Hà Nội
23°C / 22-25°C

CSGT Thanh Hóa xác minh clip buông tay, bịt mắt lái xe máy

Thứ ba, 08:20 01/09/2015 | Xã hội

Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa cho biết đang xác minh clip nam thanh niên được cho là CĐV CLB bóng đá Thanh Hóa buông tay lái, bịt mắt lái xe máy và sẽ xử lý nghiêm nếu hành vi trên diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Như tin đã đưa, vừa qua Facebook có nickname “Thánh Luân” chia sẻ công khai hai đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đi xe máy nhưng buông tay lái ngồi sang một bên, ngả người… bịt mắt đứng trên yên lái xe.

Được biết, chủ nhân Facebook có nickname “Thánh Luân” chính là nam thanh niên “biểu diễn” buông tay điều khiển xe máy trong 2 đoạn clip trên.

Bình luận về đoạn clip đăng tải ngày 2.8, một người dùng cho rằng hành động này là nguy hiểm thì nickname “Thánh Luân” trả lời “Không sao em ạ. Anh cảm thấy như đi bình thường thôi”.

 

Nam thanh niên buông tay, “biểu diễn” hàng loạt động tác lái xe Vespa. (Ảnh chụp từ clip nickname “Thánh Luân” chia sẻ trên Facbook).

 

 

 

 

Khi một người dùng cảnh báo hành động của nam thanh niên trong đoạn clip có thể gặp tai nạn thì nickname “Thánh Luân” trả lời cảm thấy an toàn cho mình và người khác nên mới thực hiện màn buông tay lái xe.

 

Theo nhiều ý kiến bình luận, nam thanh niên điều khiển xe máy là một CĐV nổi tiếng của CLB FLC Thanh Hóa. Trên trang cá nhân của mình, nickname “Thánh Luân” cũng chia sẻ công khai nhiều hình ảnh anh này tham gia cổ vũ cho CLB FLC Thanh Hóa thi đấu tại V-League. Thậm chí, nickname “Thánh Luân” còn chia sẻ bức ảnh chụp cùng tiền đạo Nguyễn Công Phượng của CLB Hoàng Anh Gia Lai.

 

Nickname “Thánh Luân” còn chia sẻ bức ảnh chụp cùng cầu thủ Công Phượng của Hoàng Anh Gia Lai.

 

Trao đổi với PV chiều 31.8, lãnh đạo Phòng CSGT (PC67), Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, PC67 đang xác minh đoạn clip nam thanh niên buông tay lái xe do nick name “Thánh Luân” chia sẻ. Tuy nhiên, công tác xác minh gặp một số khó khăn bởi biển số chiếc xe máy bị che, tuyến đường nam thanh niên điều khiển xe di chuyển khó xác định vì hai bên đều là cánh đồng.

Dù vậy, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa khẳng định, sẽ xác minh và có biện xử lý nghiêm đối với nam thanh niên nếu anh này thực hiện hành vi buông tay lái xe trên tuyến đường thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Nam thanh niên đu người, bịt mắt đứng trên yên điều khiển xe. (Ảnh chụp từ clip nickname “Thánh Luân” chia sẻ trên Facbook)

 

Trước đó, hai đoạn clip nam thanh niên biểu diễn hàng loạt động tác lái xe không cần dùng tay do nickname “Thanh Luân” chia sẻ gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nhiều người dùng Facebook cho rằng, hành động buông tay, “làm xiếc” trên xe của nam thanh niên là coi thường tình mạng bản thân và gây mất an toàn giao thông, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng không ít người lên tiếng khen ngợi, cổ súy hành động của nam thanh niên.

Trao đổi với PV về nội dung 2 đoạn clip do nickname “Thánh Luân” đăng tải, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ (cán bộ Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT TP. Hà Nội) cho biết, nam thanh niên trong đoạn clip đã có hàng loạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cụ thể là hành vi: “Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe”; “ngồi về một bên điều khiển xe”; “nằm trên yên xe điều khiển xe”; “bịt mắt điều khiển xe”, “Không đội mũ bảo hiểm”, “không sử dụng gương chiếu hậu”, “biển số bị che lấp”. Ngoài ra, nam thanh niên còn có biểu hiện “dùng chân điều khiển xe”.

Thượng tá Quỹ đánh giá, hành động buông tay “biểu diễn” hàng loạt động tác lái xe của nam thanh niên là rất nguy hiểm và cần xử lý nghiêm.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top