Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cư dân mạng tranh cãi nảy lửa vì clip "Em bé đánh bố"

Thứ sáu, 13:22 17/07/2015 | Xã hội

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ông bố nhẫn nhịn chịu "đòn" của cô con gái 3-4 tuổi đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt, cũng như tạo một chủ đề tranh luận cực kỳ căng thẳng trên khắp các mạng xã hội.

Hôm qua, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh một em bé đang... đánh bố tới tấp. Dù nội dung clip khá nhẹ nhàng, thế nhưng, nó cũng đủ để dấy lên những luồng quan điểm khác nhau của cư dân mạng, và trở thành chủ đề bàn tán, tranh cãi sôi nổi trên một trang fanpage nổi tiếng.

Trong clip này, có thể thấy người bố khoảng 25-35 tuổi đang bị cô con gái nhỏ trạc 3-4 tuổi... vừa doạ, vừa đánh tới tấp. Thay vì mắng hoặc có biện pháp bắt bé dừng lại, ông bố trong clip lại tỏ ra khá hiền và thậm chí còn vờ như đang rất sợ bé. Không gặp phải sự phản ứng gay gắt, cô bé trong clip lại càng thích thú và... nghiêm khắc hơn với ông bố, khi liên tục vừa đánh vừa nhắc: "Nhớ chưa, nhớ chưa!". Theo nội dung trong clip, lý do mà ông bố bị con gái nhỏ đánh là vì... dám đu tay lên nôi của em bé.

Ngay sau khi clip này được đăng tải, đã có rất nhiều cư dân mạng tỏ ý bức xúc và đưa ra những ý kiến tiêu cực về cách dạy con của ông bố trong clip. Hầu hết đều cho rằng, ông bố đã quá chiều cô bé này, khiến bé trở nên rất hỗn, đánh mắng bố mà không biết sợ. Nhiều người còn lo ngại, việc ông bố này không phản ứng lại với bé sẽ làm bé nhờn và hư trong tương lai. Thậm chí, có người còn quả quyết, từ nhỏ gia đình không kiểm soát các hành vi bạo lực của bé sẽ khiến tính cách bé phát triển theo chiều hướng xấu.

em bé

 

em bé

Một trong số rất nhiều bình luận tiêu cực về hành động của em bé cũng như sự nuông chiều của ông bố trong clip.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng, đây chỉ là những phút giây hiếu động rất bình thường của trẻ nhỏ, và việc bố mẹ bé nhường nhịn như vậy cũng không có gì là sai, chưa kể đến lý do để bé gái đánh bố cũng rất... hợp lý, đó là không muốn bố đu vào nôi của em bé nhỏ. Có bạn thẳng thắn cho rằng, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích một cách quá tiêu cực và khắt khe, thậm chí sự chỉ trích đã trở nên vô lý, khi nhiều người dùng các lời lẽ có phần áp đặt và thậm chí là quá đáng với một em bé mới 3-4 tuổi.

em bé

 

em bé

 

em bé
Cư dân mạng tranh cãi vì đoạn clip em bé đánh bố.

"Chuyện gì cũng có 2 mặt, chỉ một đoạn clip không thể nói lên cách dạy con của cặp bố mẹ này ra sao. Tại sao có quá nhiều bạn cứ chưa gì đã chỉ trích người ta, rồi nói những lời kinh khủng như thế về em bé cơ chứ?". Thu Minh, một Facebook-er chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi được hỏi về những bình luận của cư dân mạng.

"Dù em bé có hơi "đành hanh" với bố, nhưng "động cơ" lại rất đáng yêu và cũng không có gì là quá đáng quá cả. Mình nghĩ, hành động này của trẻ nhỏ là bình thường và không đến mức quá kinh khủng như cư dân mạng đang thổi phồng lên đâu". Hà Phương, một Facebook-er khác cũng thẳng thắn cho biết.

 

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 50 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top