáo từ UBND xã Ea Kuăng, Phòng TN&MT huyện Krông Pắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra. Phòng TN&MT đã yêu cầu gia đình ông Kim khắc phục tình trạng ô nhiễm và liên hệ với các cơ quan chức năng để hoàn thành các thủ tục về việc chăn nuôi heo theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, cán bộ Thú y xã cho biết, theo quy định, trang trại chăn nuôi phải cách khu dân cư khoảng 300m, còn trang trại của nhà ông Kim nằm gần khu dân cư. Trước đây quy mô chỉ chăn nuôi nhỏ nhưng dần đã lớn hơn. Theo thống kê của xã thì hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kim hiện đang nuôi 150 con heo thịt.

Ông Trần Đình Bốn - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kuăng cho biết, UBND xã đã nhiều lần ghi nhận nước thải từ trang trại nhà ông Kiên rò rỉ ra môi trường và bốc mùi hôi thối khiến người dân và Ban Giám hiệu Trường THCS Hoàng Văn Thụ phải đứng đơn phản ánh. Tuy nhiên, gia đình ông Kim tỏ thái độ bất hợp tác với xã và đoàn kiểm tra.

Ông Bốn nói: “Những năm gần đây, các giếng nước ở khu vực lân cận cũng không thể sử dụng được do nước bẩn. Người dân phải đi xin hoặc mua nước sạch về sử dụng… Tội nhất là các cháu học sinh học cách đó không xa phải chịu cảnh hôi thối, ô nhiễm môi trường. Chúng tôi không đủ thẩm quyền, không thể cưỡng chế đối với trường hợp này. Do đó, chúng tôi mong muốn các cấp có thẩm quyền có cách xử lý triệt để tình trạng trên”.

Đức Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 43 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top