Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công nhân môi trường kéo đến cổng Thành ủy Đà Nẵng… “kêu cứu”

Thứ hai, 19:02 10/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Cho rằng về quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, nhiều công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng đã kéo đến trước cổng Thành ủy Đà Nẵng "kêu cứu".

 

Nhiều công nhân tập trung trước cổng Thành ủy Đà Nẵng khoảng hơn 10h ngày 10/8. Ảnh Đức Hoàng

Nhiều công nhân tập trung trước cổng Thành ủy Đà Nẵng khoảng hơn 10h ngày 10/8. Ảnh Đức Hoàng

Theo phản ánh của công nhân và Đơn kiến nghị (ký tập thể ngày 6/8) gửi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng, Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí, thì họ đã rất nhiều lần viết đơn kêu cứu đến các cơ quan Trung ương và địa phương về việc làm khuất tất của Cty do ông Phạm Minh Thắng (Tổng GĐ Công ty) nắm quyền từ đầu năm 2004 đến nay, đã đẩy đời sống của người lao động đến cảnh khốn cùng.

Họ nêu ra những việc làm sai trái của ông Thắng như sau: Nạn gia đình trị, ông Thắng đã bổ nhiệm quyền lực cho con, con rể, anh em ruột và thông, sui gia nắm quyền điều hành chủ chốt tại các phòng ban và xí nghiệp, biến công ty nhà nước thành công ty gia đình để thâu tóm về cho cá nhân.

Nhận người lao động gián tiếp vô tội vạ dù không có trình độ chuyên môn, không có bằng cấp, ngồi không hưởng lương, nên số lao động gián tiếp trên Cty là 40% tổng số lao động.

Kê khống người lao động giả để lấy tiền lên đến 9 tỷ đồng/năm nhưng thực tế không có người làm. Các xí nghiệp đã buộc Đội trưởng ký nhận khống là nhận thêm lao động và phân phát tiền lương nhưng thực tế là không có. Và số tiền rút được từ lao động khống đem về cho cá nhân.

Đơn kiến nghị (ký tập thể, ngày 6/8/2015)  của các công nhân gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Đơn kiến nghị (ký tập thể, ngày 6/8/2015) của các công nhân gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Các hợp đồng có giá lớn, Giám đốc chỉ đạo làm dịch vụ riêng cho Giám đốc và Phòng Kế hoạch hưởng, nhưng đã sử dụng phương tiện và con người của Cty mà thu lợi về riêng cho các cá nhân có liên quan.

Đặc biệt, gần đây Cty đã tính đến việc cổ phần, hối thúc người lao động đóng tiền vào ngày 10/3/2015 là kết thúc việc bán cổ phiếu. Công nhân sợ mất quyền lợi nên vay mượn tiền ở ngoài để đóng cổ đông. Đến nay đã gần 5 tháng nhưng không Đại hội cổ đông. “Người lao động mòn mỏi mong ngóng cuộc sống sẽ được thay đổi với Ban điều hành mới nhưng sự việc vẫn án binh bất động làm cho người lao động mất niềm tin và cơ cực lại càng khốn khổ hơn”, một đoạn trong Đơn kiến nghị viết.

Đến chiều 10/8, Văn phòng Thành ủy cho hay đã tiếp nhận kiến nghị của nhiều công nhân. Tuy nhiên, xét thấy sự việc này liên quan đến cổ phần hóa của Cty nên Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã hướng dẫn các công nhân đế Ban tiếp công dân thành phố (thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng).

Các công nhân phản ánh sự việc với báo chí. Ảnh Đức Hoàng

Các công nhân phản ánh sự việc với báo chí trưa ngày 10/8. Ảnh Đức Hoàng

Chiều 10/8, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông Hùng chỉ cho biết trả lời về… cổ phần hóa, còn những vấn đề khác thì không thể trả lời.

Theo ông Hùng, theo quy định 59/NĐ-CP của Chính phủ, cổ đông cuối cùng nộp tiền cho cho doanh nghiệp thì sau 30 ngày là tiến hành đại hội cổ đông. Thành phố có giao đại hội cổ đông vào cuối tháng 5/2015.

“Tuy nhiên, sau đó thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo giãn tiến độ đại hội cổ đông để công ty và ban chỉ đạo giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc. Hiện các thủ tục chuẩn bị cho đại hội đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ “lệnh” của lãnh đạo thành phố nữa. Theo dự kiến chậm nhất thì khoảng tháng 9, tháng 10 này sẽ đại hội. Và theo nguyên tắc là phải đại hội…”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, cổ đông cuối cùng nộp tiền vào tài khoản của công ty là ngày 20/5. Nếu sang tháng thứ 4 mà chưa đại hội thì phải trả tiền lãi cho các cổ đông.

Trước đó, vào cuối năm 2013, Báo Gia đình & Xã hội cũng đã có bài phản ánh về những “chuyện lạ” của Cty này như không cho công nhân đang còn mang đồng phục ngồi uống nước trong khi làm việc, những cán bộ chủ chốt của Cty đề là “người thân” của Tổng giám đốc…

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 57 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top