Hà Nội
23°C / 22-25°C

Còn nhiều điều không rõ ràng trong vụ chặt cây xanh Hà Nội

Thứ hai, 09:30 23/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Chặt hạ thay thế cây bị sâu mục là việc làm hàng năm. Tuy nhiên, những năm trước chúng ta không làm mà bây giờ đồng loạt chặt? Cây vàng tâm nhiều năm tuổi ở đâu ra nhiều vậy để trồng cùng lúc? Tôi thấy có nhiều chuyện không rõ ràng ở đề án cải tạo thay thế 6.700 cây xanh”, TS Phạm Sỹ Liêm- Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết.

 

Hàng cây được cho là vàng tâm được thay thế những cây cũ bị chặt hạ trên phố Giảng Võ. 	Ảnh: Chí Cường
Hàng cây được cho là vàng tâm được thay thế những cây cũ bị chặt hạ trên phố Giảng Võ. Ảnh: Chí Cường

 

Có thỏa thuận ngầm?

Ngày 20/3, tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội về đề án cải tạo, thay thế 6.700 cây xanh, hơn 20 câu hỏi của báo giới đã không được lãnh đạo thành phố giải đáp. Chia sẻ về đề án cải tạo thay thế 6.700 cây xanh của Hà Nội với PV Báo GĐ&XH, TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng: “Chẳng hiểu cái cây sai chỗ nào để phải đốn hạ nó? Thành phố trồng cây, có phải dân tự trồng đâu? Nếu dân tự trồng nên giờ thành phố sửa sai thì được. Tuy nhiên, do thành phố trồng sai từ đầu nên bây giờ mới kéo thêm nhiều cái sai khác...”.

Về việc TP Hà Nội cho rằng, việc thay mới lần này là do nhiều cây không đúng chủng loại đô thị như xà cừ, hoa sữa... TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng, dù cây không đúng chủng loại nhưng đã được trồng ở đô thị Hà Nội 40-50 năm. Nếu thấy không đúng, tại sao trước đây, cơ quan quản lý không chặt hạ dần dần, làm từng bước? Bây giờ đột nhiên chặt đồng loạt cây, theo ông Liêm, sẽ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống đô thị. “Tôi đã từng lấy hình ảnh chặt 6.700 cây trên tổng số khoảng 50.000 cây xanh đô thị dọc các tuyến phố như hiện nay giống như húi trọc 1/7 cái đầu.  Nếu chỉ chặt tỉa những cây sâu bệnh, cây không đảm bảo thì không sao nhưng nếu “cạo trọc” cả tuyến phố như vài ngày vừa qua thì không ổn”, ông Liêm nói.

Được biết, trên một số tuyến phố, 382 cây vàng tâm đã được trồng mới và còn nhiều cây vàng tâm nữa sắp được trồng. Tuy nhiên, TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng, ở đâu ra một lúc gần nghìn cây vàng tâm có độ tuổi cao như thế? Đơn vị nào cung cấp? Giá mỗi cây vàng tâm bao nhiêu tiền? Liệu có một sự thỏa thuận ngầm nào trong đó không? Bởi lẽ, với tầm cây lớn như các cây mới vừa trồng thì phải có sự chuẩn bị từ trước (?). “Nói chung, tôi thấy có quá nhiều chuyện không rõ ràng trong đó (đề án này- PV)”, ông Liêm chia sẻ.

“Chưa ai trồng mỡ hay vàng tâm để lấy bóng mát”

Đấy là ý kiến của nhà lâm nghiệp Lê Huy Cường - Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp. Ông Cường cho rằng, sau khi trực tiếp xem các cây được trồng mới trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh thì cây đang trồng ở đây không phải cây vàng tâm, mà là cây gỗ mỡ (một số vùng gọi là mỡ vàng tâm). Cây này giống vàng tâm là cùng một họ, nhưng khác chi. Cây này không phải là cây bóng mát và không có giá trị về gỗ bởi gỗ của cây này chủ yếu để làm... bút chì và gỗ dán. Thậm chí, với kinh nghiệm của mình, ông Cường cho rằng, cây này khó sống lâu dài trong nhiệt độ bình thường.

Trước đây, ông Lê Huy Cường cũng đã từng thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu và thấy rằng, trong suốt 100 năm nay, chưa ai nghiên cứu để trồng cây mỡ hay cây vàng tâm để lấy bóng mát. GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam cũng khẳng định, cây vàng tâm thường mọc ở rừng sâu, nơi có độ cao 100 – 700m, ưa đất chua, lớn rất chậm và ưa khí lạnh. Vì thế, lựa chọn vàng tâm để thay thế là không hợp lý.

Được biết, theo báo cáo hiện tượng môi trường quốc gia về không khí do Bộ Tài Nguyên - Môi trường mới công bố, Hà Nội đang nằm trong danh sách những thủ đô ô nhiễm nhất khu vực Đông Nam Á và châu Á. Và cây xanh được xem là “lá phổi” điều hòa không khí rất quan trọng phục vụ cho cuộc sống của con người, cũng như góp phần giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường. Sự xuất hiện của cây xanh tại các vùng đô thị có mật độ dân cư lớn, đô thị hóa nhanh như Hà Nội lại càng có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu chặt bỏ cùng lúc nhiều cây lớn như hiện nay, nhiều nhà khoa học lo ngại sẽ đẩy Thủ đô vào mức ô nhiễm nặng nề hơn.

TS Phạm Sỹ Liêm cho rằng, việc quy hoạch lại cây xanh trên địa bàn thành phố để loại bỏ một số cây không hợp lý, cây mục ruỗng sắp đổ, cây gây ô nhiễm như hoa sữa là đúng. Tuy nhiên, nếu cần thiết phải thay thế, nên có sự nghiên cứu kĩ càng, lấy ý kiến đồng thuận của nhiều nhà khoa học để xem khu vực nào thì trồng cây gì và thay thế ra sao, thay vì đốn trụi một lúc như hiện nay.

 

Theo thống kê, hiện Hà Nội có khoảng 50.000 cây xanh, được trồng trên 500 tuyến phố với hơn 100 loài trong đó 25 loài có số lượng cá thể lớn. Trong số này, xà cừ chiếm khoảng 1/10. Loài cây truyền thống này của Hà Nội được trồng nhiều ở các tuyến phố cổ, phố cũ với ưu điểm là cây cao, tán rộng. Tuy nhiên nhược điểm của xà cừ là cây rễ chùm bám đất rất nông, ăn nổi, gây hư hại cho các công trình ngầm và vỉa hè, dễ bị đổ khi gặp mưa bão.

Mỹ Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top