Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cư dân mạng tranh cãi "nảy lửa" về clip bé gái 10 tuổi chở em nhỏ phi xe máy vun vút trên đường

Thứ ba, 09:46 29/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh một bé gái khoảng 10 tuổi điều khiển xe máy chạy vèo vèo trên đường, chở theo em nhỏ khi cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm khiến người xem hoảng hốt vì sự nguy hiểm.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một bé gái chở em trai nhỏ trên xe máy, kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Các bác bắt đầu đi xe máy lúc mấy tuổi? Em thấy nguy hiểm quá, nhìn đường là biết nhiều ôtô lắm. Cháu này 10 tuổi ạ. Em đã hỏi trực tiếp luôn".

Bé gái 10 tuổi lái xe máy chở em

Theo clip, ngồi phía sau xe máy là bé trai, còn bé gái mặc áo đỏ đứng một chân chạm đất, một chân vắt qua xe. Khi xe máy nổ, em gái nhảy lên yên xe và kéo ga chạy vun vút trên đường. 

 Sau khi xem clip, nhiều ý kiến chỉ trích người lớn thiếu trách nhiệm khi để con nhỏ lái xe và tỏ ra lo lắng cho hai em nhỏ điều khiển giao thông khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm.

Được biết, đoạn clip này được một tài khoản Facebook ghi lại vào sáng 27/5, tại huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Vào thời điểm trên, bé gái khoảng 10 tuổi chở theo em trai (khoảng 5 tuổi) đi vào cửa hàng mua bim bim. Sau đó, em gái ra nổ xe máy và lao vun vút về nhà.

Clip sau khi đăng tải nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Đa phần ý kiến đều lo lắng cho sự an toàn của hai đứa trẻ, đồng thời chỉ trích người lớn thiếu trách nhiệm khi để con nhỏ lái xe. 

Facebook Bich Ngan Nguyen viết: "Sao lại cho trẻ nhỏ đi xe máy như thế này. Không những nguy hiểm cho bản thân hai đứa trẻ mà còn những người tham gia giao thông khác. Cần phải xử lý nghiêm những bậc làm cha mẹ mà thiếu trách nhiệm này". 

Còn tài khoản Tiên Đan lo lắng: "Xử lý làm sao được những tình huống cần phải nhanh khi chân không chống được tới đất? Trẻ vị thành niên chưa biết suy nghĩ thì người lớn phải biết nghĩ một tí chứ! Không lẽ bé thế kia tự biết đi xe khi không có người lớn dậy?"

Trong khi thành viên Dương Tuấn Anh thương cảm: "Cũng vì bất đắc dĩ nên chúng nó mới phải tập đi xe máy khi tuổi còn quá nhỏ như vậy. Thay vì cứ nói là sao cha mẹ dễ dãi, không bảo ban con cái, mọi người cứ ở trong hoàn cảnh của họ mà xem. 

Trên chỗ mình cũng không hiếm gặp các cháu lớp 5-7 đã đèo mẹ đi từ trong xã ra chợ huyện được rồi, mà đường thì khó đi. Các cháu tuy bé mà tay lái vững hơn nhiều các bác các cô các chị đấy!".

Không đồng tình với ý kiến này, tài khoản Nguyen Huyen Trang phản bác: "Không thể nói là bất đắc dĩ được. Xe đạp đâu không đi? Mà nói là không có điều kiện nên bé bằng con ốc đã đi xe máy ư? Bất đắc dĩ thì bỏ mặc sự an toàn tính mạng con trẻ à? Sao mẹ không đèo con mà để con đèo mẹ? 

Chúng nó bé bằng 1/5 cái xe, liệu có giữ thăng bằng nổi nếu gặp sự cố trên đường? Biết là không trách bọn trẻ con được, nhưng không thể bao biện cổ súy cho việc làm sai và nguy hiểm gấp nhiều lần như thế được".

Thời gian gần đây, nhiều clip ghi lại hình ảnh những đứa trẻ vùng cao đi xe máy đã được đăng tải.

Hồi tháng 8/2017, một đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội đã ghi lại cảnh hai em bé chỉ khoảng 9-10 tuổi trong trang phục người dân tộc đã tự điều khiển xe máy để đèo nhau. Điều đáng nói là dù có vẻ ít tuổi cũng như vóc dáng nhỏ bé còn không đủ để ngồi trên yên xe chống chân mà cậu bé lái xe xe vẫn có thể dễ dàng điều khiển chiếc xe và đèo người bạn ngồi phía sau.

Khi những clip này được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, đánh giá. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú, ngạc nhiên trước khả năng đi xe máy của những em bé vùng cao này. 

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ý e ngại vì việc để trẻ nhỏ tự ý sử dụng xe gắn máy như vậy là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro khôn lường khi các em chưa ý thức được hiểm họa khi tham gia giao thông, cũng như chưa chủ động làm chủ tay lái và chưa biết về các kỹ năng, quy định cần thiết.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top