Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đám cưới của đại gia Yên Bái khiến 1.000 quan khách ngỡ ngàng

Thứ bảy, 20:00 24/03/2018 | Xã hội

Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, MC bất ngờ tuyên bố đây là lễ thành hôn của ông Tuấn chứ không phải tiệc sinh nhật khiến tất cả quan khách đều ngỡ ngàng.

Anh Trần Văn Tú (SN 1984, giám đốc một công ty sự kiện cưới hỏi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, nghề tổ chức cưới hỏi là một mảng nhỏ trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Trước đây, nghề này chỉ mang tính tự phát, gia đình nào cho thuê bàn ghế, bát đĩa hoặc quay phim, chụp ảnh cưới đồng thời kiêm luôn việc tổ chức đám cưới nếu gia chủ yêu cầu.

Ngày nay, yêu cầu về đám cưới của các cô dâu - chú rể đã được nâng cao kéo theo dịch vụ tổ chức cưới hỏi chuyên nghiệp ra đời.

Anh Trần Văn Tú - giám đốc một công ty sự kiện cưới hỏi ở khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Anh Trần Văn Tú - giám đốc một công ty sự kiện cưới hỏi ở khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội.

“Thông thường các gia đình bình dân đến chỗ chúng tôi chỉ thuê phông rạp, bàn ghế và đạo cụ sân khấu…

Với đám cưới trọn gói (từ khâu lên ý tưởng, thiết kế sân khấu, chọn chủ đề, màu sắc, hoa cưới, hoa cô dâu…) thì đối tượng chủ yếu là các gia đình có điều kiện về kinh tế”, anh Tú bộc bạch.

Anh Tú vào nghề được 5 năm, từng tổ chức nhiều đám cưới xa hoa, tráng lệ. Mỗi một đám cưới đều khiến anh ấn tượng về mức độ chịu chi của gia chủ.

Không gian một tiệc cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không gian một tiệc cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đám cưới của vị đại gia Yên Bái cách đây 2 năm là một trường hợp điển hình.

Anh Tú kể: “Chú rể là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1958), tổng giám đốc một công ty kinh doanh vàng bạc - đá quý, khu nghỉ dưỡng và bất động sản. Vợ cả của ông mắc bệnh nan y, qua đời vào năm 2007. Đến khi các con trưởng thành và yên bề gia thất, ông mới tính đến chuyện lấy vợ hai”.

Vẫn theo lời anh Tú, vợ hai của vị Tổng giám đốc này là một cô gái (SN 1990), nhân viên một chi nhánh của công ty ông Tuấn. Chuyện tình của họ bị các con ông phản đối kịch liệt.

Khi biết các con không chấp nhận hôn sự của mình, ông rất buồn bã.

Cô gái trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, bố bị tàn tật, mẹ bán rau ở chợ. Từ ngày bị tai nạn xe máy, mẹ cô chỉ quanh quẩn ở nhà. Chi phí thuốc men cho bố mẹ và nuôi cậu em trai đang học cấp 3 đều dồn lên đôi vai cô.

Ngoài giờ đi làm, cô gái còn đi giao rau củ quả cho các nhà hàng, khách sạn.

Ông thấy vậy đã âm thầm giúp đỡ, tạo điều kiện cho cô gái có thêm việc, tăng thu nhập. Dần dần tình cảm giữa hai người nảy nở và họ quyết định kết hôn.

Lúc này, các con ông Tuấn ra sức ngăn cản hai người. Thậm chí nhiều lần họ còn đến nhà cô gái trẻ để đe dọa. Biết khó thuyết phục được các con, ông Tuấn đã đưa ra ý định táo bạo.

Cuối năm 2016, vị giám đốc mời anh Tú đến bàn bạc việc tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Anh Tú khá ngạc nhiên khi ông yêu cầu bên anh chuẩn bị một không gian mừng sinh nhật trong khu nghỉ dưỡng nhưng phải thiết kế giống đám cưới. Dự kiến khách tham dự là khoảng 1.000 người.

“Chi phí cho sự kiện là 3 tỷ đồng cho các hạng mục cao cấp như sân khấu nhạc nước, lối đi trải hoa hồng Pháp, bàn tiệc đắt đỏ, rượu ngoại nhập khẩu, chai vang khai vị...

Ông Tuấn còn yêu cầu bố trí 1 cỗ xe ngựa lớn mạ đồng vàng như trong truyện cổ tích, phía trước là đôi ngựa màu trắng đưa chủ nhân buổi tiệc vào sân khấu”.

Đến ngày tổ chức, khi mọi người đã tề tựu đông đủ, MC bất ngờ tuyên bố đây là lễ thành hôn của ông Tuấn chứ không phải tiệc sinh nhật khiến tất cả quan khách ngỡ ngàng.

Lúc này vị giám đốc cùng cô dâu trẻ đẹp bước ra cất tiếng xin lỗi mọi người. Trong nước mắt nghẹn ngào, ông mong các con chấp nhận cho bố tái giá đồng thời ông tuyên bố sẽ bàn giao lại hết tài sản cho các con để sống cuộc đời yên bình bên vợ.

Các con ông Tuấn khi nghe những lời tâm sự cảm động đó đã lên sân khấu ôm bố, tác thành cho cuộc hôn nhân muộn màng của ông.

Mỗi sự kiện đều phải chuẩn bị rất cẩn thận, chỉn chu, tránh xảy ra sai sót (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Mỗi sự kiện đều phải chuẩn bị rất cẩn thận, chỉn chu, tránh xảy ra sai sót (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lần khác, anh Tú lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho con gái của ông chủ buôn ô tô người Quảng Ninh. Cô dâu cùng chồng đang du học ở Úc nhưng bố chú rể ốm nặng nên 2 người tổ chức đám cưới chạy tang.

Từ lúc họ quyết định cưới đến ngày tổ chức chỉ trong vòng 1 tháng vì vậy anh Tú phải tăng cường nhân viên gấp rút chuẩn bị cho kịp tiến độ.

Theo lời anh Tú, đám cưới ban đầu dự kiến chỉ hơn 1 tỷ đồng nhưng quá trình thực hiện, cô dâu liên tục bổ sung các hạng mục như ca sĩ, nhóm múa, khung nhà bạt, bàn ghế cao cấp, trang trí sân khấu... nên chi phí lên tới 2 tỷ đồng.

Anh cho hay: "Cưới hỏi là việc trọng đại, đặc biệt là các đám cưới có chi phí tổ chức lớn, khách hàng thường khá khắt khe, kỹ tính. Họ luôn muốn đám cưới của mình là một ngày hoàn hảo nhất.

Vì thế chỉ cần chúng tôi phạm một lỗi nhỏ, không cần biết nguyên nhân họ có thể la mắng, thậm chí là từ chối trả tiền.

Bởi vậy trong mỗi sự kiện chúng tôi đều phải rất cẩn thận, chỉn chu, tránh để xảy ra sai sót".

Theo Nhật Linh - Thanh Hải/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top