Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con công nhân từ 7-17 tháng tuổi gửi ở đâu?

Thứ sáu, 10:56 20/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày qua, chị Nguyễn Thị Phương - một công nhân tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM), người có con gửi tại nhà trẻ không phép Phương Anh - phải xin nghỉ làm ở nhà trông con vì “nhà trẻ khủng bố” kia đã bị cơ quan chức năng đóng cửa sau vụ bảo mẫu bạo hành gây bức xúc dư luận.

Sáng 19/12, chị Phương đã phải “nghiến răng” gửi con ở cơ sở mầm non có phép Tây Úc để tiếp tục đi làm, nếu không thì mất việc. Nói là “nghiến răng” bởi để gửi con ở nhà trẻ mới này, mỗi tháng chị Phương phải mất đến 1.900.000 đồng, tăng thêm 400.000 đồng/tháng so với nhà trẻ Phương Anh. Với mức lương công nhân trung bình khoảng 3 triệu đồng/tháng, việc chị Phương “nghiến răng” khi chi thêm 400.000 đồng là không quá khó hiểu.

Với trẻ từ 12-17 tháng tuổi, hiện ở TPHCM không nhiều cơ sở mầm non tư thục có phép chịu nhận và nếu nhận thì giá so với thu nhập của người công nhân là “trên trời”. Cơ sở mầm non tư thục R.V (quận 9) là một trong số ít cơ sở nhận trông trẻ 12 tháng tuổi. Hiện, giá nhận trông trẻ 12 tháng tuổi ở cơ sở này là 2,45 triệu đồng/tháng và đây là giá thấp nhất trong số 3 cơ sở cùng tên R.V (mỗi cơ sở có điều kiện vật chất khác nhau, nơi cao nhất có giá 3,6 triệu đồng/tháng). Bỏ qua vấn đề  “tiền nào của nấy” về chất lượng chăm sóc trẻ thì quả thực, hiếm có công nhân nào dám “bê” cả tháng lương của mình đến cơ sở mầm non có phép để gửi con.

Đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT đã có nhiều văn bản quy định cở sở mầm non công lập, tư thục có nghĩa vụ nhận trẻ từ 3-72 tháng tuổi. Tuy nhiên, phía cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục cũng đề nghị “các bậc phụ huynh lựa chọn nuôi con tại gia đình để góp phần giảm tải cho các cơ sở mầm non”. Với nhiều gia đình, việc lựa chọn “mẹ nghỉ việc nuôi con tại nhà”, hoặc “thuê người giúp việc nuôi con tại nhà” đã được áp dụng, song đó là điều xa vời với điều kiện của các gia đình công nhân. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết: “Hiện các cơ sở mầm non công lập trên địa bàn chỉ nhận trẻ từ 16-18 tháng tuổi, còn cơ sở mầm non tư thục thì có thể nhận ít tuổi hơn, 12 tháng tuổi. Vì vậy cơ sở, cá nhân tự phát giữ trẻ không phép đang xuất hiện nhiều trên địa bàn vì nhu cầu người dân”. Quả thật, với những cơ sở mầm non không phép, “tuổi nào cũng nhận”, giá cả “mềm” nên luôn hấp dẫn các ông bố, bà mẹ là công nhân và họ cũng không có sự lựa chọn nào khác, ít nhất là đến thời điểm này.          
 
Đỗ Bá
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top