Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà U90 suốt 7 năm mở phòng khám châm cứu chữa bệnh cho thú cưng miễn phí

Thứ hai, 16:49 27/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Từng là giảng viên Khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), khi về hưu, bà Phạm Xuân Vân (87 tuổi) lại có tình yêu cháy bỏng với các loài thú cưng nên suốt 7 năm qua phòng khám bệnh, châm cứu do bà tự mở đã cứu chữa thành công hàng nghìn trường hợp.

Muốn giữ nghề châm cứu thú y

Ở cái tuổi thất thập, sau khi nghỉ hưu với đam mê dành cho nghề châm cứu thú y vẫn cháy bỏng, bà Vân cùng các giảng viên Khoa Thú y của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam ấp ủ và gây dựng nên Phòng khám Thú y cộng đồng (56 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).

Bồi hồi nhớ lại những ngày đầu mở phòng khám, bà xúc động: "Tôi vẫn còn nhớ như in ngày phòng khám bắt đầu đi vào hoạt động năm 2013. Lúc mới đầu gặp muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất cũng như chưa có nhiều người biết đến nên hoạt động khá rời rạc".

Cụ bà U90 suốt 7 năm mở phòng khám châm cứu chữa bệnh cho thú cưng miễn phí - Ảnh 1.

Phòng khám Thú y cộng đồng là nơi khám và chữa trị miễn phí cho các "bệnh nhân" đặc biệt.

Nhưng chính việc chưa có nhiều người biết đến, những thành viên của phòng khám đã tự hoạt động theo cách không giống ai. Thậm chí, họ sẵn sàng cứu hộ những chú chó, chú mèo đau ốm, thoi thóp, bị bỏ lại ở nhiều nơi. 

Bà nói, những con chó, chú mèo bị lạc, bị bỏ rơi cũng được phòng khám tiếp nhận và điều trị. Bà không nhớ nổi trong suốt quãng thời gian đó phòng khám đã cứu được bao nhiêu con vật. Mỗi khi thăm khám bà thường trò chuyện, vuốt ve chúng như những đứa con.

Cụ bà U90 suốt 7 năm mở phòng khám châm cứu chữa bệnh cho thú cưng miễn phí - Ảnh 2.

Bà Vân đã có thời gian sang Cuba học hỏi, hướng dẫn phương pháp châm cứu thú y.

Phòng khám thú y cộng đồng được thành lập đã ngót nghét 7 năm cũng là từng ấy năm bà cụ dành trọn tâm huyết, kinh nghiệm để truyền lại cho các thế hệ sinh viên. 

Với mục đích ban đầu lập phòng khám vừa để tạo điều kiện cho sinh viên có trải nghiệm thực tế, đến nay, phòng khám đã có đủ các chức năng như phòng học thực hành cho sinh viên khoa thú y nói chung và những người có niềm yêu thích châm cứu thú y nói riêng.

Cụ bà U90 suốt 7 năm mở phòng khám châm cứu chữa bệnh cho thú cưng miễn phí - Ảnh 3.
Cụ bà U90 suốt 7 năm mở phòng khám châm cứu chữa bệnh cho thú cưng miễn phí - Ảnh 4.

Phòng khám là nơi sinh viên được thực hành, duy trì và phát triển phương pháp châm cứu thú y.

Hiện giờ sức khỏe đã không còn được như trước nhưng hàng ngày bà Vân vẫn bắt xe ôm đến phòng khám giảng dạy, chữa chạy cho những thú cưng kém may mắn. Với bà đó là niềm vui tuổi già, phòng khám đã trở thành đứa con tinh thần không thể thiếu. Kết thúc công việc tại phòng khám, bà Vân cũng hay nghiên cứu và biên soạn những phương pháp châm cứu thú ý không cần gây tê để truyền đạt cho sinh viên.

Cho đi là còn mãi

Với phương châm chữa dứt điểm, kiên trì trong điều trị, những thú nuôi đến với phòng khám phải hoàn toàn khỏi bệnh mới được đưa về nhà. Điều đáng nói là chi phí chữa trị hoàn toàn miễn phí, chủ vật nuôi chỉ cần đóng góp phần tiền ăn cho thú nuôi trong suốt quá trình điều trị. Từ con số vật nuôi ít ỏi những ngày đầu, hiện tại phòng khám đã có hàng trăm khách hàng là những vật nuôi đến từ nhiều tỉnh thành.

Cụ bà U90 suốt 7 năm mở phòng khám châm cứu chữa bệnh cho thú cưng miễn phí - Ảnh 5.

"Mỗi lần đặt kim châm là một lần phải cưng nựng, vuốt ve, trò chuyện với con vật. Chúng cũng có cảm xúc, biết yêu thương và thích được chiều chuộng" - bà Vân nói.

Cụ bà U90 suốt 7 năm mở phòng khám châm cứu chữa bệnh cho thú cưng miễn phí - Ảnh 6.

Những chú thú cưng được các sinh viên chăm sóc tận tình.

Tiếng lành đồn xa, phòng khám ngày càng trở thành địa chỉ thu hút nhiều bạn sinh viên đến học hỏi, làm luận án tốt nghiệp. Mỗi ngày tại đây có khoảng hơn 50 bạn sinh viên đến làm việc. Giống như bà Vân, họ lấy công việc đó là niềm vui cho chính mình.

Cụ bà U90 suốt 7 năm mở phòng khám châm cứu chữa bệnh cho thú cưng miễn phí - Ảnh 7.

Các nhân viên của phòng khám là các bạn sinh viên năm 3, năm 4 ngành thú y.

Chị Nguyễn Vân Anh (quản lí phòng khám) tâm sự: "Tôi làm ở đây từ khi còn là sinh viên đi thực tập đến nay cũng hơn 3 năm, là người trẻ tôi muốn góp một phần nhỏ bé để phát triển phòng khám từ thiện này. Bà Vân là người đã truyền lửa cho chúng tôi rất nhiều, đôi khi cũng có chút mệt mỏi nhưng thấy bà dù đã cao tuổi vẫn miệt mài đến phòng khám như vậy, chúng tôi lại bảo ban nhau cố gắng cứu lấy những vật nuôi đáng thương kia."

Cụ bà U90 suốt 7 năm mở phòng khám châm cứu chữa bệnh cho thú cưng miễn phí - Ảnh 8.

Mỗi khi bà Vân bận việc dạy trên giảng đường thì Vân Anh sẽ là người hướng dẫn các bạn khác

Bằng tình yêu thương và chữa đúng cách, rất nhiều vật nuôi bị liệt nặng đã có thể khỏi bệnh. Với bà Vân, tình yêu thương chính là "liều thuốc" giảm đau tốt nhất với những bệnh nhân đặc biệt này. Nó cũng chính là ngọn lửa bà gieo nơi trái tim những thế hệ học trò của mình, đó là cái tâm nghề nghiệp.

Lan Hương - Lê Cúc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 30 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top