Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại lễ Phật Đản 2020 đặc biệt hơn mọi năm vì COVID – 19

Thứ năm, 18:56 07/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Đại lễ Phật Đản được xem là nghi lễ lớn nhất của Phật giáo, hàng năm được diễn ra với quy mô lớn. Nhưng Đại lễ Phật Đản 2020 đặc biệt hơn do đại dịch COVID – 19 vì hình thức tổ chức có nhiều điểm khác.

Đại lễ Phật Đản mọi năm đều được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức với quy mô lớn thu hút hàng nghìn người dân tham gia vì đây được xem là nghi lễ lớn của Phật Giáo. Tuy nhiên, năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19, đại lễ Phật Đản 2020 được tổ chức khác mới mọi năm.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có chỉ đạo đến Ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành về việc tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020. Do đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên chủ trương thu hẹp quy mô tổ chức, chỉ thực hiện nội bộ tại các chùa. Tăng ni, Phật tử và người dân không tập trung đông đến chùa dự lễ giống các năm trước.

Ngoài ra, yêu cầu các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thành kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh trang nghiêm, tôn kính Đức Từ Phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni theo nghi thức tắm Phật truyền thống tại các cơ sở tự viện, tại tư gia; không tổ chức lễ đài tập trung, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng và tất cả các hình thức tập trung đông người. Mọi nơi thực hiện theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với tình hình của từng địa phương, tổ chức tắm Phật vào nhiều ngày, đảm bảo giãn cách.

Đại lễ Phật Đản 2020 đặc biệt hơn mọi năm vì COVID – 19 - Ảnh 1.

Sáng nay, 7/5, Trung Ương Giáo hộ Phật giáo Việt Nam đã tổ chức chính lễ Đại lễ Phật đản 2020 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Chính lễ cũng được thực hiện theo tinh thần trên và truyền hình trực tiếp qua một số kênh truyền hình để các tăng ni, phật tử theo dõi.

Tham dự tại hội trường, các chư Tăng, Ni, đại biểu và một số Phật tử với số lượng giới hạn dự lễ chính mừng Phật đản theo đúng tinh thần giãn cách. Nhân dịp này đại diện Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương gửi lẵng hoa, lời chúc mừng tới Giáo hội cùng đồng bào Phật tử cả nước.

Đại lễ Phật Đản 2020 đặc biệt hơn mọi năm vì COVID – 19 - Ảnh 2.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự TW GHPGVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh phatsuonline

Trong buổi đại lễ, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự TW GHPGVN tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ nêu rõ tinh thần mùa Phật đản 2020: "SARS-CoV2 làm cho hơn ba triệu người bị nhiễm bệnh, hàng vạn người tử vong. Nó đã thực sự làm cho thế giới lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Nhân loại thực sự phải thức tỉnh trước đại dịch này. Mỗi quốc gia, mỗi công dân của một đất nước phải trở về với hành động chính niệm trong sự thức tỉnh, nhìn nhận về văn hóa sinh hoạt, về ý thức đồng thuận trong xã hội và trên hết là phải học tập theo các công dân Vajji thời Đức Phật".

Đức Pháp Chủ mong muốn toàn thể chư tôn đức tăng ni, cư sĩ, đồng bào phật tử trong và ngoài nước bằng các hành động thiết thực đóng góp sức mình cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục xây dựng nước Việt Nam vững mạnh, phát triển trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Đại lễ Phật Đản 2020 đặc biệt hơn mọi năm vì COVID – 19 - Ảnh 3.

Thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống

Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN và diễn văn Phật đản Phật lịch 2564 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự, các chư tôn đức cùng đại biểu, toàn thể hội chúng tiến hành nghi lễ dâng hương, tụng Sám khánh đàn Đức Phật. Sau đó, thực hiện nghi thức truyền thông là nghi thức tắm Phật cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

P. Thuận

P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top