Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu giáo viên tiểu học hỗ trợ người dân khó khăn 40 tấn gạo và gần 10 vạn quả trứng trong mùa dịch COVID-19

Thứ hai, 19:13 27/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là anh Trương Công Vương - ông chủ một vựa trứng ở quận 2, TP.HCM. Anh Vương là người đã bỏ ra hơn 40 tấn gạo và gần 10 vạn quả trứng hỗ trợ bà con khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Tổng chi phí hỗ trợ lên đến hơn 500 triệu đồng.

Cựu giáo viên tiểu học hỗ trợ người dân khó khăn 40 tấn gạo và gần 10 vạn quả trứng trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng nhận gạo và trứng tại cửa hàng anh Vương (ảnh chụp trưa ngày 20/4). Ảnh: Kim Vân

Anh Trương Công Vương, 50 tuổi, ở phường An Phú, quận 2, TP.HCM là chủ nhân của điểm phát gạo và trứng miễn phí cho bà con bán vé số, người dân lao động khó khăn trong suốt một tuần qua. 

Được biết, anh Vương quê gốc ở Thái Bình, từng là giáo viên dạy tiểu học, nhưng sau này vì lý do gia đình riêng, anh phải nghỉ dạy. Sau khi nghỉ dạy, anh cùng vợ mở điểm kinh doanh trứng tại số 164 đường Thân Văn Nhiếp, phường An Phú, quận 2.

Cựu giáo viên tiểu học hỗ trợ người dân khó khăn 40 tấn gạo và gần 10 vạn quả trứng trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Một cháu bé lấy gạo từ "máy ATM" do anh Vương tự chế tác. Ảnh: Kim Vân.

Khi dịch COVID-19 đến, thấy bà con lao động nghèo nhiều người khó khăn do mất việc làm, phải chạy lo cơm từng bữa, anh Vương rất cảm thông và buồn. Anh bàn với vợ sẽ giúp bà con gần khu vực mình sinh sống bằng cách phát gạo và trứng. 

Qua đọc báo, anh rất "kết" mô hình cây gạo ATM trên Vườn Lài, Tân Phú và đã mua dự trữ sẵn 5 tấn gạo ở nhà phát cho người dân theo mô hình trên. Tuy nhiên, anh nhiều lần liên lạc với người phụ trách cây "ATM gạo" này mà không được.

"Bà chủ gạo bán gạo cho mình từng bảo: "Thôi Vương ơi, lắp cái máy đó khó quá, hay là em chở ngược lại cho chị, chị cho ra bao 5 ký hay 10 ký để khỏi phải lắp máy". Tuy nhiên, mình nghĩ lắp cái máy vào để cho lâu dài" - anh Vương kể lại hành trình "sản xuất" ra máy ATM gạo của riêng mình.

Không chịu thua, anh Vương đành về nhà lên mạng mày mò chế tạo máy "ATM gạo" theo cách của mình. Và theo giải thích riêng của ông chủ vựa trứng này thì: "Cái máy của tôi không đẹp, trông hơi kỳ nhưng nó ra được rất nhiều gạo đó". 

Cựu giáo viên tiểu học hỗ trợ người dân khó khăn 40 tấn gạo và gần 10 vạn quả trứng trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Số gạo anh Vương dự trữ để phát cho người dân trước khi máy "ATM gạo" đi vào hoạt động. Ảnh: Kim Vân

Được biết, suốt từ ngày đầu phát gạo (20/4) đến nay, mỗi ngày cửa hàng anh Vương phát cho 1.500 - 1.700 lượt, trung bình mỗi ngày là 5 tấn gạo và hơn 1 vạn quả trứng. Nếu như ngày đầu, mỗi người dân được nhận 1,85 kg gạo/lần (do định lượng 2kg nhưng máy nhả không chính xác) và 10 quả trứng thì các ngày sau số gạo đã lên đến 3,5 kg/lần.

Theo quan sát của phóng viên, ngày đầu phát gạo cho đến những ngày sau, tại điểm phát gạo của anh Vương, bà con đến lấy gạo hầu hầu hết là những người cơ nhỡ. Họ đều xếp hàng ngăn nắp, gọn gàng, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn cẩn thận. Những nhân viên, tình nguyện viên ở đây đều nhiệt tình giúp đỡ bà con, không có tình trạng phân biệt và chen lấn. 

Bên cạnh đó, lực lượng công an và dân phòng phường An Phú cũng đến điểm phát gạo của anh Vương để hỗ trợ an ninh trật tự và nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 của bà con.

"Mình chẳng hơn ai nhưng trong tình cảnh dịch bệnh khó khăn, thôi thì "lá rách đùm lá nát", mình giúp đồng bào mình" – anh Vương khiêm tốn nói.

Cựu giáo viên tiểu học hỗ trợ người dân khó khăn 40 tấn gạo và gần 10 vạn quả trứng trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Anh Trương Công Vương - ông chủ vựa trứng nhân ái. Ảnh: Kim Vân

Hỏi anh Vương lý do xuất phát để anh làm việc nghĩa tình như này, anh cười hiền nói: "Nó đơn giản lắm em. Do mình ngày trẻ khổ quá (anh Vương vốn là trẻ lang thang cơ nhỡ), giờ có điều kiện hơn, thấy mọi người khổ mình như thấy được mảnh đời của mình ngày xưa đó. Mình không thể chịu nổi cảnh mình no bụng mà đồng bào đói meo".

Được biết, không chỉ phát gạo và trứng lần này, anh Vương còn là người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện cho bà con nghèo. Năm nào anh cũng về Đồng Tháp (quê vợ), Đồng Nai… để trao gửi các suất quà từ thiện.

Ngoài ra, anh Vương cũng lập một thùng bánh mì từ thiện và thùng nước trà đá ở ngay gần nhà. Mỗi ngày anh cho nhân viện của mình để vào đó 100 chiếc bánh mì để ai ngang qua đói sẽ lấy, khát thì uống. 

Cựu giáo viên tiểu học hỗ trợ người dân khó khăn 40 tấn gạo và gần 10 vạn quả trứng trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Thùng bánh mì và nước uống cho những người khó khăn. Ảnh: Kim Vân

Chiều nay, khi PV liên hệ lại, anh Vương thông báo cơ sở anh sẽ phát gạo đến 16h ngày mai bởi từ ngày 29/4, bà con bán vé số đã đi bán trở lại, cuộc sống sẽ dần ổn định. Tuy nhiên, nếu bất cứ trường hợp nào thiếu ăn, cần hỗ trợ thì anh luôn sẵn sàng giúp đỡ. 

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 28 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 55 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top