Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã trình Chính phủ đề án 2 quận mới của Hà Nội

Thứ tư, 10:39 18/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, việc thẩm định đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận mới với 23 phường do Bộ Nội vụ chủ trì đã hoàn thành.

“Đề án đã được trình lên Chính phủ và dự kiến sẽ được xem xét quyết định ngay trong năm 2013”, ông Thảo nói.

Theo ông Thảo, đề án đã được chuẩn bị từ năm 2006, các điều kiện để thành lập 2 quận mới đã chín muồi nên một vài ý kiến cho rằng việc điều chỉnh địa giới Từ Liêm “vội vàng” là không đúng. Việc đặt tên 2 quận mới, ông Thảo cho hay, qua lấy ý kiến nhân dân có 25 cặp tên được đưa ra. Nhưng tổng hợp ý kiến toàn bộ nhân dân Từ Liêm thì có đến 90,5% người dân đồng ý với tên 2 quận mới là Nam Từ Liêm – Bắc Từ Liêm. Ông Thảo thông tin thêm, phương án đặt tên 1 quận mới là Mỹ Đình lúc đầu cũng được thành phố tính đến, nhưng kết quả lấy ý kiến thì ngay người dân xã Mỹ Đình cũng chỉ có hơn 20% đồng ý, đa số người dân muốn tên Mỹ Đình chuyển thành tên phường.

Trước đó (ngày 6/12), với 100% đại biểu có mặt nhất trí, kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm. Như thế, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, TP Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện), 584 đơn vị hành chính cấp xã (386 xã, 177 phường, 21 thị trấn).    
 
Võ Hải

Sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm y tế

Đây là thông tin được Bộ Y tế chia sẻ tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ và đề án “Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”, tổ chức ngày 17/12.

Ông Lê Văn Khảm, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, hiện cả nước có 67% dân số đã tham gia BHYT. Để sớm tiến tới lộ trình BHYT toàn dân, thời gian tới ngoài việc thực hiện các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính, Bộ sẽ tổ chức thanh tra chuyên ngành về BHYT nhằm phát hiện kịp thời, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Cùng đó, Bộ cũng sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT và tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật BHYT để trình Quốc hội trong năm 2014.                       
 
T.Nguyên

Nhiều nạn nhân da cam được thay đổi cuộc sống

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Trường ĐH Y tế Công cộng (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Tổ chức phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và xây dựng chương trình phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học theo Quyết định 651 ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ LĐTB&XH, Hội Nạn nhân da cam…

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến đánh giá, dự án này trong thời gian ngắn thực hiện đã đáp ứng nguyện vọng thiết tha của các nạn nhân chất độc hóa học, đặc biệt là chất độc da cam, giúp đỡ cho hàng nghìn người kém may mắn trong chiến tranh, cho gia đình người có công vượt qua khó khăn cuộc sống bằng những việc làm rất thực tế. Kết quả đánh giá độc lập của đoàn chuyên gia Bộ Y tế cho thấy, phần lớn người dân cho rằng chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tốt hơn sau khi được hỗ trợ phục hồi chức năng vận động ngay tại cộng đồng.

Dự án này được triển khai trên phạm vi toàn quốc, thí điểm ở 3 tỉnh: Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai. Dự án dự kiến mở rộng trong giai đoạn 2014-2016.       
 
Việt Nguyễn

Đà Nẵng: Thay đổi một số chức danh lãnh đạo

Ngày 17/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị bầu chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, ông Võ Công Trí, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015. Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Quang thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN TP để giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, thay ông Trí. Ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi giữ chức Bí thư quận ủy Hải Châu để giữ chức Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu để UBMTTQVN thành phố hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN thành phố. Ông Đặng Việt Dũng thôi giữ chức Giám đốc Sở GTVT để giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, thay ông Hùng. Ông Trần Đình Hồng thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Hòa Vang để nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.        
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top