Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty Nhân lực Gia Vi tuyển lao động đi Singapore khi chưa được phép

Thứ năm, 09:09 31/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa được cấp phép tuyển dụng lao động đi Singapore, nhưng nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng nhân lực Gia Vi (số 01, BT2 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn tư vấn tuyển dụng ngay tại trụ sở Công ty. Còn với lao động đi làm việc tại Nhật Bản, họ sẽ phải chịu mức phí vượt quá quy định.


Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng nhân lực Gia Vi. Ảnh: Đ.Lực

Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng nhân lực Gia Vi. Ảnh: Đ.Lực

Thu phí cao

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, một số lao động cho biết, mỗi lao động đi làm việc tại Nhật Bản qua Công ty Cổ phần Xây dựng nhân lực Gia Vi (gọi tắt là Công ty Nhân lực Gia Vi) phải nộp cho Công ty khoảng 160 triệu đồng. Người lao động cho rằng, Công ty này thu mức phí cao so với quy định.

Anh Đỗ Văn P, một trong những lao động phổ thông có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản cho biết, anh được người quen giới thiệu qua Công ty Nhân lực Gia Vi. Tại đây, anh được bà Hiền - cán bộ của Công ty yêu cầu, muốn đi Nhật Bản phải đóng mức phí từ 7.000 - 7.500 USD cho hợp đồng 3 năm.

Theo bà Hiền: “Người lao động phải kê khai sơ yếu lý lịch, sau đó Công ty sẽ bố trí người đưa đi khám sức khỏe. Trường hợp lao động mắc các bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan B thì đối tác Nhật Bản sẽ không tuyển dụng. Sau khi sức khỏe đảm bảo, Công ty sẽ sắp xếp lớp học cho lao động, đồng thời mỗi người sẽ phải đóng 1.000 USD phí đặt cọc thi đơn hàng. Nếu trúng tuyển, lao động sẽ đóng tiếp số tiền còn lại…”.

Theo bà Hiền, đã có rất nhiều lao động được Công ty đưa đi làm việc tại Nhật Bản và có thu nhập cao hơn hẳn so với lao động ở trong nước. Bà Hiền cũng cam kết, mức lương mà lao động nhận được khi làm việc tại Nhật Bản khoảng 30 - 40 triệu đồng. Ngoài ra, tùy từng đơn hàng sẽ có thời gian làm thêm khác nhau nên nếu cộng cả tiền lương làm thêm, lao động sẽ dôi ra được khoản tiền lớn.

Tương tự như anh P là trường hợp của lao động H. Là một trong những thợ cơ khí lành nghề, anh H chọn cho mình con đường đi xuất khẩu lao động. Anh H biết đến Công ty thông qua một “cò” xuất khẩu lao động. Với nghề hàn xì, mức lương mà anh H sẽ nhận được bên Nhật khoảng 40 triệu đồng/tháng. Để sang được Nhật Bản, bà Hiền yêu cầu anh H phải đóng cho Công ty khoản tiền là 7.500 USD. Mức phí đối với các đơn hàng từ xây dựng, cơ khí, điện tử, thực phẩm… trong khoảng 7.000 - 7.500 USD.

“Tất cả các lao động đi các đơn hàng bên Công ty đều phải đóng khoản tiền khoảng 7.000 USD - 7.500 USD, không có trường hợp ngoại lệ. Tùy từng đơn hàng sẽ có các khoản phí khác nhau, nhưng nói chung là sẽ phải đóng như thế”.

Không đi Nhật Bản, có thể sang Singapore?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù chỉ được phép tuyển dụng lao động đi Nhật Bản, nhưng Công ty Nhân lực Gia Vi lại tuyển dụng cả lao động đi làm việc tại Singapore. Theo như quảng cáo của bà Hiền, hiện Công ty đã đưa hàng chục trường hợp đi làm việc tại thị trường này. Trường hợp lao động không muốn đi Nhật Bản thì có thể chọn Singapore làm điểm dừng chân. Tuy nhiên, mức lương mà lao động nhận được sẽ không cao như ở Nhật Bản.

Bà Hiền cho biết thêm, lao động đi Singapore phải biết tiếng Trung. Trường hợp lao động chưa biết tiếng, Công ty vẫn nhận, nhưng thời gian xuất cảnh sẽ lâu hơn. Mặt khác, lao động đi Singapore cũng phải có sức khỏe đảm bảo, không có tiền án, tiền sự. Bà Hiền cũng không quên nhắc lao động phải chuẩn bị 5.000 - 5.500 USD để nộp cho Công ty nếu muốn đi làm việc tại Singapore.

“Đi Singapore lương không cao bằng làm việc tại Nhật Bản, tuy nhiên điều kiện làm việc tại Singapore rất lý tưởng. Các ngành nghề cũng đa dạng từ phục vụ bàn, khách sạn, đến bán hàng siêu thị, lao động phổ thông nhưng yêu cầu nhất là lao động phải thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung. Công ty cam kết sẽ đưa lao động sang Singapore làm việc sau khoảng 1 tháng kể từ ngày làm thủ tục…”, bà Hiền nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trong danh sách tiếp nhận đăng ký hợp đồng và chấp thuận cho các doanh nghiệp được tuyển lao động và đưa đi làm việc ở Singapore của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) thì Cục không cấp phép cho Công ty Nhân lực Gia Vi tuyển dụng lao động đi làm việc tại Singapore.

Theo quy định của Bộ LĐTB&XH, đối với thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp được phép thu từ người lao động các khoản phí sau: Các khoản phí theo quy định với mức không quá 3.600 USD/ người/ hợp đồng 3 năm; không quá 1.200 USD/ người/ hợp đồng 1 năm. Ngoài ra, doanh nghiệp được thu từ người lao động không quá 5.900.000 đồng/ khóa tiếng Nhật tương ứng với thời lượng khoảng 520 tiết/khóa học. Doanh nghiệp chỉ được thu các khoản phí theo quy định sau khi người lao động đã được phía Nhật Bản cấp tư cách lưu trú và doanh nghiệp đã ký hợp đồng đưa lao động sang làm việc tại Nhật Bản với người lao động. Nghiêm cấm các hành vi thu tiền trước dưới mọi hình thức đối với người lao động.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 1 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top