Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuối tuần, Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng

Thứ bảy, 08:37 02/12/2017 | Xã hội

Theo dự báo thời tiết hôm nay (2.12) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đã ảnh hưởng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Từ đêm qua (01.12) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết hôm nay (2.12): Cuối tuần, Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng (Ảnh minh họa, Nguồn: Việt Linh/ Dân Việt)
Dự báo thời tiết hôm nay (2.12): Cuối tuần, Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ có mưa lớn trên diện rộng (Ảnh minh họa, Nguồn: Việt Linh/ Dân Việt)

1. Tin không khí lạnh tăng cường

Hiện nay (01.12): Không khí lạnh đã ảnh hưởng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Dự báo: Đêm nay và ngày mai (02.12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội: Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

2. Tin mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay (01.12) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày 04.12.

3. Tin cảnh báo triều cường ở các sông Nam Bộ

Hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên nhanh theo triều. Mực nước cao nhất hiện nay, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 2,15m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,13m; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An 1,43m (trên BĐ2 0,03m).

Cảnh báo: Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của triều cường mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 05-06/12, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 2,3m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,2m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên mức 1,63m trên BĐ3 0,13m (thời gian xuất hiện đỉnh triều hàng ngày từ 5-7 giờ và từ 18-20 giờ).

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2 - 3.

4. Dự báo thời tiết hôm nay (2.12) của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 25 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc ngày 2/12 có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 59 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 2/12 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, cao nhất 20 - 23 độ C.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 56 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 59 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top