Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại tá chụp ảnh cho Đại tướng từng bị cựu chiến binh "mắng"

Thứ tư, 08:59 09/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hai mươi năm được Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phép chụp ảnh chân dung của mình, nhà báo Trần Hồng đã có trong tay trên 2.000 tấm hình về Đại tướng mà ông tâm đắc.

Đại tá chụp ảnh cho Đại tướng từng bị cựu chiến binh "mắng" 1

Khoảnh khắc đời thường của Đại tướng qua ống kính của nhà báo Trần Hồng.

Trong những ngày cả nước dành sự tiếc thương về vị Đại tướng của lòng dân, nhà báo Trần Hồng đã hồi tưởng nhiều câu chuyện thú vị khi ông được tiếp xúc, trò chuyện và được chụp hình Đại tướng qua nhiều sự kiện.

Sao chụp hình Đại tướng trông già thế?

Nhà báo Trần Hồng kể lại: “Tôi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu vào năm 1973, khi mới về công tác tại Báo Quân đội nhân dân”. Cuộc gặp lần đầu với Đại tướng khiến ông Hồng có phần “ngợp”, mất tự tin khi đối diện với người đã được cả thế giới ca ngợi. Ai ngờ lần đó lại là mối duyên để ông vinh dự trở thành phóng viên ảnh riêng của Đại tướng.

Năm 1992, lần đầu tiên nhà báo Trần Hồng tổ chức một cuộc triển lãm ảnh chân dung. “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến xem rất lâu. Xem xong, Đại tướng hỏi tôi: Đồng chí Trần Hồng trả lời cho tôi xem, trong số 87 bức ảnh này, đồng chí thích bức nào nhất?”. Tôi trả lời, “Thưa Đại tướng, tôi thích tất cả vì tất cả đều là của tôi”. Trả lời xong, tôi nhìn thẳng vào mắt ông, vì nhiếp ảnh luôn luôn nhìn trực diện, ông nhìn tôi, tôi cảm nhận được một sự giao cảm rất đặc biệt.

Khi tôi làm triển lãm nhân dịp Đại tướng tròn 100 tuổi ở 45 Tràng Tiền (Hà Nội), rất nhiều cựu chiến binh xem ảnh xong đã rất căng thẳng: “Sao Trần Hồng chụp rất nhiều ảnh của Đại tướng mà bức này lại thiếu mất một ngôi sao?”. Hóa ra đó là do cắt cúp mà tôi đã không để ý. Có người chất vấn tôi, “Tại sao lại chụp Đại tướng già như thế?”. Có nghĩa là họ luôn muốn một hình ảnh Đại tướng đẹp cả về tấm lòng và đẹp vả về dung nhan, diện mạo. Những lúc đó tôi chỉ còn biết giải thích “anh mắng em thì em xin chịu, còn muốn biết thì mời anh lên hỏi Đại tướng vì sao lại không trẻ lại để cho Trần Hồng chụp như các anh muốn”.

Nhiều người mắng tôi tại sao lại chụp thế này, thế kia, chụp chân dung là không được dùng đèn. Nhưng tôi bảo, đèn hay không không quan trọng, một bức hình đẹp là khi nhìn vào, người ta có được sự giao cảm càng lớn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Người ta nhìn ảnh xong thì tự nhìn mình và cảm thấy con người này đã có cái gì đó quá gần gũi với mình. Đặc biệt, khi chụp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì tôi càng muốn thể hiện điều đó. Chẳng hạn, khi ông trở về Quảng Bình, gặp ngư dân thì ông dùng từ ngữ, phong thái hoàn toàn của người đi biển. Nhưng khi ông lên Điện Biên Phủ, gặp đồng bào các dân tộc của Tây Bắc thì ông nói đúng âm điệu, giọng nói của từng dân tộc. Đó là tiếng Tày, tiếng Thái, tiếng Mông… Theo tôi, đó là một biểu hiện của văn hóa cao nhất. Ông gặp rất nhiều người và khi gặp bất kỳ tầng lớp nào ông cũng đều có cử chỉ, kiến thức, phong độ của tầng lớp đó. Chính vì vậy mà cuộc gặp gỡ với ông bao giờ cũng rất thân tình, gần gũi và giàu tình cảm”.
 
Đại tá chụp ảnh cho Đại tướng từng bị cựu chiến binh "mắng" 2

Đại tá Trần Hồng bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc chụp hình Đại tướng mà ông vinh dự được thực hiện.

Nhiều lúc không thể bấm máy

Trong số hàng nghìn bức ảnh chụp Đại tướng, nhà báo Trần Hồng tâm đắc nhất là những bức chụp đời thường của Người. Để có được những bức hình này, nhà báo Trần Hồng cho biết, ông phải thuyết phục Đại tướng rất nhiều. “Những lúc chụp, Đại tướng không rời bộ quân phục bao giờ. Còn khi mặc thường phục, Đại tướng không đồng ý cho chụp. Nhưng cũng có nhiều lúc, tôi lại thích làm những gì mà Đại tướng không đồng ý. Tuy nhiên, nghĩ lại những ngày Đại tướng phải ở bệnh viện, dù được tiếp cận với ông nhưng tôi cũng không thể chụp được, dù biết rằng những khoảnh khắc ấy, những tấm ảnh ấy sẽ rất quý, rất hiếm”, nhà báo Trần Hồng nói.

“Con gái tôi làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam nói rằng, đôi lúc nhìn sự nghèo khó của bố mình mà chạnh lòng. Nhưng khi chứng kiến sự nghiệp của bố với nhiều bức ảnh, thước phim thì thấy thật tự hào. Chính vì vậy, những ngày này, nhìn những dòng người liên tục đổ về ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, tôi nhìn thấy đằng sau sự ra đi đó là hồi sinh một lòng tin rất lớn.

Theo tôi, điều đó còn mang lại “lộc lớn” cho dân tộc này. Nhìn dòng người này là thấy tự yêu mình, yêu người, yêu đất nước này. “Văn lo vận nước Văn thành Võ. Võ thấu lòng dân Võ hóa Văn”. (Đôi câu đối được coi là “thần cú” của một nhà văn hóa tặng Đại tướng-PV).Và điều đó cho tôi niềm tin, niềm tự hào khi được sống trong thời đại của Võ Nguyên Giáp”, Đại tá Trần Hồng nói đầy suy tư.
 
Thanh Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top