Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 11

Thứ tư, 08:50 16/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 11 gây ra, Đà Nẵng đã duyệt tạm ứng số tiền 4 tỷ đồng.

Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 11 1
Bão số 11 đi qua, Đà Nẵng thiệt hại nặng nề. Ảnh Đ.H
 
Sáng 16/10, tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, trước tình hình thiệt hại do bão số 11 gây ra, chiều ngày 15/10, trước tình hình thiệt hại, UBND TP Đà Nẵng đã duyệt tạm ứng số tiền 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 11, trong đó dành 2 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân nghèo, hết sức khó khăn, sửa chữa nhà ở bị sập, hư hỏng với mức: Nhà tốc mái hoàn toàn 2 triệu đồng/trường hợp, tốc mái 1 phần 500.000 đồng/ trường hợp. Đối với gia đình có người chết do bão, hỗ trợ 2 triệu đồng/ 1 trường hợp ; bị thương nặng do bão 1,5 triệu đồng/người.

UBND TP Đà Nẵng cũng quyết định dành 2 tỷ đồng để sửa chữa ngay các công trình trường học và yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT kiểm tra ngay tình hình hình thiệt hại và có phương án khắc phục để các em học sinh sớm đi học.

Được biết, trước đó, tại cuộc họp chung với Ban chỉ huy tiền phương Phòng chống cơn bão số 11, đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cũng đã yêu cầu các địa phương, các ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay các phương án khắc phục; ưu tiên  thống kê, rà soát và thực hiện thăm hỏi ngay những trường hợp bị thương, những gia đình đang gặp nhiều khó khăn do bị hư hỏng nhà cửa, dù một phần hay hoàn toàn.
 
Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 11 2
Công việc trước mắt cần nhanh chóng giải phóng cây xanh, cột điện…đổ ngã trên các tuyến đường để đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh Đ.H

Chính quyền địa phương tại chỗ phải có biện pháp chia sẻ, hỗ trợ; phải bảo đảm không để bất kỳ người dân nào bị thương mà không được hỗ trợ kịp thời về y tế hoặc không có chỗ ở. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân thiếu ăn, thiếu mặc sau bão.

Yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT kiểm tra tình hình khắc phục để học sinh sớm đi học trở lại. Các lực lượng khác nhanh chóng khắc phục tình trạng mất điện, cúp nước, thông tin liên lạc trong buổi sáng 17/10.
 
Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 11 3
Tuyến đường Bạch Đằng dọc sông Hàn cũng tan hoang sau bão. Ảnh Đ.H

Một trong những nhiệm vụ khác là tập trung chỉ đạo công tác giải phóng hiện trạng cây xanh, trụ điện, bảng hiệu…ngã đổ, rơi vãi trên các tuyến đường để thông suốt giao thông trên địa bàn Đà Nẵng.

Ngành Công thương cần đảm bảo cung ứng đủ nhu yếu phẩm cần thiết, tăng cường kiểm soát giá tiêu dùng, không để tình trạng tăng giá bất hợp lý sau bão. Nhanh chóng sửa chữa các trường học để học sinh trở lại trường sớm.

Đồng chí Trần Thọ cũng yêu cầu tổ chức tổng vệ sinh toàn thành phố, trước mắt bắt đầu từ khu dân cư, tổ dân phố; đảm bảo cao nhất vệ sinh môi trường sau bão, sau lụt; chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nảy sinh sau bão.

Riêng UBND huyện Hòa Vang phải tổ chức tuần tra, kiểm tra an toàn hồ đập; đề phòng nguy cơ mưa lũ, nhất là mưa lũ gây sạt lở nặng tại các xã vùng tây.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top