Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Đại nạn” xe quá tải đang bùng phát trở lại

Thứ bảy, 06:57 14/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ rõ, xe quá tải, quá khổ, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành xe hoặc sử dụng giấy phép lưu hành xe giả đang có dấu hiệu bùng phát trở lại trên nhiều tuyến đường…

“Đại nạn” xe quá tải đang bùng phát trở lại - Ảnh 1.

Xe tải cỡ lớn, chở đá, cát, xi măng, có dấu hiệu cơi nới thành thùng, vượt trọng tải, chạy tốc độ cao diễn ra hàng ngày trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Xe quá tải "tái xuất" ở đường Hồ Chí Minh

Thời gian gần đây, tình trạng xe quá tải, đặc biệt là hiện tượng xe cơi nới kích thước thành thùng có dấu hiệu bùng phát trở lại và lưu thông công khai trên nhiều tuyến quốc lộ, đường đô thị và đường địa phương, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông cũng như ô nhiễm môi trường. Điển hình như đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Trần Phú đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chuyên chở đá xanh, xi măng, cát sỏi từ các mỏ đá trong khu vực và nhà máy xi măng lân cận lưu thông qua khu vực đông dân cư.

Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được phần lớn những chiếc xe này đều có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng, chở quá tải trọng, vật liệu vượt thùng, được phủ bạt tạm bợ. Theo quan sát, những phương tiện cơi nới thành thùng và thường xuyên hoạt động trên tuyến đường Hồ Chí Minh phần lớn đeo "biển hiệu": HC, VT Trang Khởi Linh, CT.VT Minh Sáng 668, Mỏ 7… Nghiêm trọng hơn, có một số xe "hổ vồ" không có biển tên để nhận biết các nhà xe theo quy định của pháp luật. Những "binh đoàn" xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng qua đường Hồ Chí Minh khiến cả đoạn đường luôn trong cảnh mù mịt bụi đá, đường sá hư hỏng.

"Đường này giờ xe ô tô chạy ẩu lắm, mỗi lần ra đường là một lần sợ phát khiếp, toàn xe tải chở đất đá phóng bạt mạng khói bụi mù mịt, ít thấy CSGT xử lý xe quá tải mà chỉ thấy họ bắn tốc độ thôi. Ngày nào cũng từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy thục mạng, đất đá rơi vãi, bụi bay mù trời. Những ngày mưa thì còn đỡ, chứ những ngày nắng nóng thì bầu không khí bị ô nhiễm nặng", bà Lan, bán nước ven đường chia sẻ.

Một người dân sinh sống cạnh đường Hồ Chí Minh cũng cho biết: "Không chỉ phải chịu đựng bụi bẩn, ô nhiễm tiếng ồn, mà mỗi lần có đoàn xe tải nối nhau đi qua là nhà cửa hai bên đường rung lên, lâu dần xuất hiện nhiều vết nứt, dù nhà mới được xây kiên cố cách đây vài năm. Còn về tai nạn giao thông ở khu vực này thì kể không hết, vụ mới nhất cách đây mấy tháng, cướp đi sinh mạng của 3 người".

Tăng cường kiểm tra xe quá tải vào ban đêm

“Đại nạn” xe quá tải đang bùng phát trở lại - Ảnh 2.

Xe quá khổ, quá tải là nỗi ám ảnh với người dân (ảnh chụp tại đường dân sinh đoạn qua phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Liên quan đến vấn đề trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ GTVT về kết quả kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, trong tháng 8/2019, lực lượng chức năng kiểm tra 17.212 xe, phát hiện 1.616 xe vi phạm, tước 570 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 18,37 tỉ đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đa số các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động kết hợp cân xách tay và đạt được những kết quả khả quan. Tổng cục Đường bộ Việt Nam nêu: "Hiện đang tái diễn trở lại tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng để chở hàng quá tải, lưu thông công khai trên một số quốc lộ, đường đô thị và đường địa phương, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường".

Ngoài các phương tiện thường xuyên vi phạm trên đường Hồ Chí Minh như Báo Gia đình & Xã hội phản ánh, tại các tuyến đường 352 qua phà Lại Xuân, nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); tuyến đê Hữu Hồng đoạn qua huyện Đan Phượng; tuyến đường 70 thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; các tuyến QL1, QL4B, ĐT237 tỉnh Lạng Sơn; đường tỉnh 530 qua Thanh Hóa… cũng thường xuyên xuất hiện các xe quá tải chở vật liệu xây dựng lưu thông.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị trong tháng 9, UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước chủ động chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, Thanh tra giao thông, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có nhiều xe quá tải lưu thông nêu trên chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xử lý, không để tái diễn tình trạng xe quá tải.

Đối với các sở GTVT, các cục Quản lý đường bộ chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, công chức thanh tra tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện của địa phương, kiểm tra tại các cơ sở đầu nguồn hàng như cảng, bến thủy nội địa, nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp, các mỏ đá, mỏ vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng... và trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, đặc biệt vào ban đêm.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cảng kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp không có giấy phép lưu hành xe hoặc sử dụng giấy phép giả, sà lan để đưa hàng siêu trường, siêu trọng ra khỏi cảng, sang tải, dồn tải, lưu thông trên đường bộ. Từ đó, tổng hợp các xe vi phạm kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam để xử lý theo quy định.

Nhiều kiểu đối phó của tài xế xe quá tải

Thời gian vừa qua, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải trên nhiều tuyến đường, đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn. Đơn cử như tại đường dẫn từ Cảng Khuyến Lương ra đường Nguyễn Khoái, nhiều lái xe có dấu hiệu vi phạm thường phản ứng theo kiểu bất hợp tác, đóng cửa xe bỏ đi; thắc mắc cân xách tay kém chính xác và yêu cầu phải cân ở trạm cân dịch vụ. Tuy nhiên, khi đưa xe đến trạm cân dịch vụ, lái xe lại yêu cầu trạm cân phải cung cấp bản đăng kiểm cân có đóng dấu đỏ thì mới chấp nhận kết quả. Có lần kiểm tra trên tuyến đường Nguyễn Xiển, thanh tra phát hiện vi phạm và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, tổ chức cân tải. Ban đầu, lái xe xin bỏ qua nhưng không được liền gọi một số đối tượng "xã hội đen" đến gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top