Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cửa hàng bánh Trung thu vẫn "e ấp" bên vỉa hè bất chấp lệnh cấm

Thứ tư, 19:00 19/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù Sở GTVT đã cấm các doanh nghiệp, cá nhân bày bán bánh Trung thu trên vỉa hè, nhưng một số cửa hàng vẫn tìm cách… lách luật.

Theo thông tin trên báo chí, ông Nguyễn Nguyên Huy - Trưởng phòng Giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, năm nay Sở GTVT không cấp phép cho bất cứ doanh nghiệp hay người kinh doanh nào được phép bày bán bánh Trung thu trên các tuyến phố chính do Sở GTVT quản lý.

Ông Huy nói: “Năm 2015 có rất nhiều các hoạt động, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chúng tôi kiên quyết không cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào được bày bán bánh Trung thu trên vỉa hè”.

Chuyện gì đang xảy ra ở nơi tịch thu bình trà đá miễn phí? Chuyện gì đang xảy ra ở nơi tịch thu bình trà đá miễn phí?

GiadinhNet - Ở quận Hoàng Mai, nơi bình trà đá miễn phí bị tịch thu thì hàng trăm quán có phí khác vẫn hoạt động tấp nập.

Liên quan đến việc này, Sở Công thương Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét không chấp thuận cho việc bố trí các doanh nghiệp được trưng bày và bán bánh Trung thu trên vỉa hè để đảm bảo ATGT và sự công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Báo Gia đình & Xã hội sáng nay (19/8) ngoài một số cửa hàng phải “lách luật” bằng cách sử dụng tạm hành lang khu chung cư, bên trong bờ rào các “công trình treo”, thì một số nơi vẫn chiếm dụng vỉa hè công khai.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, chủ trương cấm bày bán bánh Trung thu trên vỉa hè đã được Sở GTVT gửi tới các ban ngành liên quan.

Theo ông Tân, tùy thuộc vào việc lấn chiếm vỉa hè như thế nào mà các cơ quan quản lý có thể xử lý theo thẩm quyền của mình.

Sau chủ trương cấm bày bán bánh Trung thu trên vỉa hè, nhiều cửa hàng phải lách luật bằng nhiều cách. Trong ảnh là một cửa hàng trên đường Lạc Long Quân mượn tạm địa điểm bãi trông xe

Sau chủ trương cấm bày bán bánh Trung thu trên vỉa hè, nhiều cửa hàng phải "lách luật" bằng nhiều cách. Trong ảnh là một cửa hàng trên đường Lạc Long Quân mượn tạm địa điểm bãi trông xe

Cửa hàng bán bánh Trung thu Hữu Nghị dựng trên hành lang của khu chung cư ở đường Trung Kính
Cửa hàng bán bánh Trung thu Hữu Nghị dựng trên hành lang của khu chung cư ở đường Trung Kính
Cấm bán trên vỉa hè, nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu ép mình vào hành lang chung cư, hoặc sồng nhờ vào cửa hàng kinh doanh mặt hàng khác
Cấm bán trên vỉa hè, nhiều cửa hàng bán bánh Trung thu "ép mình" vào hành lang chung cư, hoặc "sồng nhờ" vào cửa hàng kinh doanh mặt hàng khác
Một cửa hàng gần đường Trung Kính

Hai cửa hàng bán bánh Trung thu Kinh đô ngay trên đường Trung Kính

Một cửa hàng đang được dựng trên vỉa hè đương Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy)

Một cửa hàng đang được dựng trên vỉa hè đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy)

Cửa hàng dựng trái phép trên vỉa hè phố Chùa Bộc
Cửa hàng dựng trái phép trên vỉa hè phố Chùa Bộc
Trên đường Vũ Phạm Hàm
Trên đường Vũ Phạm Hàm


Phùng Bình/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top