Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái điều dưỡng sốc nặng khi hay tin mẹ chết cháy

Thứ ba, 08:19 24/12/2013 | Xã hội

Nhìn biển lửa đang bao trùm tiệm làm yên xe máy, cha con nữ sinh như muốn ngã khuỵ khi mọi người khẳng định 'có một y tá kẹt trong đó.

Con gái điều dưỡng sốc nặng khi hay tin mẹ chết cháy 1
  Rất nhiều người đến viếng nữ điều dưỡng xấu số

Chiều 23/12, rất đông đồng nghiệp, bạn bè đã đến huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai để thắp hương cho bà Trần Thị Thu Hà, 53 tuổi, nữ điều dưỡng xấu số trong vụ cháy tiệm bọc yên xe ở thành phố Biên Hòa. Trong bộ tang trắng, vẻ mặt cô con gái 20 tuổi và chồng của nạn nhân thất thần. Việc tiếp khách đến viếng nhờ cả vào họ hàng xung quanh.

Khó nhọc cất lời, người chồng cho biết, sau khi học ở Sài Gòn xong, bà Hà về làm điều dưỡng vật lý trị liệu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, gắn bó đến nay cũng đã gần 30 năm. Để tiện làm việc, vợ chồng ông thuê căn nhà ở thành phố Biên Hòa cho gần cơ quan, thi thoảng cuối tuần gia đình mới cùng nhau về lại nhà bên xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

"Sau ca làm ở bệnh viện, bà ấy hay đi làm thêm dù đã lớn tuổi. Gia đình khuyên không nên làm quá sức nhưng vợ tôi rất yêu nghề. Bà ấy chết quá bất ngờ, chúng tôi không thể tin được", người đàn ông gần 60 tuổi cho hay.

Cô con gái duy nhất của vợ chồng bà đang là sinh viên năm thứ nhất một trường đại học ở TP HCM. Chiều 22/12, đang trong giai đoạn ôn thi nên nữ sinh từ Sài Gòn về Biên Hòa thăm bố mẹ, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng cô được gặp mẹ. "Biết tin, nó sốc lắm", chồng bà Hà hướng ánh mắt đầy thương cảm về phía cô gái trẻ đang lả người vì khóc thương mẹ.

Ông cho hay, vài ngày trước, qua giới thiệu của người quen gần nhà trọ, bà Hà đến làm vật lý trị liệu cho cụ Trần Thị Thảo, 83 tuổi. Mỗi lần châm cứu chỉ mất khoảng một giờ. "Hôm qua vừa từ bệnh viện về là bà ấy lại đi ngay. Nhưng đến hơn 19h, người quen giới thiệu làm cho bà Thảo chạy xộc đến nhà báo tin vợ tôi kẹt trong đám cháy. Cha con tôi không thể tin đó là sự thật, cùng cầu mong bà ấy đã xong việc và đang đi đâu đó chưa về nhà", ông kể.

Con gái điều dưỡng sốc nặng khi hay tin mẹ chết cháy 2
  Chiều 23/12, cảnh sát PCCC tiến hành thu dọn đống đổ nát trong căn nhà cháy

Đến nhà cụ Thảo với tất cả sự hoang mang. Nhìn biển lửa đang bao trùm tiệm làm yên xe máy, cha con ông như muốn ngã khuỵ khi nghe mọi người khẳng định "có một y tá kẹt trong đó". Cố chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm manh mối, ông vẫn hy vọng vợ còn sống bởi không thấy xe máy của bà Hà đâu. "Kể cả khi 5 thi thể cháy đen, biến dạng lần lượt được đưa ra tôi vẫn chưa tin vợ mình gặp nạn. Nhưng đến khi vào bệnh viện nhận dạng tử thi, cha con tôi chết lặng khi nhận ra bà ấy qua chiếc răng giả", giọng người chồng đầy đau xót.

Bà Nguyễn Như Giao, Phó khoa vật lý trị liệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, bà Hà công tác từ những ngày đầu tiên khoa thành lập và rất tâm huyết với nghề. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Hà đang đi khám tư. "Cô ấy luôn hoàn thành tốt công việc được giao và sống rất hòa đồng, nhiều đồng nghiệp yêu mến. Cô ấy chết đột ngột làm mọi người trong bệnh viện bàng hoàng", bà Giao nói về đồng nghiệp.
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top