Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an phường chậm trễ trong sự cố mới ở đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông?

Chủ nhật, 15:44 11/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Bị tấm rào chắn bằng tôn đổ vào người gây tai nạn, người dân tới trình báo nhưng phải mất 1 tiếng sau phía Công an phường Thượng Đình mới ghi nhận hiện trường.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 21h40 tối 10/9, trên đoạn đường Nguyễn Trãi trước số 231B, nơi đang thi công nhà ga của công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Theo phản ánh của anh H (nạn nhân), anh và gia đình người bạn khi đi xe máy qua đoạn đường này thì bị tấm rào tôn chắn thi công đổ vào người khiến 5 người đi trên 2 xe máy bị ngã, điều đáng nói khi xảy ra sự việc đơn vị thi công vẫn làm việc bình thường mà không hề có biện pháp khắc phục sự cố.

Sau khi sự việc xảy ra, anh H đã đến Công an phường Thượng Đình cách đó khoảng 15m để trình báo nhưng cán bộ trực ban công an phường tiếp nhận thông tin một cách thờ ơ.


Rất đông người dân chứng kiến vụ việc.

Rất đông người dân chứng kiến vụ việc.

Sau 2 lần trình báo không thành gia đình anh H đã tự đưa cháu bé 2 tuổi bị ngã nhanh chóng vào bệnh viện khám kiểm tra.

Phải mãi gần 1 tiếng sau phía Công an phường Thượng Đình và công an quận Thanh Xuân mới có mặt để ghi nhận hiện trường.

“5 người chúng tôi đang đi thì tấm rào tôn đổ sập vào khiến người và xe ngã ra đường, cháu bé 2 tuổi nhà tôi mặt bị đập mạnh xuống đất, mọi người ngã rất đau xay xước, tím tái chân tay, trước tai nạn này đơn vị thi công nhà ga đường sắt vẫn làm việc bình thường không đoái hoài đến người bị nạn. Quá bức xúc tôi đã trình báo với Công an phường Thượng Đình nhưng chúng tôi cũng chỉ nhận được sự thờ ơ từ họ”, anh H cho hay.


Hàng rào tôn đổ ngả ra phía ngoài đường.

Hàng rào tôn đổ ngả ra phía ngoài đường.

Cũng theo anh H, chỉ 10 phút sau khi gia đình anh gặp nạn, đơn vị thi công không khắc phục sự cố thì đã có 1 xe khác đi sau lại tiếp tục đâm vào tấm rào chắn đổ chắn ngang đường này.

Ghi nhận tại hiện trường, sau khi tai nạn xảy ra phía đơn vị thi công vẫn cho máy xúc làm việc phải đến khi một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân chỉ đạo dừng phía đơn vị thi công mới chấp hành.

Tại hiện trường một hàng rào dài khoảng 10 m cộng cột ngang khoảng 4 m đổ thẳng ra đường. Kéo theo cả một đoạn dây cáp lòng thòng dưới đường. Phía trong hàng rào là một chiếc máy xúc và một máy cẩu của đơn vị thi công.

Tại nơi thi công có gắn biển báo đơn vị thi công là Công ty TNHH phát triển Hòa Thịnh kèm theo số điện thoại đường dây nóng tuy nhiên sau nhiều lần PV liên lạc thì phía đường dây nóng cũng không có ai bắt máy.


Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xác nhận với chúng tôi tại hiện trường, một lãnh đạo công an phường Thượng Đình cho biết, phía công an đang ghi nhận hiện trường hiện đã có 2 người đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi về thông tin, cán bộ chiến sĩ công an phường Thượng Đình 2 lần nhận được thông tin trình báo của người dân bị tại nạn giao thông cách trụ sở công an phường khoảng 15m nhưng lại thờ ơ không tiếp nhận, vị lãnh đạo Công an phường Thượng Đình cho biết sẽ kiểm tra và thông tin lại sau.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 23 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 40 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top