Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc “biến” sông Tô Lịch thành điểm du lịch, văn hóa, tâm linh?

Thứ tư, 06:56 23/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Theo ĐBQH, sông Tô Lịch không chỉ là yếu tố văn hoá, tâm linh, mà còn là yếu tố môi trường liên quan đến sức khoẻ cộng đồng, nên nếu có thể khiến dòng sông trở về trạng thái xanh, sạch như ban đầu hoặc gần như ban đầu thì cần ưu tiên.

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc “biến” sông Tô Lịch thành điểm du lịch, văn hóa, tâm linh? - Ảnh 1.

Liên quan đến thông tin cải tạo sông Tô Lịch thành "Công viên Lịch sử - văn hoá – tâm linh Tô Lịch", trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đại biểu Quốc hội, nhà Sử học Dương Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ nếu có thể tiến hành việc phục hồi tối đa dòng sông.

Bởi lẽ, trong tâm tưởng của người dân cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng, sông Tô Lịch là một di sản lâu năm đã in sâu vào tâm trí, tuy nhiên, kể từ thời kỳ Hà Nội không còn là kinh đô, dòng sông đã bắt đầu bị xuống cấp. Đặc biệt là sau thời kỳ Hà Nội được giải phóng đến nay, dòng sông bị huỷ hoại bởi quá trình đô thị hoá.

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc “biến” sông Tô Lịch thành điểm du lịch, văn hóa, tâm linh? - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội, nhà Sử học Dương Trung Quốc trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội.

ĐBQH Dương Trung Quốc cho biết: "Nhiều năm qua, ý thức ban đầu của các lãnh đạo Hà Nội là phục hồi lại dòng sông và đã có nhiều ý tưởng được đưa ra, không ít những việc làm tích cực và được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tuy nhiên cũng nhiều lần gặp những thách thức".

Theo ĐBQH Dương Trung Quốc, có thể nói, đã có thời kỳ, dòng sông Tô Lịch là linh hồn của Hà Nội, nên việc làm mất đi dòng sông này cũng là điều đáng tiếc, kể cả ở góc độ tâm linh, phong thuỷ. Vì vậy, nếu có thể phục hồi được tối đa là tốt nhất.

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc “biến” sông Tô Lịch thành điểm du lịch, văn hóa, tâm linh? - Ảnh 4.

Mô phỏng sông Tô Lịch thành Công viên Lịch sử, văn hoá, tâm linh Tô Lịch.

"Nếu phương án cải tạo, phục hồi mà gắn liền với đời sống tâm linh, cảnh quan thiên nhiên thì rất đáng làm và cần làm. Vấn đề còn lại là câu chuyện có khả thi hay không mà thôi. Bởi thách thức quan trọng nhất là về mặt văn hoá, câu chuyện thẩm định, tính hiệu quả.

Ngoài ra là bài toàn kinh tế cũng rất quan trọng, Doanh nghiệp đứng ra làm thì cũng phải có cái lợi và cái lợi đó có thực không? Có tạo ra được giá trị tích cực không?", ĐBQH Dương Trung Quốc cho hay.

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc “biến” sông Tô Lịch thành điểm du lịch, văn hóa, tâm linh? - Ảnh 5.

Triều đại nhà Lý được tái hiện tại một đoạn sông Tô Lịch trong tương lai qua hình ảnh mô phỏng.

Cũng theo ĐBQH Dương Trung Quốc: "Tôi cho rằng, ở thời điểm hiện nay, ý tưởng "biến" sông Tô Lịch thành điểm lịch sử, văn hoá, tâm linh thì cứ để những bên liên quan có ý kiến cụ thể, kể cả trên 2 phương diện khoa học văn hoá và kinh tế.

Đây là bài toán khó chứ không hề đơn giản, vì đây không phải là công trình nhà nước đứng ra làm, cho nên ngoài việc tính đến lợi ích tương xứng khi đầu tư thì ta cần phải có cơ chế pháp luật, vừa giám sát vừa kiểm soát; đồng thời cũng phải mở ra cho đơn vị thực hiện những điều kiện thuận lợi".

Đồng quan điểm với ý kiến trên, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng, dòng sông Tô Lịch ở Hà Nội không chỉ là vấn đề mỹ quan mà còn là vấn đề sức khoẻ của cộng đồng. Vì vậy, không có lý do gì mà người dân không ủng hộ việc "biến" một nguồn tài nguyên đã chết thành một nguồn tài nguyên sống.

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc “biến” sông Tô Lịch thành điểm du lịch, văn hóa, tâm linh? - Ảnh 6.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam ủng hộ các phương án cải tạo sông Tô Lịch. Bởi dòng sông này không chỉ là yếu tố tâm linh, lịch sử mà môi trường còn ảnh hưởng sức khoẻ cả một cộng đồng.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh cho biết: "Nếu có thể "biến" một dòng sông ô nhiễm thành một dòng sông có yếu tố tâm linh để làm du lịch và qua sự tâm linh đó, giúp cho Hà Nội không còn rác thải, không còn mùi hôi thối thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Ủng hộ ở cả góc độ khoa học, nhân văn, sinh thái học về môi trường và cả góc độ người dân".

Bởi thực tế, việc phục hồi hoặc khiến một dòng sông xuyên thành phố thành điểm du lịch có yếu tố tâm linh thì một số nước trên thế giới đã làm.

"Hiện nay, dòng sông Tô Lịch đã ô nhiễm quá lớn, quá lâu rồi nên việc giải quyết vấn đề này không phải là một sớm một chiều, mà chúng ta vừa làm vừa phải học. Ở công nghệ nào cũng vậy, cũng phải có sự hài hoà giữa thiên nhiên, môi trường với yếu tố văn hoá. Hơn nữa, nếu dự án này thực sự được sử dụng từ nguồn vốn Nhật Bản thì tôi mong muốn Hà Nội ủng hộ việc cải tạo, làm sao cho dòng sông sớm được phục hồi", GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh cho hay.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE) đã có công văn, báo cáo gửi tới lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hà Nội về đề xuất giải pháp tổng thể cải tạo sông Tô Lịch trở thành "Công viên lịch sử - văn hoá - tâm linh Tô Lịch" bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản.

Theo JVE, phạm vi dự án đề xuất không chỉ đơn thuần là xử lý môi trường mà còn "biến" dòng sông này thành một hệ thống cảnh quan "Công viên Lịch sử - văn hoá - tâm linh Tô Lịch" và cả hệ thống thoát lũ chống ngập đặt ngầm sâu dưới lòng sông để đảm bảo thoát lũ, chống ngập cho toàn bộ lưu vực sông Tô Lịch.

Cụ thể, giải pháp tổng thể sẽ giải quyết các vấn đề như: Thu gom nước thải; cấp nước bổ cập cho sông sau khi thu gom hết nước thải; xử lý triệt để tận gốc nguồn gây ra mùi hôi thối; xử lý tầng bùn đáy; vấn đề xử lý nước đã bị ô nhiễm ở trong lòng sông; vấn đề thoát nước chống ngập khi mưa bão; vấn đề bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh; phát triển du lịch...

Bảo Loan

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc “biến” sông Tô Lịch thành điểm du lịch, văn hóa, tâm linh? - Ảnh 8.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 3 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 3 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 3 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 4 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 5 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top